Thứ 3, 20/05/2025, 12:44[GMT+7]

Vũ Hòa toàn dân tham gia bảo vệ môi trường

Thứ 3, 04/08/2015 | 09:21:55
1,005 lượt xem
Xác định việc tham gia bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà, thời gian qua, MTTQ xã Vũ Hòa (Kiến Xương) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Từ đó ý thức của nhân dân được nâng lên, mọi người có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực để bảo vệ và cải thiện môi trường sống.

Nhân dân thôn 1, xã Vũ Hòa tham gia khơi thông dòng chảy.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoản, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vũ Hòa cho biết: Trước đây, Vũ Hòa phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường do nhiều nguyên nhân. Cụ thể, người dân chưa có ý thức phân loại và thu gom rác thải, tập kết về đúng nơi quy định, thậm chí nhiều người còn thường xuyên xả rác bừa bãi ra đường làng, ngõ xóm, sông ngòi, ao hồ làm ảnh hưởng đến môi trường sống và gây mất mỹ quan. Trong sản xuất nông nghiệp, người dân lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng xong vứt bừa bãi gây ô nhiễm đất và nguồn nước nghiêm trọng. Đặc biệt, sau mỗi vụ thu hoạch lúa, người dân thường đốt rơm rạ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, MTTQ xã đã tham mưu với Đảng ủy xã ra nghị quyết chuyên đề về bảo vệ môi trường và triển khai đến các chi bộ; tham mưu với UBND xã thành lập các tổ vệ sinh môi trường, có cơ chế hỗ trợ và động viên các tổ hoạt động. Đồng thời, MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, tăng cường công tác tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, đạt được nhiều kết quả.

Năm 2005, Vũ Hòa là xã đầu tiên của huyện Kiến Xương thành lập 5 tổ vệ sinh môi trường và đầu tư hàng trăm triệu đồng mua xe chở rác, dụng cụ và quần áo bảo hộ lao động; xây dựng quy chế hoạt động cho các tổ, mỗi tổ gồm 4 người, thu gom rác 2 buổi/tuần. Kinh phí để duy trì hoạt động của các tổ vệ sinh môi trường do nhân dân tự nguyện đóng góp 10.000 đồng/hộ/vụ. Hàng năm, ban công tác mặt trận các thôn phối hợp với Ban chăn nuôi thú y xã triển khai 2 chiến dịch vệ sinh môi trường, đến từng hộ gia đình, đặc biệt là các trang trại, gia trại, tổ chức phun, rắc thuốc tiêu độc, khử trùng để chủ động phòng chống dịch bệnh; phối hợp với các chi hội, chi đoàn mà nòng cốt là chi hội phụ nữ với phong trào “5 không, 3 sạch” tổ chức tổng vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng và những ngày lễ lớn trong năm. Ngoài ra, cán bộ y tế xã còn tham gia vào ban công tác mặt trận các thôn, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Vũ Hòa đã đầu tư hơn 800 triệu đồng xây dựng bãi tập kết rác thải xa khu dân cư . Bằng những phương thức vận động và giải pháp cụ thể trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ý thức của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. Là một trong những hộ gia đình luôn thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, ông Hoàng Ngọc Thuấn (thôn 1) cho biết: Nhận thức được việc bảo vệ môi trường là rất quan trọng, tôi và các thành viên trong gia đình luôn có ý thức phân loại rác thải trong sinh hoạt, tập kết đúng nơi quy định. Đồng thời cùng với người dân xung quanh vệ sinh đường làng, ngõ xóm để khu dân cư luôn xanh, sạch, đẹp.

Để phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” đạt hiệu quả, MTTQ xã và các tổ chức thành viên còn thường xuyên khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường ở các khu dân cư. Ban công tác mặt trận các thôn luôn theo dõi và kịp thời nhắc nhở các gia đình có hành vi làm ô nhiễm môi trường. Từ những kết quả đạt được, bình xét thi đua các năm tỷ lệ gia đình văn hóa ở Vũ Hòa luôn đạt trên 87%.

Thanh Huyền

  • Từ khóa