Chủ nhật, 25/05/2025, 20:13[GMT+7]

Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5) Tăng cường các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá

Thứ 2, 25/05/2015 | 08:17:04
1,366 lượt xem
Nhân ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2015, phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn đồng chí Phạm Văn Dịu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh về công tác phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Bình điều trị nhiều căn bệnh liên quan đến thuốc lá. Ảnh: Thành Tâm

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật của công tác phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh trong thời gian qua?
Đồng chí Phạm Văn Dịu: Thời gian qua, công tác phòng chống tác hại thuốc lá được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, các đơn vị chú trọng triển khai, đạt nhiều kết quả. Sở Y tế đã tham mưu với UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh. Đồng thời triển khai, quán triệt các văn bản pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá đến các sở, ngành thành viên, các huyện, thành phố. Các sở, ngành, huyện, thành phố tiếp tục triển khai sâu rộng đến cơ sở. Ban Chỉ đạo tỉnh đã phối hợp với Hội Y tế công cộng Việt Nam khảo sát, điều tra, đánh giá thực trạng người dân hút thuốc lá và việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá tại Thái Bình để hoạch định kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trong tương lai, đồng thời triển khai hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá ở một số xã trọng điểm. Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức ra quân kiểm tra thí điểm việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá ở các ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải; xây dựng và triển khai thành công một số mô hình điểm không khói thuốc ở các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện và trong cộng đồng. Các ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông Vận tải đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phòng chống tác hại thuốc lá, triển khai tới các đơn vị trực thuộc; tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa thủ trưởng các đơn vị và lãnh đạo sở về thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Hàng năm, hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá, nhiều hoạt động mít tinh, diễu hành được tổ chức đã thu hút sự tham gia và tác động tốt đến ý thức, hành động của đông đảo người dân.

Phóng viên: Năm 2015, Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác phòng chống tác hại thuốc lá như thế nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Phạm Văn Dịu: Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác phòng chống tác hại thuốc lá với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Mục tiêu nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và thực hiện môi trường không khói thuốc trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc. Đồng thời chú trọng triển khai các văn bản pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá; tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá; đẩy mạnh xây dựng môi trường không khói thuốc và tiến hành giám sát, đánh giá hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá cần tập trung thực hiện trong thời gian tới?
Đồng chí Phạm Văn Dịu: Vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh đã được bổ sung, kiện toàn, định kỳ hàng quý tổ chức giao ban để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh bảo đảm có hiệu quả. Ban Chỉ đạo cũng đã tổ chức tập huấn thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ phụ trách công tác phòng chống tác hại thuốc lá của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh và UBND các cấp. Thời gian tới sẽ tiếp tục tập huấn cho cán bộ thanh tra các sở, ngành liên quan về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, các nghị định và các văn bản hướng dẫn liên quan. Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn. Riêng công tác truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá và thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá được tăng cường, chú trọng giáo dục, ngăn ngừa đối tượng là thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá. Đồng thời xây dựng các phóng sự, thông điệp, chuyên mục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; định kỳ tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 286 xã, phường, thị trấn về các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo tăng cường và thường xuyên tổ chức tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực, trực tiếp đến các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân như tổ chức mít tinh, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá; tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, tọa đàm, hội thảo, sáng tác các tác phẩm, tiểu phẩm, tranh ảnh, pa nô, áp phích, tờ rơi về tác hại của thuốc lá và lợi ích của môi trường không khói thuốc. Tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình không khói thuốc tại các bệnh viện, trường học, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhân ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá.

Phóng viên: Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá, tỉnh ta sẽ có những hoạt động gì, thưa đồng chí?
Đồng chí Phạm Văn Dịu: Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh đã có kế hoạch tổ chức lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá nhằm mục đích nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi hút thuốc của người dân; vận động cộng đồng xây dựng mô hình không khói thuốc. Tăng cường sự quan tâm và trách nhiệm vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội về thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

  • Từ khóa