Thứ 2, 22/12/2025, 09:04[GMT+7]

Hội Liên hiệp Phụ nữ Ðông Vinh hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thứ 2, 13/04/2015 | 09:12:42
848 lượt xem
Nhiều năm trở lại đây, phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế được hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ðông Vinh (Ðông Hưng) phát huy có hiệu quả. Ðời sống vật chất, tinh thần của chị em hội viên trong xã nhờ đó được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Khu chuồng trại chăn nuôi của gia đình bà Nguyễn Thị Vân.

 

Chị Lại Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Hiện nay, tổng số hội viên phụ nữ trong xã là 1.312 hội viên, thuộc 9 chi hội. Ðược sự quan tâm của Huyện hội, cấp ủy và chính quyền địa phương, Hội đã góp phần đưa đời sống của chị em phụ nữ ngày một vơi bớt khó khăn. Hội đã phối hợp với HTX DVNN mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, khuyến khích hội viên tham gia học tập, tìm hiểu và bổ sung kiến thức, phục vụ cho phát triển kinh tế gia đình. Ðồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ hội viên vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp để đầu tư sản xuất. Hàng năm, Hội thường xuyên phát động các phong trào thi đua và được đông đảo hội viên tham gia hưởng ứng như “Chị em giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”,… Ðồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về các nhân tố mới, hình thức phát triển kinh tế mới, để hội viên học tập, rút kinh nghiệm, nhờ vậy mà nhận thức của từng hội viên ngày một nâng lên.

 

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở thôn Văn Ông Ðoài, một trong những hội viên mạnh dạn chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang xây dựng khu chăn nuôi tổng hợp theo mô hình VAC. Bà Vân chia sẻ: Trước đây, gia đình chỉ biết cấy lúa, đời sống rất khó khăn. Sau khi tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức, được các chị em khác trong hội động viên, khuyến khích, tháng 5/2014, gia đình tôi quyết tâm chuyển đổi hơn 2.000m2 đất để xây dựng mô hình VAC. Vừa chăn nuôi lợn, gà vừa trồng các loại rau màu và vẫn duy trì cấy lúa để phục vụ sinh hoạt. Trên diện tích 450m2, bà Vân đầu tư xây dựng chuồng nuôi lợn, chia thành 30 ô nuôi 15 con lợn nái và trên 100 con lợn thịt. Ngoài ra, bà còn dành 600m2 đào ao, thả các giống cá thương phẩm và nuôi hơn 200 con gà. Nhờ chịu khó, dám nghĩ, dám làm nên năm qua gia đình bà Vân có tổng thu nhập trên 450 triệu đồng, trừ mọi chi phí còn lãi gần 200 triệu đồng.

 

Chia tay bà Vân, chúng tôi đến thôn Bắc Ðồng Hải, tìm gặp chị Lại Thị Huyền. Ðược biết, chị Huyền cũng là một trong số những hội viên phụ nữ luôn tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế của địa phương. Chị Huyền chia sẻ: Ðược Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm, tạo điều kiện cho vay vốn nên gia đình tôi tìm tòi hướng đầu tư sản xuất, làm sao để vốn vay phát huy hiệu quả. Ngoài công việc mùa vụ như làm dịch vụ phông rạp đám cưới, chị Huyền còn tập trung đầu tư chăn nuôi lợn, gà để phát triển kinh tế gia đình. Diện tích tuy không lớn, chỉ hơn 300m2 nhưng được chị bố trí xây dựng chuồng trại gọn gàng, nuôi 7 con lợn nái, hơn 50 con lợn thịt, trung bình một năm xuất bán từ 2 - 3 lứa, ngoài ra chị còn nuôi 200 con gà. Do thực phẩm được giá nên năm nay gia đình chị thu lãi hơn 100 triệu đồng.

 

Ngoài bà Vân, chị Huyền, còn rất nhiều hội viên phụ nữ khác ở Ðông Vinh phát triển kinh tế và làm giàu từ chăn nuôi. Hội viên hội phụ nữ trong xã không chỉ tích cực tham gia phong trào do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động, mà còn thường xuyên chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau vươn lên xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ đã đạt được, vẫn còn đó nhiều khó khăn. Bởi hội viên phụ nữ trong độ tuổi làm kinh tế, có đủ sức khỏe có xu hướng đi làm việc tại các công ty, xí nghiệp, lực lượng làm kinh tế tại gia đình còn quá mỏng, chủ yếu là người đã lớn tuổi. Hơn nữa, Ðông Vinh là xã nội đồng, việc phát triển chăn nuôi trang trại còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu mở rộng chăn nuôi, sản xuất của các hội viên. Trong khi đó, giá cả thị trường bấp bênh, khi tăng, khi giảm, khó nắm bắt, đầu ra cho sản phẩm không ổn định. Ðể hội viên yên tâm đầu tư phát triển chăn nuôi cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành để  giải quyết những tồn tại, tháo gỡ những vướng mắc giúp hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Phạm Huế       

 

 

  • Từ khóa