Thứ 7, 18/05/2024, 23:12[GMT+7]

Phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, quyết tâm xây dựng quê hương văn minh, giầu đẹp

Thứ 4, 15/12/2010 | 08:31:46
1,455 lượt xem
Trên 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, được sinh ra từ chi bộ Đảng nằm trong Liên Xã kháng chiến Tây Sơn (1947-1948), chi bộ Đảng Phong Châu(1949-1954), chi bộ đảng Phú Châu (1955-1961)

Xã Phú Châu đã và đang được đầu tư xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh. Trong ảnh: Trường mầm non đang được đầu tư xây dựng.

Từ năm 1962 đến nay là Đảng bộ xã Phú Châu đã phát huy truyền thống cách mạng, kiên quyết chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, trở thành xã dẫn đầu về mọi mặt của huyện Đông Hưng.  

 

Xã có truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, sau hơn 1 năm xây dựng củng cố chính quyền, Phú Châu đã thành lập đội tuyên truyền, hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch “Toàn quốc kháng chiến”. Mỗi thôn thành lập một đội du kích,hàng chục người xung phong vào bộ đội.

 

Toàn xã đã rào làng bằng tre hoá, tre dây dày đặc được hơn 6.000 mét; đào gần 6.000 mét hào, đắp hơn 5.000 mét luỹ, đào hàng nghìn hố, hầm trú ẩn và chiến đấu. Hưởng ứng phong trào tuần lễ vàng, toàn xã đã ủng hộ hàng trục bông tai, nhẫn vàng các loại.

 

Cán bộ đảng viên, thân hào, thân sỹ hiến điền, hiến bao để bảo vệ dân quân du kích, có nhiều gia đình hiến ao hiến ruộng, hiến nhà ở từ 2- 3 sào. Ngoài ra, chi bộ còn lãnh đạo vận động nhân dân “Tiêu thổ kháng chiến” bằng một lọat các trận đánh. Điển hình như: trận đánh ngày mồng hai tết Canh Dần(18/2/1950) quân Pháp từ bốt Cầu Nguyễn đánh vào xã Phú Châu, dân quân du kích thôn Phạm, thôn Tăng chiến đấu bằng mìn, lựu đạn và mã tấu, búp đa đã tiêu diệt 12 tên và làm bị thương 14 tên địch, phá huỷ 2 khẩu súng trung liên của địch.

 

Trận đánh ngày 19/8/1950 dân quân du kích xã Phú Châu phối hợp với làng kháng chiến Cổ Khúc chiến đấu với quân Pháp ở bốt Tràng Sinh sang, bốt Đồng Phú kéo đến càn quét; tiêu diệt được 7 tên, làm bị thương 13 tên, thu 01 khẩu súng trung liên, 2 súng trường, 1 súng ngắn, 3000 viên đạn và 37 băng đạn trung liên.

 

Tiếp đó trận đánh ngày 29.8.1950, dân quân du kích xã Phú Châu phối hợp với bộ đội chủ lực của Trung đoàn 64 chống cuộc càn quét của 2.000 tên địch vào xã, tiêu diệt 29 tên địch, 1 quan ba Pháp, làm bị thương 37 tên khác, thu được 500 viên đạn, 1 cặp da đựng bản đồ quân sự. Sự phối hợp của trung đội du kích xã Phú Châu với dân quân du kích làng Cổ Khúc (xã Phong Châu) ngày 6.6.1953 với 6 khẩu súng trường, 3 quả đạn AT, chiến đấu với 500 tên địch ở bốt Tràng Sinh và bốt Xuân Đài sang đã tiêu diệt 5 tên và làm bị thương 11 tên khác, buộc chúng phải rút lui về bốt không vào được làng...

 

4 năm 4 tháng chiến đấu với thực dân Pháp, Phú Châu đã tham gia chiến đấu hơn 20 trận, hàng chục lần phối hợp bao vây, quấy rối, địch vận, gọi hàng ở bốt Đống Năm, bốt Tràng Sinh, Cống Vực, Đình Thượng, Đông Hợp, cầu Nguyễn đã tiêu diệt và làm bị thương 192 tên địch, trong đó có 1 tên quan ba Pháp, 2 quan hai, 2 lính Âu Phi, bắt sống 12 tên, đầu hàng 4 tên, thu 1 trung liên, 1 tiểu liên, 6 súng dài, 2 súng ngắn, 34 lựu đạn, 3.500 viên đạn, 67 băng đạn trung đại liên, 1 cặp đựng bản đồ quân sự, giành lại 2 thuyền gỗ, 17 con trâu bò, 94 con lợn trả lại cho dân.

 

Nhân dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của làng kháng chiến, bảo vệ an toàn cho cán bộ của tỉnh, huyện sơ tán về xã và chính quyền các xã như Trọng Quan, xã Đông Động chuyển đến trú ẩn và hoạt động .  Bên cạnh đó xã còn đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng công sự trận địa và rào làng kháng chiến, hàng trăm dân công hoả tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, hơn 100 tấn lương thực thực phẩm...

 

Nối tiếp trang sử hào hùng, trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, Phú Châu đã đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến và bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc. Đã tiễn đưa 1.214 lượt thanh niên lên đường nhập ngũ và 196 người đi thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến; tỷ lệ người vào bộ đội của Phú Châu chiếm 25% dân số trong xã. Xã thành lập 3 trung đội du kích tập trung huấn luyện bắn máy bay tầm thấp bằng súng bộ binh đến 12,7ly trực chiến ngày đêm ở các điểm Chùa Đồng, Cổ Bồng...

 

Phối hợp với lực lượng bộ đội phòng không, bộ đội địa phương và dân quân du kích xã Nguyên Xá, Đông Hợp, Phong Châu bắn máy bay Mỹ đến bắn phá khu vực trọng điểm góp phần cùng quân dân Đông Hưng bảo vệ thắng lợi các mục tiêu trên giao. Ngoài ra, nhân dân Phú Châu còn ra sức thi đua trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, đưa năng suất lúa lần đầu tiên đạt 5tấn/ha bảo đảm chi viện kịp thời sức người, sức của cho tiền tuyến.

 

Thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Phú Châu thực sự đoàn kết, thống nhất phát huy dân chủ, xây dựng chính trị xã hội ổn định. Cùng với việc đẩy mạnh chương trình Điện- Đường- Trường - Trạm- Thông tin liên lạc, xã đã tích cực củng cố xây dựng phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đến nay 100% hộ sử dụng điện sáng, 4,5km/8km kênh mương cấp I được cứng hóa,5 cánh đồng đạt giá trị kinh tế cao trên 100 triệu đồng/ha/năm, 100% diện tích cấy bằng giống lúa ngắn ngày và trà mùa sớm để mở rộng diện tích trồng cây vụ đông.

 

Các đường giao thông liên xã, liên thôn, xóm được cứng hoá 100% với 4Km đường đá láng nhựa, 20km đường gạch. Các trường học đều được đầu tư với quy mô: Trường mầm non xây dựng 2 tầng 12 phòng; trường cấp II xây dựng 3 tầng 9 phòng học đạt chuẩn; trường tiểu học xây dựng 2 tầng 14 phòng học được công nhận chuẩn mức độ II năm 2007.

 

Trạm y tế có đủ 4 phòng kỹ thuật, phòng khám chữa bệnh có 10 giường bệnh và không có dịch bệnh lớn xẩy ra. Tỷ lệ trẻ em suy sinh dưỡng giảm xuống còn 13%. Không có ma tuý xâm nhập học đường, không có trẻ em bị ngược đãi. 100% dân số trong xã được dùng nước sạch, 100% người dân được hưởng hệ thống thông tin liên lạc. Công tác quốc phòng và an ninh được tăng cường, hàng năm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu huyện giao. Đội ngũ dân quân dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ đều được  huấn luyện đạt chất lượng khá và giỏi. Ban quân sự, ban công an phối hợp hoạt động hiệu quả, không để xẩy ra các vụ trọng án trong năm.

 

Thực hiện tốt chính sách với người có công với cách mạng, chi trả trợ cấp đầy đủ cho các đối tượng chính sách, kịp thời làm các thủ tục xét duyệt cho các đối tượng hưởng trợ cấp. Trong xã tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có vụ việc nghiêm trọng. Nhiều năm liền Đảng bộ, Chính quyền đạt trong sạch vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đều đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó Hội liên hiệp Phụ nữ 14 năm liên tục đạt đơn vị dẫn đầu toàn huyện.

 

Sự đổi thay trên góp phần giúp cho đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày một phát triển và nâng cao. Đến nay, xã không còn nhà tranh vách đất, 75% nhà mái bằng và nhà tầng, chỉ còn 9,2% hộ nghèo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 5 năm qua bình quân đạt 10,75%, bình quân thu nhập đầu người đạt trên 9 triệu đồng/người/năm. Vinh dự hơn, năm 2010 Đảng bộ và nhân dân Phú Châu được nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Bùi Đức Vịnh

Bí thư Đảng ủy xã Phú Châu

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày