Thứ 4, 31/07/2024, 21:20[GMT+7]

Đông Hưng Nỗ lực đưa nước sạch đến các hộ dân

Thứ 4, 17/06/2015 | 09:58:20
1,034 lượt xem
Từ khi có Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Đông Hưng đã thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư các công trình, dự án nước sạch. Để các công trình, dự án bảo đảm đúng tiến độ, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực vào cuộc, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ cấp nước đến các hộ dân.

Hệ thống bể lắng lamen thuộc dự án cấp nước sạch của Công ty TNHH 27-7 Tiền Phong phục vụ nhân dân 6 xã trên địa bàn huyện Đông Hưng.

 

Theo đánh giá của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, trước năm 2012, Đông Hưng chỉ có hai xã Trọng Quan và Đông Giang có trạm cấp nước sạch của Công ty Nước sạch và Vệ sinh nông thôn Thái Bình với khoảng 5% dân số trong huyện sử dụng nước sạch. Từ năm 2012 đến nay, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch, đáp ứng kịp thời nhu cầu nước sinh hoạt của người dân. Toàn huyện hiện có 9 dự án nước sạch với tổng công suất khoảng 54.000m3/ngày đêm, trong đó 2 dự án đang triển khai, 7 dự án đã đi vào hoạt động. Các dự án vừa xây dựng vừa tiến hành cấp nước, do đó tới thời điểm này đã có 13 xã được cấp nước sạch, tương đương với khoảng 14.000 hộ dân sử dụng. Huyện đã chỉ đạo các phòng, ban hoàn thiện các thủ tục cũng như công tác giải phóng mặt bằng để các dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng; chỉ đạo các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi và phối hợp với chủ đầu tư trong việc lắp đặt đường ống, tuyên truyền đến người dân về lợi ích của nước sạch. Để người dân tích cực tham gia sử dụng nước sạch, huyện đã tư vấn cho các đơn vị cấp nước có những việc làm để bà con hiểu và tin dùng, nhất là việc công khai chất lượng kiểm định nước định kỳ. Về phía các đơn vị cấp nước, ngoài lợi ích của doanh nghiệp, các đơn vị đều đặt chất lượng nước lên hàng đầu để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt, huyện đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Do đó, đến nay, hầu hết các dự án cấp nước sạch trên địa bàn huyện đều được đánh giá tốt về tiến độ thi công và chất lượng nước. Điển hình, tới tháng 5, dự án cấp nước cho 6 xã của Công ty TNHH 27-7 Tiền Phong đã cơ bản hoàn thành xây dựng công trình đầu mối với công suất 3.500m3/ngày đêm, hoàn thành hệ thống đường ống và thực hiện cấp nước từ tháng 12/2014 cho 1.400 hộ dân của 3 xã Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh; dự án cấp nước sạch cho 9 xã của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Vinh đã cấp nước cho 3 xã và lắp đặt đường ống cho 4 xã tiếp theo. Đối với dự án gặp khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng, lắp đặt đường ống như dự án cấp nước sạch của Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo, huyện đã có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo có dự án đang thi công nhưng đã đủ điều kiện cấp nước phục vụ nhân dân, có tiến độ nhanh so với kế hoạch đề ra. Dự án nhằm cấp nước cho 6 xã, được khởi công xây dựng từ tháng 7/2014 với công suất 10.500m3/ngày đêm và đã hoàn thành công trình đầu mối, hệ thống đường ống, đủ điều kiện cấp nước phục vụ nhân dân 5 xã: Đông Xuân, Đông Vinh, Đông Động, Đông Hà, Đông Các. Từ khi đi vào hoạt động đến tháng 4/2015 đã lắp đặt đồng hồ, cấp nước cho 3.548 hộ và 4 doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Tuy nhiên, Công ty lại bế tắc trong việc triển khai lắp đặt đường ống dịch vụ cho xã Đông Quang. Trước khó khăn đó, huyện Đông Hưng đã nhanh chóng thành lập tổ công tác làm việc trực tiếp với lãnh đạo xã Đông Quang. Kết quả, tới tháng 5, Đông Quang đã thống nhất với huyện về chủ trương lắp đặt đường nước của Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo, hiện nay Công ty đang triển khai lắp đặt đường ống tới các hộ dân. Dự kiến sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ cấp nước phục vụ 12.000 hộ dân của 6 xã trên địa bàn huyện.

 

 

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Vinh đẩy nhanh tiến độ xây dựng 50% hệ thống đơn nguyên lọc còn lại.

 

Đối với Nhà máy nước Bạch Đằng của Công ty TNHH Tín Thành Hưng, thời điểm đầu dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận xây dựng cấp nước cho 6 xã và 3 thôn liền kề. Tuy nhiên, sau đó dự án tiếp tục được chỉ đạo mở rộng cấp thêm cho 6 xã của huyện Hưng Hà nên bị vướng mắc trong việc mở rộng diện tích xây dựng nhà máy. Trước thực trạng đó, huyện Đông Hưng đã làm thủ tục bổ sung thêm quỹ đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 để Công ty nhanh chóng xây dựng. Đến nay, dự án đã triển khai xây dựng bước đầu, dự kiến tới năm 2016 sẽ đi vào hoạt động với công suất 13.000m3/ngày đêm.

 

Thời gian tới, huyện Đông Hưng tiếp tục nắm bắt, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án cấp nước sạch. Thông qua hệ thống truyền thanh, các hội nghị, tích cực tuyên truyền về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe con người, qua đó vận động người dân tham gia sử dụng. Phấn đấu đến cuối năm 2015, toàn huyện có 35% dân số sử dụng nước sạch, đến năm 2020 sẽ phủ kín mạng lưới cấp nước sạch đến từng hộ dân.

 

Thu Thủy

  • Từ khóa