Thứ 2, 05/05/2025, 10:33[GMT+7]

Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần - Nơi gửi gắm niềm tin

Thứ 2, 27/07/2015 | 08:49:14
6,764 lượt xem
Với mong muốn giúp người bệnh được chăm sóc và điều trị trong điều kiện tốt nhất, sớm có cơ hội hòa nhập cộng đồng, những năm qua, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ y tế Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần kiểm tra sức khỏe bệnh nhân.

Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng và điều trị cho gần 200 bệnh nhân tâm thần, trong đó 57 đối tượng người có công (43 thương binh, bệnh binh nặng, 14 con đối tượng nhiễm chất độc da cam), còn lại là các đối tượng xã hội. Với người bình thường, việc chăm sóc, quản lý đã khó, với bệnh nhân tâm thần, việc chăm sóc, quản lý còn khó khăn gấp nhiều lần. Theo lời kể của một số cán bộ đang làm công tác quản lý tại Trung tâm, chuyện anh em làm công tác chuyên môn bị chửi mắng vô cớ, có người còn bị đánh gãy răng, mù mắt do người bệnh không làm chủ được hành vi đã từng xảy ra. Ban đầu là thế, nhưng chính sự khó khăn đã thôi thúc họ phải cố gắng hơn.

Cán bộ điều dưỡng của Trung tâm chúng tôi đi tham quan các khu nhà ở dành cho người bệnh để hiểu hơn về công tác chăm sóc, điều trị cũng như các chế độ sinh hoạt ở đây. Tại Trung tâm, người bệnh luôn được nuôi dưỡng, chăm sóc  tận tình. Nơi ở thường xuyên được quét dọn vệ sinh sạch sẽ, có phòng dành riêng cho nữ giới và nam giới. Mọi sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân như giặt áo quần, tắm rửa, cắt tóc, cạo râu… luôn được các nhân viên điều dưỡng của Trung tâm quan tâm chu đáo. Thức ăn của bệnh nhân luôn bảo đảm hợp vệ sinh và có sự thay đổi thực đơn theo từng ngày. Tiêu chuẩn ăn của mỗi bệnh nhân được ngân sách nhà nước cấp theo đúng chế độ, ngoài ra còn tiền thuốc, tiền vệ sinh cá nhân…

Cùng với việc chăm sóc về chế độ dinh dưỡng, Trung tâm rất coi trọng công tác điều trị cho người bệnh. Vào mỗi buổi sáng, các y bác sĩ của Trung tâm đều tổ chức khám bệnh cho từng đối tượng để nắm bắt diễn biến bệnh. Ngoài ra, hàng năm Trung tâm đều mời các bác sĩ Bệnh viện Tâm thần tỉnh về khám và xây dựng phác đồ điều trị cụ thể cho từng trường hợp, tùy theo tình trạng bệnh tật. Riêng đối với đối tượng là người có công do tuổi đời đã cao, sức khỏe yếu trong khi phương tiện cấp cứu còn thiếu nên khi bệnh tái phát nặng Trung tâm đều tổ chức đưa đi điều trị tại các bệnh viện tuyến trên. Qua thời gian điều trị, hầu hết các đối tượng đều có chuyển biến tích cực. Hiện tại, một số người bệnh đã làm được những công việc nhẹ nhàng thường ngày.

Đảm nhiệm công việc khó khăn, nặng nề nhưng hiện nay ngoài cơ sở vật chất của Trung tâm đã xuống cấp, trang thiết bị phục vụ việc chăm sóc, điều trị cho người bệnh còn nhiều thiếu thốn, đội ngũ cán bộ thiếu vắng. Hiện tại, Trung tâm có 76 cán bộ, trong đó chỉ có một bác sĩ nhưng tuổi đã cao, chuẩn bị nghỉ chế độ, số lượng y sĩ, điều dưỡng đông trong khi tuổi đời còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong phục vụ người bệnh. Để nâng cao trình độ, mới đây Trung tâm đã gửi một số cán bộ đến Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng học hỏi kinh nghiệm nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, Trung tâm rất mong ngành Y tế tạo điều kiện để cán bộ của Trung tâm có cơ hội được học tập nâng cao trình độ, qua đó giúp nâng cao chất lượng công tác điều trị cho người bệnh. Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, thời gian tới, Trung tâm rất mong nhận được sự chia sẻ của toàn xã hội để giúp người bệnh sớm phục hồi chức năng, tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hóa, Giám đốc Trung tâm

Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị chăm sóc cho người bệnh còn nhiều thiếu thốn nhưng những năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn xác định phải nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để chăm sóc cho người bệnh, đặc biệt là đối tượng tâm thần là người có công được chu đáo và đầy đủ, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng.

Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Tươi

Xác định chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh tâm thần là công việc rất vất vả và nguy hiểm, vì vậy đội ngũ cán bộ y tế của Trung tâm thường xuyên quan tâm, chăm sóc, gần gũi với người bệnh để hiểu rõ tâm tính cũng như tâm lý của từng người, từ đó đưa ra phương án điều trị hiệu quả.

Ông Phạm Long Hưng, xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy

Trước đây, khi bệnh tái phát, em tôi thường hay đi lang thang, đập phá đồ dùng trong nhà. Từ khi vào Trung tâm, được sự chăm sóc, điều trị tận tình của tập thể cán bộ y bác sĩ đã giúp bệnh của em tôi có nhiều chuyển biến tích cực, tự làm chủ được bản thân và sống gần gũi hơn với mọi người.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa

Đàm Thu - 10 tháng trước

Nhà tôi có người bị tâm thần thì làm thế nào để được vào đây ạ?

Bui xuân tài - 6 năm trước

Nha toi co ong anh bi than kinh.suot ngay dap pha .cam dao chem bo va em trai phai di vien.bay gio gia dinh muon xin cho ong anh vao trung tam cham soc va phuc hoi chuc nang cho nguoi tam than co duoc khong

Tải thêm