Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 Lắng nghe trẻ em nói
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng một số doanh nghiệp trong tỉnh trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Phóng viên: Xin ông đánh giá khái quát về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh ta trong thời gian qua?
Ông Nguyễn Văn Bái: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở tỉnh ta được xác định là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ nhiều năm nay, Tháng hành động vì trẻ em đã trở thành hoạt động thường niên, là tháng cao điểm chăm lo cho trẻ em, được các cấp, các ngành, các gia đình và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm hưởng ứng, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu vì trẻ em. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đạt được kết quả tốt, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 15%, 100% trẻ em được tiêm chủng mở rộng, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT, trẻ em hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở tiến tới phổ cập trung học phổ thông.
Ngoài ra, tỉnh còn chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em; tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán, tết Trung thu; tổ chức khám sàng lọc bệnh và phẫu thuật miễn phí cho hàng nghìn trẻ em khuyết tật, trẻ em bị sứt môi hở vòm miệng, trẻ em mắc các bệnh về mắt, trẻ em bị tim bẩm sinh. Hệ thống các cơ sở vui chơi cho trẻ em như nhà văn hóa thiếu nhi, thư viện, nơi vui chơi công cộng được đầu tư xây dựng. Hàng năm huy động sự đóng góp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em để kịp thời trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Phóng viên: Thưa ông, vì sao Tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”?
Ông Nguyễn Văn Bái: Trong những năm qua, bốn nhóm quyền cơ bản của trẻ em theo Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em được thực hiện, trong đó quyền tham gia của trẻ em đóng vai trò quan trọng, là điều kiện bảo đảm thực hiện tốt nhất các quyền của trẻ em. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền của trẻ em chưa sâu rộng, sự tham gia của trẻ em còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức so với các nhóm quyền còn lại như quyền sống, quyền phát triển và quyền được bảo vệ. Vì vậy, Tháng hành động vì trẻ em năm nay lựa chọn chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói” để trẻ em được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề liên quan đến trẻ em và những ý kiến phản hồi của trẻ em sẽ được lắng nghe, xem xét. Bên cạnh đó, với chủ đề này phần nào muốn nói với các bậc làm cha, làm mẹ hãy thay đổi quan niệm “thương cho roi cho vọt” trong giáo dục trẻ. Quan niệm và cách giáo dục cũ vô tình đã tạo khoảng cách giữa cha mẹ với các con, khiến trẻ khó giãi bày tâm sự, có cảm giác cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Chúng ta cần lắng nghe và làm bạn với trẻ nhiều hơn, từ đó định hướng, giáo dục trẻ phát triển thay vì bắt ép trẻ phải làm theo.
Phóng viên: Xin ông cho biết mục đích và những hoạt động trọng tâm trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay?
Ông Nguyễn Văn Bái: Mục đích của Tháng hành động vì trẻ em năm nay nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, của các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình đối với trẻ em; vận động xã hội nhằm tạo cơ hội để trẻ em tham gia vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh.
Tháng hành động vì trẻ em năm nay, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tổ chức gặp mặt, biểu dương trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên. Tổ chức diễn đàn ở các cấp, đối thoại về chính sách; vận động các nguồn lực xã hội hóa tặng quà, cấp học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Huy động nguồn lực xây dựng khu vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng bơi, phòng, chống tai nạn thương tích và các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho trẻ em.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông!
Nguyễn Cường
(Thực hiện)
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam