Thứ 2, 04/08/2025, 23:39[GMT+7]

Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội - Nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao

Chủ nhật, 14/06/2015 | 17:22:14
889 lượt xem
Với mong muốn là chỗ dựa tin cậy để các đối tượng bảo trợ được chăm sóc và nuôi dưỡng chu đáo, nhiều năm qua, cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ y tế Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội kiểm tra sức khỏe cho đối tượng.

Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội nằm trên địa bàn xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ em mồ côi, người khuyết tật nặng, người cao tuổi cô đơn, đối tượng thuộc hộ nghèo, đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp… Hiện nay, Trung tâm đang quản lý thường xuyên khoảng 700 đối tượng, trong đó hơn 100 đối tượng được chăm sóc và nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm. Mặc dù hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và nuôi dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu, thiết bị y tế và phục hồi chức năng còn thiếu nhưng bằng tấm lòng và tình cảm với những người không may mắn, cán bộ, nhân viên Trung tâm đã làm tròn nhiệm vụ đầy khó khăn, vất vả này. Hàng ngày, công việc của họ là tổ chức thăm khám bệnh và nấu ăn cho các đối tượng, chăm sóc những trường hợp không có khả năng tự phục vụ, tổ chức tập luyện phục hồi chức năng cho các đối tượng khuyết tật, dạy văn hóa cho các cháu mồ côi sống tại Trung tâm…

Cùng cán bộ Trung tâm đi thăm nơi ăn, chỗ ở của các đối tượng, chúng tôi nhận thấy tất cả các phòng ở đều được vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, có đầy đủ giường chiếu, chăn màn, tủ cá nhân và một số thiết bị phục vụ sinh hoạt khác. Bên ngoài mỗi dãy nhà đều được trồng cây xanh và có ghế đá. Khu bếp ăn được xây mới để thuận tiện cho sinh hoạt của các đối tượng. Ở Trung tâm, việc ăn uống của các đối tượng được quản lý chặt chẽ và được theo dõi, hạch toán theo đúng quy định. Để bảo đảm tính minh bạch, khách quan trong việc chi tiêu, hàng ngày kinh phí nuôi dưỡng được công khai tại nhà ăn để các đối tượng nắm rõ. Các suất ăn của người ốm và trẻ nhỏ được thay đổi phù hợp. Mỗi bữa ăn đều bảo đảm đủ chất dinh dưỡng và yêu cầu ăn chín, uống sôi...

Ngoài chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng cũng luôn được cán bộ, nhân viên Trung tâm coi trọng. Hàng ngày, cán bộ y tế tổ chức  thăm khám, xây dựng phác đồ điều trị, cấp thuốc cho các đối tượng nội trú. Đối với những trường hợp bị bệnh nặng, Trung tâm chủ động đưa lên tuyến trên. Cùng với đó, Trung tâm còn chủ động phối hợp với cơ quan chức năng cấp thẻ BHYT cho 100% đối tượng; tổ chức dạy nghề cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng. Đối với những đối tượng còn sức khỏe, Trung tâm tổ chức cho tham gia vệ sinh môi trường, hoạt động thể thao, văn nghệ, lao động sản xuất để tạo sự đoàn kết, gắn bó. Bên cạnh công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng, cán bộ, nhân viên Trung tâm còn thường xuyên theo dõi đối tượng ngoại trú được hưởng trợ cấp, tổ chức chi trả đúng lịch cho đối tượng hoặc thân nhân đối tượng, đồng thời theo dõi các chính sách liên quan để kịp thời giải quyết những băn khoăn, thắc mắc, vướng mắc phát sinh.

Ông Phạm Đình Lễ, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội

Những năm qua, cùng với việc chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước, Trung tâm còn tích cực tìm nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm để nâng cao mức sống và mua sắm thêm một số trang thiết bị với mong muốn giúp các đối tượng có cuộc sống ổn định hơn.

Bà Phạm Thị Sen, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy

Hơn 20 năm sống ở Trung tâm, bản thân tôi cũng như nhiều đối tượng ở đây luôn được chăm sóc, nuôi dưỡng tận tình, chu đáo. Sự quan tâm, động viên kịp thời của cán bộ, nhân viên Trung tâm đã giúp chúng tôi tự tin hơn vào cuộc sống.

Nguyễn Cường

 

  • Từ khóa