Thứ 4, 27/08/2025, 20:02[GMT+7]

Hội Nông dân huyện Ðông Hưng Hiệu quả các phong trào thi đua

Thứ 6, 27/03/2015 | 07:40:55
762 lượt xem
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Hội Nông dân huyện Ðông Hưng đã tích cực triển khai, hướng dẫn các phong trào thi đua tới các cấp hội trên địa bàn. Các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự… được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, đạt kết quả khả quan.

Nông dân xã Ðông Xá (Ðông Hưng) chăm sóc cây hành.

 

Xác định các phong trào thi đua là cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, nâng cao đời sống hội viên, Hội đã tập trung chỉ đạo hội viên phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các cấp hội đã tập trung hướng dẫn hội viên xây dựng các mô hình sản xuất tập trung, trang trại, gia trại. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo động lực to lớn thúc đẩy nông dân tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Toàn huyện có 282 trang trại, trên 1.000 gia trại, một số xã đã xây dựng cánh đồng 4 vụ như Ðông Phương, An Châu, Nguyên Xá… Các cấp hội còn phối hợp với các công ty phân bón, công ty thức ăn chăn nuôi và HTX tổ chức 247 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và một số ứng dụng khoa học mới trong nông nghiệp cho 25.921 lượt hội viên. Hội cũng đã tổ chức chương trình “Nhịp cầu nhà nông”, tạo cơ hội cho 300 hội viên là chủ các trang trại, gia trại được gặp gỡ, giao lưu, được tư vấn các kiến thức khoa học về trồng trọt, chăn nuôi bởi các giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp. 49 lớp dạy nghề được tổ chức trong năm 2014 đã thu hút 2.606 hội viên.

 

Ðể giúp hội viên có điều kiện sản xuất, các cấp hội đã tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Huyện hội chỉ đạo các cơ sở tổ chức tốt hoạt động ủy thác vay vốn ngân hàng. Ðến nay, toàn huyện có 5.487 hộ hội viên nông dân được vay vốn với số dư 98,386 tỷ đồng. Có 7 tổ chức hội cơ sở ký tín chấp vay vốn với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 183 hộ vay với số tiền 40 tỷ đồng. Gần 500 tấn phân lân được Huyện hội đứng ra ký kết với các doanh nghiệp cung ứng theo hình thức trả chậm để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Phối hợp với Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao thực hiện 2 mô hình trình diễn sử dụng phân bón Lâm Thao chuyên dụng khép kín vụ xuân năm 2014 diện tích 6ha tại xã Ðông Ðộng. Vụ mùa năm 2014, hỗ trợ 50% phân bón thực hiện mô hình phân bón Lâm Thao chuyên dụng khép kín với diện tích 8ha thuộc 2 xã Ðông Lĩnh, Ðông Phong, mang lại kết quả khả quan, tạo niềm tin cho hội viên. Ðứng ở vai trò là chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân nông thôn, các cấp hội, hội viên nông dân đã đóng góp 61,5 tỷ đồng cùng 233.674 ngày công góp phần cùng với Ðảng bộ, nhân dân trong huyện hoàn thành trên 600km đường giao thông các loại, 40km kênh mương và một số công trình phúc lợi, làm thay đổi diện mạo nông thôn, phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Bên cạnh đó, hội viên nông dân luôn chủ động trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện chính sách dân số - KHHGÐ…

 

Các cấp hội luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ. Phong trào nông dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gia đình hội viên nông dân không có người vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội được phát động rộng rãi. Các cấp hội đã tích cực động viên con em hội viên thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ.

 

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình. Các phong trào thi đua đã thật sự lan tỏa, có sức ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người nông dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Lưu Ngần

 

 

  • Từ khóa