Thứ 3, 05/08/2025, 07:36[GMT+7]

Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2015) Thái Bình khởi phát nhiều phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Thứ 2, 27/07/2015 | 08:52:42
885 lượt xem
Trong suốt 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hơn 80% gia đình ở Thái Bình đã góp cho tiền tuyến 22 vạn thanh niên trực tiếp cầm súng chiến đấu, 34.328 nam nữ tham gia lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, chiếm gần 18% so với dân số, chiếm hơn 90% số hộ có con trong lứa tuổi làm nghĩa vụ quân sự và gấp 7 - 8 lần so với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, là tỉnh có tỷ lệ thanh niên đi bộ đội so với dân số cao nhất miền Bắc. Hơn 3 vạn gia đình tiễn chồng,

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà ông Bùi Văn Tề, bệnh binh hạng 1/3 (thôn Chùa, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà). Ảnh: Trịnh Cường

Ở giai đoạn này, Thái Bình đã quán triệt: thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội là đạo lý truyền thống, là tri ân và phát huy sức mạnh tổng hợp của hậu phương góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hậu phương lớn. Trong những năm 1965 - 1975, toàn tỉnh đã giải quyết đầy đủ trợ cấp tiền tuất cho hơn 3 vạn gia đình liệt sĩ, trợ cấp thương tật cho hơn 2 vạn thương binh, bệnh binh. Sau chiến tranh, đã tập trung xác minh và kết luận là liệt sĩ cho trên 11.000 quân nhân mất tích, tạo ảnh hưởng chính trị tốt trong nhân dân, là kết quả lớn trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Vận dụng sáng tạo quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Thái Bình đã sớm xã hội hóa, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng phong trào, mô hình và nhân rộng trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Từ xã Đông Cơ (Tiền Hải) có phong trào “Đảng viên nhận chăm sóc bố mẹ liệt sĩ”, chỉ sau 5 năm (1970 - 1975) toàn tỉnh có 750 chi bộ, 150 chi hội phụ nữ, 250 chi đoàn thanh niên, 75 tổ phụ lão phân công đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận đỡ đầu, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ, cô đơn. Phong trào nuôi dạy con liệt sĩ mồ côi mở ra từ xã Nam Cao (Kiến Xương) năm 1972, nuôi dạy 22 cháu, sau 3 năm (1972 - 1975) tỉnh có 4 cơ sở tập trung tổ chức nuôi dạy 162 cháu đạt kết quả tốt. Các Trường cấp 2: Tân Hòa (Vũ Thư), Đông La (Đông Hưng), các Trường cấp 3: Tiên Hưng, Bắc Thư Trì phân công giáo viên đỡ đầu, chăm sóc con liệt sĩ. Hàng chục vạn ngày công từ phong trào lao động cộng sản chủ nghĩa của phụ nữ, thanh niên giúp đỡ gia đình  thương binh, liệt sĩ, hội phụ nữ các xã Trọng Quan (Đông Hưng), Quỳnh Vân (Quỳnh Phụ), Tân Hòa (Vũ Thư) đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức cơ sở nuôi dưỡng tập trung 15 bố mẹ liệt sĩ không nơi nương tựa.

Ngoài phong trào làm nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, Thái Bình còn phát động phong trào đón thương binh nặng về làng, tổ thương binh tình nghĩa giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Từ tổ thương binh tình nghĩa ở xã Thụy Sơn (Thái Thụy), toàn tỉnh đã có 85 tổ thương binh tình nghĩa hoạt động thường xuyên với 2.812 hội viên.

Nói tới phong trào là nói tới người thực hiện phong trào. Tự hào về việc Đảng bộ và nhân dân Thái Bình thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” người có công trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước không thể không nhắc tới đồng chí Bùi Quang Thành, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sau chuyển sang làm Trưởng Ty Thương binh Xã hội. Ông là vị tư lệnh trong công việc này, là linh hồn của các phong trào, để lại dấu ấn ở các địa phương, trong không ít đối tượng, gia đình chính sách. Khi ông mất, nhiều thương binh đã đi xe lăn đến để thắp cho ông nén tâm nhang tri ân.

Nguyễn Bá Côn
(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa