Thứ 2, 04/08/2025, 16:11[GMT+7]

Hưởng ứng ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện 14/6 Nghĩa cử cao đẹp từ những giọt máu hồng

Chủ nhật, 14/06/2015 | 17:32:46
1,069 lượt xem
“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” là một trong nhiều thông điệp ý nghĩa được truyền tải tại các buổi tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện của 8 huyện, thành phố thời gian qua. Hiểu được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của thông điệp, những trái tim tình nguyện luôn sẵn sàng hiến tặng giọt máu hồng, góp phần cấp cứu, điều trị kịp thời cho nhiều người bệnh.

Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.

Hiến máu tình nguyện đối với anh Trương Minh Trung, chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy Thái Bình là việc nên làm của mỗi đoàn viên, thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe. Mỗi năm hai đợt, anh đều đặn tham gia hoạt động hiến máu cứu người. Tính đến nay, anh đã có 14 lần trao tặng những giọt máu hồng.

Anh Trương Minh Trung, chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy Thái Bình

Trưởng thành từ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Bình, lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực, anh Trung xác định bản thân cần gương mẫu thực hiện các phong trào, hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là hiến máu tình nguyện. Anh Trung chia sẻ: Khi còn là sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, một lần đưa bạn vào Bệnh viện Giao thông Vận tải gặp trường hợp cấp cứu cần máu gấp, tôi sẵn sàng cho ngay. Lúc đó, tôi rất vui và hạnh phúc vì đã làm được một việc có ích. Từ đó trở đi, tôi thường xuyên tham gia hiến máu. Hiện nay, trong vai trò là bí thư chi đoàn, anh Trung luôn tích cực vận động đoàn viên, thanh niên 19 xã, phường, thành viên Câu lạc bộ Vòng tay thân ái và gia đình hưởng ứng hoạt động mang đầy ý nghĩa nhân văn này. Ghi nhận đóng góp của anh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tặng anh cúp lưu niệm trong buổi tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Anh Đỗ Ngọc Lân, xã Bình Định, huyện Kiến Xương

Việc phát triển phong trào hiến máu không chỉ tập trung ở khu vực thành phố hay các trường đại học, cao đẳng. Nhiều năm qua, nhờ những tấm lòng nhân ái như của anh Đỗ Ngọc Lân (thôn Trần Phú, xã Bình Định, huyện Kiến Xương), phong trào hiến máu tình nguyện ở các địa phương có sự chuyển biến rõ rệt. Gương mẫu, nhiệt huyết với phong trào, anh Lân đã 9 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Trong suy nghĩ của anh, việc cho đi những giọt máu hồng là niềm vui khi góp phần cứu sống người khác. Anh Lân cho biết: Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tại địa phương đã được quan tâm, chú trọng. Nhờ đó, nhận thức của người dân về việc hiến máu được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, để phong trào đạt được hiệu quả cao hơn cần có những hình thức tuyên truyền mới, dễ gần, dễ hiểu, giúp người dân nhận thức đúng, đầy đủ việc hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe nếu thực hiện theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, từ đó mạnh dạn tham gia, tạo sức lan tỏa rộng khắp cho phong trào. Bên cạnh việc trực tiếp tham gia hiến máu, anh Lân còn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng và tham gia hoạt động hiến máu khi làm công tác đoàn. Sự năng động, nhiệt huyết của anh Lân đã trở thành động lực cho nhiều đoàn viên, thanh niên trong xã. Vì thế, nhiều năm liền, Bình Định đều đạt và vượt chỉ tiêu hiến máu được giao.

Nông Văn Duy, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Mặc dù còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng Nông Văn Duy, lớp Y5G, hệ Đa khoa, Trường Đại học Y Dược Thái Bình luôn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. 17 lần hiến tặng những giọt máu hồng - thành tích của Duy là sự cổ vũ, động viên để nhiều sinh viên trẻ cùng tiếp bước. Duy chia sẻ: Do bố làm về ngành Y nên từ khi còn là học sinh em đã hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của máu trong cấp cứu, điều trị. Là sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình, thành viên Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo nên việc hiến máu càng có ý nghĩa hơn với bản thân em. Hiện nay, nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện vào dịp hè, dịp tết là rất lớn, vì thế em mong những giọt máu của mình có thể đóng góp một phần nhỏ giúp công tác cấp cứu, điều trị được tiến hành kịp thời, mang lại sự sống cho những người không may bị bệnh tật, rủi ro. Máu là vật phẩm vô giá, không gì có thể thay thế được. Hy vọng các bạn sinh viên hãy phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, tham gia hiến máu tình nguyện tích cực hơn.

Bằng sức trẻ, sự năng động và tấm lòng nhân ái, những trái tim tình nguyện đang nỗ lực thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết tới những người sống quanh mình. Nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện 14/6, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những con người giàu lòng nhân ái. Mong rằng, họ sẽ tiếp tục đem giọt máu của mình để cứu giúp kịp thời nhiều người bệnh trong thời gian tới.

Hoàng Lanh


  • Từ khóa