Thứ 3, 16/12/2025, 16:05[GMT+7]

Chung tay giúp đỡ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh

Thứ 5, 11/06/2015 | 09:16:20
1,265 lượt xem
Mỗi năm, toàn tỉnh có hàng chục trẻ em được phẫu thuật (miễn phí) bệnh tim bẩm sinh với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng từ sự ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ðây thực sự là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện chữa bệnh cho con.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

 

Những ngày cuối tháng 5, mặc cho cái nắng oi bức của mùa hè, hàng chục gia đình vẫn đưa con đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Việt Ðức Hà Nội khám hội chẩn mắc bệnh tim bẩm sinh trước khi chỉ định phẫu thuật. Tiếp xúc với các gia đình, chúng tôi được biết, hầu hết họ đều thuộc diện khó khăn, không có điều kiện để chữa trị hay phẫu thuật sớm cho con. Trong số 13 gia đình có con được khám lần này có gia đình chị Trần Thị Hương (khu 4, thị trấn Tiền Hải). Sinh con được 4 tháng tuổi thì phát hiện con bị mắc bệnh tim bẩm sinh trong một lần đi tiêm phòng; hai vợ chồng chị làm nghề tự do, kinh tế khó khăn, không có điều kiện chữa bệnh cho con. Tâm sự với chúng tôi, chị Hương cho biết: Ðợt khám hội chẩn lần này, con tôi nằm trong diện được phẫu thuật miễn phí nên gia đình rất vui, sẽ cố gắng chăm sóc để cháu có sức khỏe tốt để có thể phẫu thuật trong thời gian tới.

 

May mắn hơn gia đình Hương, gia đình anh Nguyễn Cao Phát (thôn Xuân Lai, xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ) có con gái được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh khi mới 10 ngày tuổi. Từ lúc phát hiện ra bệnh của con, anh chị đã nhiều lần cho cháu lên Bệnh viện Tim Hà Nội khám thông qua các chương trình hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Nhờ được thăm khám và tư vấn kịp thời của các bác sĩ kết hợp với điều trị sớm nên bệnh tim của cháu có nhiều chuyển biến tích cực và điều đáng mừng nhất đối với anh là cháu không phải mổ. Anh Phát tâm sự: Hai vợ chồng làm ruộng, kinh tế khó khăn, nếu không được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo có các chương trình hỗ trợ khám và mổ tim miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì không biết đến bao giờ con tôi mới khỏi bệnh. Chính nhờ những lần khám sàng lọc tim cho các cháu mà con tôi được phát hiện và chữa trị kịp thời. Lần khám này, bác sĩ chẩn đoán cháu bị long động mạch phổi, chỉ cần điều trị nội khoa sẽ khỏi nên gia đình rất vui.

 

Gia đình anh Phát, chị Hương chỉ là hai trong rất nhiều gia đình có con được khám và phẫu thuật miễn phí bệnh tim bẩm sinh. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Khổng Tiến Bình, Khoa Phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Việt Ðức Hà Nội cho biết: Hầu hết trẻ sinh ra bị tim bẩm sinh do nguyên nhân chủ yếu là trong quá trình mang thai người mẹ có những biểu hiện bất thường như cảm, sốt... Vì vậy, để con sinh ra khỏe mạnh, khi mang thai các bà mẹ cần phải nâng cao nhận thức để phòng tránh hợp lý, cần phải khám thai định kỳ, ít nhất là 3 tháng 1 lần cho đến khi sinh. Nếu mẹ bị cảm, sốt trong quá trình mang thai nên đến bác sĩ để có tư vấn kịp thời. Ðối với những gia đình có con bị mắc bệnh tim bẩm sinh cũng không nên quá lo lắng vì hiện nay y học ngày càng phát triển, nhiều trẻ bị tim bẩm sinh nếu được phát hiện sớm và chữa trị kịp thời sẽ có cuộc sống khỏe mạnh như các trẻ em khác.

 

Mặc dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ song qua khảo sát hàng năm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, số trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh cần được phẫu thuật trên địa bàn tỉnh khá cao. Tuy nhiên, do chi phí cho một ca phẫu thuật rất lớn nên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện chữa trị cho các cháu. Năm 2014, từ sự ủng hộ của các đơn vị, tổ chức và các doanh nghiệp, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương tổ chức phẫu thuật miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho 27 cháu. Sau phẫu thuật, hầu hết các cháu đều khỏe mạnh, học tập, vui chơi bình thường.

 

Ðể tiếp tục mang đến cho những trẻ em không may bị bệnh tim bẩm sinh những trái tim khỏe mạnh, rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng, để trẻ em nghèo được khám chữa bệnh kịp thời.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa