Thứ 6, 15/08/2025, 18:48[GMT+7]

Người cao tuổi xã Lê Lợi Phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng”

Thứ 2, 06/04/2015 | 09:27:05
995 lượt xem
Phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng”, thời gian qua, cùng với lớp người cao tuổi (NCT) trong toàn tỉnh, 1.250 cán bộ, hội viên Hội NCT xã Lê Lợi (Kiến Xương) tích cực hưởng ứng và đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Người cao tuổi chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Người cao tuổi tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Mô hình trồng cây cảnh của gia đình cụ Nguyễn Xá (thôn An Phúc) thu hút nhiều người cao tuổi trong xã đến tham quan.

 

Ông Lương Văn Ðĩnh, Chủ tịch Hội NCT xã Lê Lợi cho biết: Là thế hệ “cây cao bóng cả”, có vị thế quan trọng trong gia đình và xã hội, NCT xã Lê Lợi đã phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng” trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, từ đó làm gương cho con cháu học tập noi theo. Vai trò “Tuổi cao gương sáng” được Hội NCT xã Lê Lợi thể hiện rõ nét trong phong trào “Người cao tuổi chung sức xây dựng nông thôn mới”. Những ngày đầu triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều cán bộ, hội viên NCT tích cực phân tích, tuyên truyền, vận động con cháu và các tầng lớp nhân dân thấy rõ lợi ích của xây dựng NTM đem lại quyền lợi trực tiếp cho nhân dân. Bản thân các cụ luôn là những người đi đầu hoàn thành các khoản đóng góp chung theo quy định, trực tiếp tham gia lao động xây dựng các công trình phúc lợi. Nhiều cụ còn gương mẫu, tự nguyện ủng hộ tiền, hiến đất xây dựng NTM. Ðiển hình như ông Lương Văn  Ðĩnh, Chủ tịch Hội NCT xã Lê Lợi và con cháu ủng hộ hơn 140 triệu đồng cùng với bà con thôn An Phúc xây dựng đường giao thông nông thôn; cụ Nguyễn Viễn (thôn Ðông Thổ) ủng hộ 30 triệu đồng; cụ Ðặng Văn Ý (thôn Văn Hanh) hiến 60m2 đất thổ cư… Chung sức xây dựng NTM, đến nay, Hội NCT xã Lê Lợi đóng góp gần 400 triệu đồng, hiến hơn 570m2 đất thổ cư; 185 cụ trực tiếp tham gia hơn 800 ngày công làm đường giao thông nông thôn, góp phần đưa Lê Lợi về đích NTM vào cuối năm 2014.

 

Phát huy tinh thần “Tuổi cao gương sáng” trong xây dựng quê hương, NCT xã Lê Lợi còn tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở khu dân cư. Toàn Hội hiện có 123 cụ trực tiếp tham gia công tác xã hội, 141 cụ là đảng viên cao tuổi đời và từ 40 đến 70 tuổi đảng. Tuy tuổi cao nhưng các cụ có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, phê bình thẳng thắn góp phần xây dựng Ðảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Trong gia đình, các cụ luôn giáo dục, nhắc nhở con cháu thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, Luật Nghĩa vụ quân sự, tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Năm 2014, qua bình xét thi đua, 100% số hộ gia đình hội viên NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

 

Với tâm niệm còn sức khỏe là còn lao động, NCT không chỉ vận động con cháu phát huy thế mạnh của gia đình và địa phương tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình mà bản thân các cụ còn trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Hiện toàn xã có 80% số hội viên NCT tham gia chăn nuôi, trồng trọt, làm nghề phụ. Ðiển hình như ở thôn An Phúc có gia đình ông Ðoàn Tuy phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp; gia đình ông Dương Vi trồng 5 sào chè kết hợp với cấy lúa cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Ðến thăm mô hình chuyển đổi của gia đình cụ Nguyễn Xá (thôn An Phúc) mới thấy được tâm huyết của cụ trong suốt thời gian qua. Cụ cho biết: Mạnh dạn chuyển đổi diện tích 3 sào cấy lúa kém hiệu quả sang làm vườn trồng cây cảnh kết hợp với chăn nuôi, những năm qua, mô hình cho thu nhập khá ổn định, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho quê hương. Hiện nay, mô hình của gia đình cụ còn thu hút nhiều hội viên NCT trong xã đến tham quan, giao lưu thơ ca, văn nghệ, thúc đẩy phong trào “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” trong lớp NCT.

Phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội NCT xã Lê Lợi đã có những đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương Lê Lợi ngày càng đổi mới, phát triển.   

Thanh Huyền

 

  • Từ khóa