Thứ 7, 18/05/2024, 22:15[GMT+7]

Phụ nữ Đông Hưng Chuyển mạnh từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

Thứ 3, 21/12/2010 | 14:39:59
2,271 lượt xem
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 4 năm qua đã được cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đông Hưng nhiệt tình hưởng ứng, chuyển mạnh từ học tập sang làm theo Bác bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Nghề móc hộp sợi xuất khẩu ở Phú Lương ( Đông Hưng). Ảnh: Ngọc Trâm

Cuộc vận động đã phát triển thành phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, ở tất cả các mặt học tập, công tác, lao động và sản xuất; góp phần bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, lối sống, tác phong, tạo lề lối làm việc khoa học, có trách nhiệm cao cho cán bộ, hội viên và nhân dân.

Thực hiện tốt cuộc vận động đã tạo động lực để phụ nữ Đông Hưng hoàn thành xuất sắc 6 nhiệm vụ công tác hội, vươn lên vị trí dẫn đầu phong trào chung của phụ nữ toàn tỉnh.

Nhân cách, cốt cách con người Hồ Chí Minh, ai là con em nước Việt đều nhận ra, đều ngưỡng mộ và thán phục, nên từ lâu phụ nữ Đông Hưng đã có ý thức học và làm theo gương Bác. Năm 2007, cuộc vận động được phát động, cán bộ, hội viên phụ nữ Đông Hưng lại càng hăng hái, tích cực hưởng ứng.

Để cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống, ăn sâu vào nếp nghĩ, nếp làm của mỗi chị em, BCH Hội LHPN Đông Hưng chọn 2 xã Phú Châu và Đông Động làm điểm, học Bác thực hành tiết kiệm, có kết quả, tổ chức rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng.

Đến nay, hội phụ nữ Phú Châu đã thành lập được 18 tổ tiết kiệm, 892 người tham gia, với số tiền trên 100 triệu đồng. Nhân dịp tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động, xã Phú Châu đã tổ chức cho 30 chị làm tốt về thăm và báo công với Bác tại Nam Đàn- Nghệ An; trích quỹ tặng hai cháu đỗ đại học mồ côi cả cha lẫn mẹ, tại thôn Cốc, vừa để động viên các cháu học hành, vừa giúp các cháu vơi bớt khó khăn.

Chị Phạm Thị Ngà, thôn Phạm, tâm sự: chồng mất sớm, một mình nuôi hai con ăn học, khó khăn chồng chất, năm 2008 chị tham gia tổ tiết kiệm và được vay 8 triệu đồng từ tổ tiết kiệm và ngân hàng chính sách mua vật tư, con giống, trồng cây vụ đông, chạy chợ.

Chỉ vào ngôi nhà dù nhỏ nhưng khang trang, chị Ngà hớn hở khoe: Nhờ học Bác tiết kiệm, chịu thương chịu khó làm ăn, không chỉ nuôi hai con học đại học mà còn xây dựng được nhà. Chị Ngà chỉ là một trong 19 chị có hoàn cảnh khó khăn được vay tiền của tổ tiết kiệm, đầu tư sản xuất, đã cải thiện cuộc sống gia đình.

800 chị em của 8 thôn tại xã Đông Động, đang hàng ngày, hàng giờ học Bác thực hành tiết kiệm năng lượng bằng cách thay các bóng đèn có công suất lớn bằng bóng đèn compact, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt; tạo thói quen “ra tắt- vào bật”, chỉ sử dụng các thiết bị điện khi cần thiết, không sử dụng các thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm; các gia đình chăn nuôi xây hầm biôga, xử lý chất thải giảm ô nhiễm môi trường và tiết kiệm chất đốt, giảm chi phí sinh hoạt. Khi mà cả nước đang rơi vào tình trạng thiếu điện triền miên, thì chỉ tính trong năm 2010, Đông Động tiết kiệm được 4.275 KW điện, quả là ích nước, lợi nhà. 

Từ hai mô hình điểm, đến nay, 100% chi hội đều hưởng ứng cuộc vận động, chuyển mạnh từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trong đó có 35 chi hội, 140 tổ tiết kiệm tiền, thu hút 6.800 chị em tham gia, được  trên 507 triệu đồng và trên 4 tấn gạo và trên 380 triệu đồng cho 198 hội viên vay phát triển kinh tế, nuôi con ăn học.

Toàn huyện xây dựng được 7 chi hội tiết kiệm điện năng, qua 4 năm tiết kiệm  trên 14.000 KW. Điển hình như xã Hoa Nam, với phong trào “nuôi lợn nhựa” được 730 con, mỗi ngày cán bộ, hội viên tiết kiệm bỏ lợn từ 500- 1000 đồng; phong trào còn lôi cuốn cả cụ già 92 tuổi và các cháu học sinh tiểu học, THCS tham gia; 16 đồng chí nam giới trong BCH Đảng bộ, trưởng các ngành xã  Hoa Nam mỗi tháng tiết kiệm cùng gia đình 20.000 đồng để “nuôi lợn nhựa”.

Số tiền tiết kiệm lên tới gần 100 triệu đồng. Các xã: Thăng Long, Chương Dương, Hồng Châu, thị trấn... là những đơn vị làm tốt cuộc vận động. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên phụ nữ Đông Hưng còn học Bác thực hành tiết kiệm không tổ chức ăn uống linh đình trong đám cưới, đám tang; 95% đám tang không sử dụng thuốc lá, bảo đảm nếp sống văn hóa, văn minh. Qua bình xét, năm 2009 toàn huyện có 62% gia đình đạt gia đình văn hóa.

Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp hội phụ nữ Đông Hưng không chỉ xây dựng được lề lối, tác phong làm việc, gương mẫu trong hoạt động: họp đúng giờ quy định, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân mà còn giúp đỡ ngày càng nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tích cực tham gia công tác hội, xây dựng hội vững mạnh.

Trung Hiếu

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày