Thứ 7, 12/10/2024, 05:18[GMT+7]

Trao Giải báo chí quốc gia lần thứ IX

Thứ 2, 22/06/2015 | 20:04:06
851 lượt xem
Tối ngày 21/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015) và trao Giải báo chí quốc gia lần thứ IX năm 2014.

Đại diện nhóm tác giả của Chi hội Báo Thái Bình nhận Giải C Báo chí quốc gia lần thứ IX năm 2014

 

Tới dự có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại lịch sử phát triển 90 năm qua của báo chí cách mạng Việt Namon>. Trải qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, gắn bó với nhân dân, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đóng góp to lớn vào các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đây là phẩm chất rất đáng tự hào của đội ngũ những người làm báo trước đây và hơn 22.000 hội viên hội nhà báo hiện nay.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận, biểu dương và gửi lời chúc mừng tới đội ngũ những người làm báo nói chung, các tác giả đạt Giải báo chí quốc gia lần thứ IX nói riêng đã có đóng góp không nhỏ vào quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Chủ tịch nước đề nghị đội ngũ những người làm báo cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tròn trách nhiệm là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng và thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đồng thời đấu tranh phê phán những biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực; tăng cường tuyên truyền về thành tựu đổi mới của đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế. Ngoài ra, báo chí cần phản ánh trung thực tình hình đất nước, là cầu nối đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân; tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống một bộ phận cán bộ, đảng viên mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ ra.

 

Tại buổi lễ, 118 tác phẩm đã được trao giải, trong đó có 9 giải A, 26 giải B, 54 giải C và 29 giải khuyến khích. Hội Nhà báo Thái Bình vinh dự có hai tác phẩm đạt giải C là “Để nông dân thực sự gắn bó với đồng ruộng” của nhóm tác giả Chi hội nhà báo Báo Thái Bình và “Nghệ sĩ nông dân với chiếu chèo quê” của nhóm tác giả Chi hội nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình.

 

Thu Thủy

  • Từ khóa