Thứ 5, 12/06/2025, 10:56[GMT+7]

Phong trào nhân đạo ở thị trấn Diêm Điền Cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ niềm vui

Thứ 6, 17/04/2015 | 10:39:10
782 lượt xem
Năm 2014, trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Hội Chữ thập đỏ thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy đã vận động các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm trao tặng 239 suất quà trị giá trên 63 triệu đồng cho hơn 100 hộ nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi tại địa phương; trong đó Hội Chữ thập đỏ thị trấn cùng chi hội chữ thập đỏ các khu 1, 5, 7, 8 tặng 34 suất trị giá gần 8 triệu đồng; MTTQ thị trấn tặng 58 suất trị giá 11 triệu đồng…

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ thị trấn Diêm Điền công tác ngoài biển, đảo nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi.

 

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 đạt kết quả cao với 252 suất quà được trao tặng có tổng trị giá trên 83 triệu đồng. Có được kết quả trên là do công tác rà soát đối tượng, kế hoạch vận động ở các chi hội được Hội Chữ thập đỏ thị trấn triển khai sớm, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm khơi dậy tinh thần “Thương người như thể thương thân” trong cộng đồng, phát huy tình làng nghĩa xóm ở khu dân cư. Những suất quà từ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã mang sự động viên lớn lao đến những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thị trấn. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, thường xuyên ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn như: Công ty Vàng bạc Phú Điền tặng 100kg gạo; bà Trần Thị Bảy (khu 3 thị trấn Diêm Điền) và chị gái Trần Thị Thủy là Việt kiều mỗi năm gửi tặng trên 30 triệu đồng để tặng quà cho các đối tượng.

 

Cùng với phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” cũng được Hội Chữ thập đỏ thị trấn Diêm Điền quan tâm chú trọng. Trong năm 2014, Hội đã trích quỹ nhân đạo hỗ trợ gia đình bà Đinh Thị Nhung (khu 9) và gia đình bà Nguyễn Thị Ca (khu 3) sửa lại căn nhà cũ. Bên cạnh đó, Hội tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình là nạn nhân chất độc da cam, thương binh nặng, cựu thanh niên xung phong với số tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn vận động được 7,5 triệu đồng trong phong trào mái ấm tình thương. Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất cho người nghèo, người khuyết tật, già cả neo đơn, Hội còn tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, huyện phát động. Hàng năm số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Riêng năm 2014, Hội huy động được 7 người tham gia hiến máu tình nguyện, nhiều cá nhân hai năm liền đều đăng ký sẻ chia những giọt máu hồng cho người bệnh. Những đơn vị máu hiến tặng đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần vì cộng đồng của cán bộ, nhân dân thị trấn Diêm Điền.

 

Các phong trào nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ thị trấn Diêm Điền ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả đem lại không chỉ tạo niềm tin cho các nhà tài trợ, động viên người có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, vai trò của tổ chức xã hội hoạt động vì nhân đạo. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ thị trấn Diêm Điền tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua làm việc thiện, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào, hoạt động nhân đạo. Hội sẽ rà soát, lập danh sách những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương để kêu gọi cứu trợ thường xuyên. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở  sản xuất kinh doanh hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. 9 chi hội ở các khu dân cư phấn đấu mỗi chi hội trợ cấp thường xuyên cho 1 địa chỉ nhân đạo.

 

Hoàng Lanh

 

Với vai trò là cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những mảnh đời bất hạnh, những năm qua, Hội luôn phấn đấu hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Hội tập trung nâng cao chất lượng các phong trào nhân đạo, thông qua đó nhiều gia đình khó khăn được quan tâm giúp đỡ kịp thời.

 

(Ông Ngô Xuân Hạnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Diêm Điền)

  • Từ khóa