Thứ 2, 25/08/2025, 06:50[GMT+7]

Dạy bơi - biện pháp hiệu quả phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em

Thứ 6, 03/07/2015 | 08:42:45
2,012 lượt xem
Hiện nay, do không biết bơi nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đối với trẻ em. Vì vậy, việc dạy bơi cho trẻ cần được quan tâm để phòng tránh tai nạn đuối nước.

Lớp học bơi tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh.

Gần 7 giờ sáng, có mặt tại bể bơi Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh, chúng tôi gặp rất nhiều phụ huynh chở con em đến học bơi. Qua tiếp xúc, chúng tôi được biết họ đến từ khắp các huyện, thành phố trong tỉnh, người gần thì ở thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, huyện Đông Hưng, người xa ở tận Thái Thụy cũng chở con em đến để học bơi. Bác Hà Quang Hưng (xã Song An, huyện Vũ Thư) năm nào vào dịp nghỉ hè cũng đăng ký cho các cháu học bơi. Năm nay, ngoài cháu ở quê còn có cả cháu ở Hà Nội cũng được gia đình gửi về cho học bơi. Chia sẻ với chúng tôi, bác Hưng cho biết: Hiện nay, rất nhiều gia đình chỉ quan tâm đến việc học tập của con mà quên mất việc trẻ cần được vui chơi, giải trí. Việc cho các cháu học bơi, ngoài rèn luyện sức khỏe còn trang bị kỹ năng sống, giúp các cháu tự tin hơn khi tiếp xúc với môi trường nước, từ đó sẽ tránh được tình trạng đuối nước ở trẻ. Chung suy nghĩ với bác Hưng, chị Nguyễn Thị Kim Oanh, trú tại tổ 21, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình cho biết, con gái chị năm nay học lớp 5, đây là khóa thứ hai gia đình đăng ký cho cháu học bơi. Dù đang sống ở thành phố nhưng vào dịp nghỉ hè gia đình thường cho các cháu về thăm ông bà, họ hàng ở quê. Trong khi ở quê ao, hồ, sông, ngòi nhiều, việc cho các cháu học bơi giúp chúng tôi yên tâm phần nào.

Từ đầu hè đến nay, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh đã đón trên 1.000 trẻ em tham gia sinh hoạt các môn, riêng môn bơi thu hút rất nhiều em. Một ngày, tại bể bơi Nhà Văn hóa có khoảng 400 lượt em đến bơi và học bơi. Với một khóa bơi trong thời gian 1 tháng, các em được hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản của môn bơi, động tác đạp chân, lặn, thả nổi người trên mặt nước, kỹ thuật bơi trườn sấp...

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương  binh và Xã hội, trong hơn 4 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 trường hợp tử vong do tai nạn đuối nước. Ông Hoàng Văn Vinh, Phó Trưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Để hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em, bước vào hè, Phòng đã tham mưu cho Sở ban hành văn bản để triển khai công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, đồng thời đôn đốc các huyện có tỷ lệ trẻ em đuối nước cao sớm mở các lớp dạy bơi. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các huyện chưa có bể bơi cho thiếu nhi; nhiều địa phương có ao, hồ nhưng việc dạy bơi tự phát rất nguy hiểm vì phần đông người dạy không được đào tạo chuyên sâu về môn bơi. Hơn nữa, nước tại các ao, hồ dễ ô nhiễm do không được xử lý sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của các em. Năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã triển khai công tác phòng, chống đuối nước và thí điểm dạy bơi trong các trường tiểu học giai đoạn 2010 - 2015. Tuy nhiên, việc triển khai hoạt động này còn gặp nhiều khó khăn bởi hầu hết các trường tiểu học, trung học cơ sở không có kinh phí để xây bể bơi. Ngoài ra, tình trạng giáo viên phụ trách môn giáo dục thể chất không biết bơi, không biết cách cứu nạn, cứu hộ cũng là một khó khăn. Chính vì vậy, các trường chỉ có thể hưởng ứng trên lý thuyết còn khâu thực hành đang bị hạn chế.

Phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em không phải là trách nhiệm của riêng một cá nhân, một cơ quan mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Để hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ em, công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cần được triển khai đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa, trong đó dạy bơi cho trẻ là biện pháp hiệu quả cần được tăng cường thực hiện.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa