Thứ 2, 15/12/2025, 05:13[GMT+7]

Người cao tuổi xã Vũ Tây Học tập và làm theo gương Bác

Thứ 5, 02/04/2015 | 09:26:55
839 lượt xem
Cùng với các tầng lớp nhân trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hơn 1.600 cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi (NCT) xã Vũ Tây (Kiến Xương) đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Người cao tuổi xã Vũ Tây tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

 

Ông Vũ Trọng Thể, Chủ tịch Hội NCT xã Vũ Tây cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng năm Hội NCT xã đã mời cán bộ tuyên giáo của tỉnh, huyện về nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những vấn đề thời sự, sau đó triển khai những nội dung cụ thể đến các chi hội; tổ chức cho toàn thể cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác, phát động các phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Người cao tuổi chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Người cao tuổi tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người cao tuổi trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”… Các phong trào, hoạt động đã thu hút đông đảo mọi người tham gia, mỗi cán bộ, hội viên đều học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, có ích cho gia đình và xã hội, làm gương cho con cháu noi theo.

 

Học tập và làm theo gương Bác, Hội NCT xã Vũ Tây tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Những năm qua, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động những người trong độ tuổi vào sinh hoạt hội, do đó số lượng hội viên năm sau luôn cao hơn năm trước; đến nay Hội có 1.641 hội viên, sinh hoạt ở 9 chi hội. Để duy trì các hoạt động của Hội và có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe hội viên, Hội đã xây dựng 3 quỹ (quỹ bảo thọ, quỹ chăm sóc NCT, quỹ hoạt động thường xuyên) với số dư gần 100 triệu đồng do Hội và các chi hội quản lý phục vụ thăm hỏi hội viên khi ốm đau, phúng viếng khi qua đời, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức mừng thọ, chúc thọ hội viên vào dịp đầu xuân mới. 5 năm qua, Hội đã thăm hỏi, phúng viếng 534 lượt hội viên với kinh phí gần 30 triệu đồng; trích kinh phí và vận động con em xa quê, các doanh nghiệp ủng hộ, tài trợ tổ chức mừng thọ, chúc thọ trên 600 lượt hội viên với kinh phí hơn 50 triệu đồng. Riêng dịp đầu xuân mới năm 2015, Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức mừng thọ, chúc thọ 202 bậc cao niên ở các độ tuổi với tổng kinh phí gần 10 triệu đồng, tạo sự phấn khởi trong nhân dân, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đối với NCT. Bên cạnh đó, Hội NCT xã còn chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe hội viên, hàng năm phối hợp với Trạm Y tế xã, các công ty dược tổ chức khám và tư vấn các bệnh NCT thường gặp cho hàng nghìn lượt hội viên với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng.

 

Ghi nhớ lời Bác Hồ dạy: “Ngày ngày tập luyện thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ để giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới...”, 9/9 chi hội NCT trong xã đã thành lập 7 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, 2 câu lạc bộ thơ ca, văn nghệ, duy trì tập luyện, giao lưu thường xuyên, trở thành thói quen sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của NCT. Các chi hội đã có nhiều hoạt động sáng tạo, khéo léo tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tài trợ trang phục, kinh phí hoạt động. Những hoạt động này đã giúp đời sống tinh thần cũng như sức khỏe hội viên ngày càng được cải thiện, NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.

 

Đời sống vật chất, tinh thần được chăm lo, NCT xã Vũ Tây không ngừng phát huy vai trò, cống hiến sức mình xây dựng quê hương. Noi gương Bác, hội viên cần cù lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế gia đình. Hiện toàn xã có hơn 500 hội viên NCT trực tiếp tham gia trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán kinh doanh nhỏ, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Chung sức xây dựng nông thôn mới, Hội NCT xã đã tích cực hiến kế, hiến công, tuyên truyền, vận động con cháu, nhân dân huy động mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí. Bản thân NCT luôn gương mẫu hoàn thành các khoản đóng góp theo quy định, tự nguyện hiến trên 200m2 đất thổ cư, tham gia trên 1.000 ngày công xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, đường giao thông nông thôn, góp phần để Vũ Tây cán đích nông thôn mới vào tháng 8/2014. Trong đời sống hàng ngày, NCT xã Vũ Tây luôn luôn tuyên truyền, giáo dục con cháu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Hàng năm, qua bình xét thi đua có trên 85% gia đình NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và “Gia đình văn hóa tiêu biểu”.

 

Học tập và làm theo gương Bác, NCT xã Vũ Tây đã có nhiều đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng, phát triển quê hương. Mỗi cán bộ, hội viên NCT còn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của cha ông, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Thanh Huyền

  • Từ khóa