Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2015) Chăm lo cho đối tượng chính sách và giải quyết tồn đọng sau chiến tranh là trách nhiệm của mỗi người
Lãnh đạo huyện Thái Thụy thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong các cuộc kháng chiến và việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công ở tỉnh ta như thế nào?
Đồng chí Nguyễn Văn Bái: Thái Bình là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đã có trên 40 vạn người tham gia quân đội, hàng vạn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường. Kết thúc chiến tranh, Thái Bình có trên 51.000 liệt sĩ, 32.500 thương binh, bệnh binh, gần 29.000 người mang di chứng chất độc hóa học, trên 26 vạn người được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến, gần 1.300 người được công nhận hoạt động trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Thái Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cho trên 5.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, phong tặng 95 tập thể và 74 cá nhân là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Hiện nay, số lượng người có công và thân nhân người có công được thụ hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước trên 381.000 người. Tỉnh đang quản lý và chi trả trợ cấp hàng tháng cho trên 70.000 người, trong đó thương binh 16.439 người, bệnh binh 9.672 người, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ 21.296 người; trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công với cách mạng là 17.810 người và một số đối tượng khác.
Phóng viên: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Thời gian qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã có những hoạt động như thế nào để gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, thưa đồng chí?
Đồng chí Nguyễn Văn Bái: Phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các cấp, các ngành và mỗi người dân trong tỉnh luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ tính riêng trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 đã thực hiện trợ cấp thờ cúng liệt sĩ cho gần 33.000 thân nhân liệt sĩ, gần 1.700 người hưởng tuất thương binh, bệnh binh theo quy định; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ mua bảo hiểm y tế cho hơn 15.000 đối tượng là thân nhân người có công. Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn lập hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền quyết định phong tặng và truy tặng trên 3.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời, ngừng trợ cấp và cấp mai táng phí cho 2.754 trường hợp thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, lão thành cách mạng và thân nhân liệt sĩ qua đời. Chi trả trợ cấp cho 1.500 trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, chi ưu đãi học sinh, sinh viên cho 9.558 lượt người, trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho gần 4.000 lượt người, cấp đổi bằng Tổ quốc ghi công của trên 2.500 liệt sĩ. Bên cạnh đó, Sở cũng tích cực tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí tặng mức quà 500.000 đồng/người (bằng tiền mặt) cho gần 14.000 người có công đã tham gia trong kháng chiến chống Pháp đang hưởng trợ cấp hàng tháng và thân nhân liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Nhân dịp tết Nguyên đán và ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 hàng năm, ngoài quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh cũng tặng quà cho 94.000 đối tượng là người có công và thân nhân của người có công, tổng kinh phí trên 80 tỷ đồng.
Phóng viên: Trong thời gian tới, để thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội có những giải pháp cụ thể nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Nguyễn Văn Bái: Để thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với người có công, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện chính sách ưu đãi người có công, đặc biệt là công tác tham mưu xử lý kết quả tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công theo Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung giải quyết những trường hợp hưởng chưa đầy đủ chính sách của Nhà nước theo quy định sẽ hướng dẫn xác lập và hoàn thiện hồ sơ để thụ hưởng đầy đủ chế độ, chính sách. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
Tích cực phối hợp với các ngành liên quan như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh... trong xác định đối tượng, thẩm duyệt hồ sơ cũng như giúp đối tượng hoàn thiện hồ sơ nhanh gọn để bảo đảm giải quyết chính sách theo quy định. Đồng thời xử lý những trường hợp giả mạo giấy tờ để hưởng sai chính sách, bảo đảm công bằng xã hội. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ đẩy mạnh vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh tạo nguồn lực thực hiện Đề án hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công, tập trung vào đối tượng người có công nhà ở có nguy cơ sập đổ, hư hỏng nặng, bảo đảm đến năm 2017 cơ bản hoàn thành mục tiêu của Đề án.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác người có công nói chung và việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng nói riêng. Tăng cường phổ biến các chủ trương, chính sách và thủ tục xác lập hồ sơ để mọi người hiểu đúng và thực hiện tốt. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công ngay từ cơ sở để kịp thời phát hiện những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện và có biện pháp xử lý theo quy định.
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
Nguyễn Cường
(Thực hiện)
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam