Thứ 5, 22/05/2025, 04:06[GMT+7]

Mặt trận Tổ quốc xã Vũ Đoài vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường

Thứ 3, 14/07/2015 | 07:51:05
813 lượt xem
Với phương thức hoạt động hiệu quả và có nhiều sáng kiến hay, thời gian qua, MTTQ xã Vũ Đoài (Vũ Thư) đã phối hợp tích cực với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe con người, từng bước xây dựng quê hương đổi mới.

Trang trại chăn nuôi gà đẻ của gia đình ông Phạm Văn Tràng (thôn 1, xã Vũ Đoài) áp dụng quy trình xử lý chất thải chăn nuôi tự động, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Nhằm nâng cao nhận thức và vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, MTTQ xã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như: phối hợp tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường cho cán bộ các đoàn thể; phổ biến cho người dân những biện pháp xử lý chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất và đời sống hàng ngày; treo băng rôn, áp phích, pa nô, khẩu hiệu về bảo vệ môi trường… Đồng thời phối hợp với các trường học tổ chức hội thi “Tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường” thu hút hơn 500 học sinh tham gia. Phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường và gửi bản cam kết bảo vệ môi trường tới từng hộ gia đình. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường nhân ngày Môi trường thế giới 5/6 và các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức cho nhân dân thu dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khai thông cống rãnh vào ngày 24 hàng tháng...

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, MTTQ xã còn tích cực tham mưu với UBND xã, HTX DVNN huy động nguồn kinh phí gần 700 triệu đồng, nạo vét 3,5km sông, khơi thông dòng chảy. Thành lập tổ vệ sinh thường xuyên vớt bèo, xử lý vật cản trên sông. Trên các cánh đồng của xã Vũ Đoài đã xây dựng nhiều bể chứa để thu gom chất thải, vỏ bao bì, túi đựng thuốc trừ sâu. MTTQ xã và các tổ chức thành viên phối hợp với các công ty vệ sinh môi trường hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân xây dựng 211 hầm biogas để xử lý chất thải trong chăn nuôi. Điển hình như trang trại chăn nuôi gà đẻ của gia đình ông Phạm Văn Tràng ở thôn 1. Ông Tràng cho biết: Trang trại của gia đình tôi rộng 7.200m2, thường xuyên nuôi từ 7.000 đến hơn 20.000 con gà đẻ nên lượng chất thải trong chăn nuôi hàng ngày khá lớn. Nếu như không có biện pháp xử lý chất thải tốt sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình và những người xung quanh. Chính vì vậy, gia đình tôi đã áp dụng quy trình xử lý chất thải chăn nuôi tự động nên khâu vệ sinh luôn được bảo đảm, không ảnh hưởng đến môi trường.

Đồng chí Nguyễn Quang Khánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vũ Đoài cho biết: Để người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, MTTQ xã đã lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường với việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, lấy đó làm tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa”. Thực hiện cuộc vận động, nhân dân trong xã đã xây dựng được 1.127 bể chứa nước, 1.189 nhà tắm, nhà vệ sinh; đóng góp gần 700 triệu đồng kinh phí đối ứng xây dựng công trình nước sạch. Từ tháng 9/2013, xã đã có hệ thống nước sạch phục vụ 2.128 gia đình (đạt 98%). Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Vũ Đoài đã quy hoạch, hoàn thành xây dựng bãi xử lý, chôn lấp rác thải rộng 1,6ha; xây dựng quy chế thu gom và xử lý rác thải; mua 1 xe ô tô chở rác và 15 xe gom rác; thành lập 12 tổ vệ sinh môi trường, tổ chức thu gom rác thải 2 lần/tuần; mỗi gia đình đóng góp 10.000 đồng/tháng để chi trả cho các tổ vệ sinh môi trường. Đến nay, việc tập kết và thu gom rác thải đã trở thành nền nếp, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

Bằng những kế hoạch, việc làm cụ thể, nhận thức của người dân Vũ Đoài trong công tác bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt. Bà con đã có ý thức tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần làm cho môi trường sống ngày càng xanh - sạch - đẹp, quê hương ngày càng đổi mới, văn minh.

Thanh Huyền

 

  • Từ khóa