Thứ 5, 08/08/2024, 19:15[GMT+7]

Người cao tuổi xã Ðông Phương góp sức xây dựng quê hương

Thứ 2, 18/05/2015 | 20:21:22
139 lượt xem
Từ một xã thuần nông, gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế nhưng Ðông Phương (Ðông Hưng) hôm nay đã hoàn toàn “thay da đổi thịt”, trở thành xã nông thôn mới (NTM). Ðạt được kết quả đó, Ðảng bộ và nhân dân trong xã đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong kết quả chung ấy có công sức của cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi (NCT) xã - những người tuy tuổi đã cao nhưng vẫn không ngừng góp sức xây dự

Thành công trong xây dựng nông thôn mới ở Ðông Phương có đóng góp không nhỏ của lớp người cao tuổi.

 

Ông Lê Sỹ Mưu, Chủ tịch Hội NCT xã Ðông Phương cho biết: Hội NCT xã hiện có 1.080 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội. Thời gian qua, Hội luôn chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT, tạo điều kiện cho hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích. Cùng với các tầng lớp nhân dân trong xã thực hiện các phong trào thi đua, Hội NCT xã đã phát động nhiều phong trào cụ thể, thiết thực như: “Người cao tuổi học tập và làm theo gương Bác”, “Người cao tuổi chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Người cao tuổi xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

 

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, NCT tích cực hiến kế, hiến công giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, đồng thời mỗi  cán bộ, hội viên NCT là một tuyên truyền viên tích cực vận động con cháu, nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công cuộc xây dựng NTM. Bản thân các cụ luôn gương mẫu đi đầu hoàn thành các khoản đóng góp theo quy định. Thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn, mỗi NCT đóng góp bình quân từ 300.000 - 500.000 đồng, nhiều gia đình NCT tự nguyện tháo dỡ tường bao, công trình phụ, hiến đất, ủng hộ tiền mặt, vận động con em xa quê hướng về ủng hộ quê hương. Các cụ còn sức khỏe vẫn hăng hái trực tiếp tham gia ngày công đào đắp bờ vùng bờ thửa, chỉnh trang đồng ruộng, làm đường giao thông nông thôn, trông coi, giám sát quá trình xây dựng các công trình phúc lợi. NCT cùng với các tầng lớp nhân dân trong xã xây dựng được hơn 41km đường trục xã, trục thôn, đường nhánh thôn cấp I, đường làng ngõ xóm, đường nội đồng, 9,5km kênh mương… với tổng nguồn vốn hơn 39 tỷ đồng, góp phần đưa Ðông Phương về đích NTM vào tháng 6/2014 (trước 6 tháng so với kế hoạch).  

 

Không chỉ tham gia xây dựng NTM, NCT Ðông Phương còn tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tham gia công tác, đoàn thể, bí thư chi bộ, ban công tác Mặt trận thôn, tổ thanh tra nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở… Trong lao động sản xuất, hơn 300 cán bộ, hội viên NCT trực tiếp tham gia trồng trọt, chăn nuôi, làm nghề phụ phát triển kinh tế gia đình. Nhiều mô hình phát triển kinh tế của NCT cho hiệu quả cao, điển hình như trang trại trồng nấm của gia đình bà Phạm Thị Sửu (thôn Trung) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trong cuộc sống hàng ngày, các cụ thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con cháu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; chí thú làm ăn, tránh xa các tệ nạn xã hội; tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng dòng họ văn hóa, gia đình văn hóa… Hàng năm có trên 80% gia đình hội viên NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

 

Ðồng chí Trần Xuân Bính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ðông Phương khẳng định: Với vai trò và uy tín của mình, NCT không chỉ gương mẫu thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại địa phương mà còn là những tấm gương sáng cho con cháu, nhân dân noi theo, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển.

Thanh Huyền

 

  • Từ khóa