Thứ 2, 04/08/2025, 17:19[GMT+7]

Nỗ lực tìm nguồn sáng cho người khiếm thị

Thứ 6, 14/08/2015 | 08:52:42
1,279 lượt xem
Với mục đích giúp hội viên có việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống, những năm qua, Hội Người mù huyện Vũ Thư đã tích cực phối hợp với Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Từ tổng số vốn 300 triệu đồng, cho vay quay vòng, lãi suất thấp, khó khăn về thiếu tư liệu sản xuất được tháo gỡ, nhiều hội viên đã tự tin vượt qua bóng tối.

Cơ sở tẩm quất người mù huyện Vũ Thư tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều hội viên.

 

Không chỉ tạo điều kiện để hội viên tiếp cận vốn vay, Hội Người mù huyện còn mở các lớp dạy nghề sản xuất tăm tre, đan lát, tẩm quất giúp người khiếm thị có cơ hội tìm việc làm, khẳng định mình. Hơn 5 năm qua, trên 125 lượt cán bộ, hội viên được học nghề, phát triển sản xuất và có thu nhập. Một số hội viên đã phát huy hiệu quả từ việc học nghề như hội viên Lê Văn Liêu (xã Nguyên Xá) phát triển nghề đan lát, Phạm Văn Định (xã Minh Khai) với nghề sản xuất tăm tre, Nguyễn Thị Nga (thị trấn Vũ Thư) tự mở cơ sở tẩm quất, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động cùng cảnh ngộ.

 

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Hội Người mù huyện cho biết: Người mù có thể vượt lên rào cản khiếm thị, tự tin làm chủ cuộc sống của mình nếu có việc làm và thu nhập. Vì vậy, cùng với việc tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn, tham gia các lớp học nghề, Hội Người mù huyện đã phát triển nghề sản xuất tăm tre, chú trọng mở rộng dịch vụ tẩm quất để hội viên có việc làm, nâng cao thu nhập, không trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Tuy nhiên, do khó khăn về đầu ra sản phẩm, mỗi năm chỉ tiêu thụ được khoảng 6 - 8 vạn gói tăm, việc sản xuất lại tiến hành theo mùa vụ nên việc tạo việc làm từ sản xuất tăm tre không đều. Xác định nghề xoa bóp, bấm huyện là nghề có tính chất mũi nhọn, Hội tập trung đầu tư cơ sở vật chất, duy trì hoạt động nghề, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động. So với nghề sản xuất tăm tre, nghề tẩm quất có thu nhập ổn định hơn (bình quân từ 1,3 - 1,5 triệu đồng/người/tháng), bảo đảm cuộc sống cho nhiều hội viên.

 

Ngoài dạy nghề, giải quyết việc làm, Hội Người mù huyện Vũ Thư còn quan tâm, chăm lo cho đời sống hội viên. Hàng năm, vào dịp lễ, tết, các cấp hội đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên. Riêng tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, các cấp hội đã kết nối, vận động trao tặng 60kg gạo và hàng trăm suất quà trị giá trên 124 triệu đồng cho hội viên. Chăm lo đời sống tinh thần của người khiếm thị, Hội đã thành lập đội văn nghệ, tạo điều kiện giúp người mù mang lời ca tiếng hát tham dự các hội thi, chương trình biểu diễn như “Tiếng hát từ trái tim”, “Tiếng hát chào mừng ngày thành lập hội”. Tháng 6/2015, Câu lạc bộ Phụ nữ mù huyện Vũ Thư ra đời, một sân chơi mới, bổ ích cho chị em khiếm thị với 60 thành viên tham gia. Ngay sau khi thành lập, Câu lạc bộ đã nhận được sự ủng hộ từ các ban, ngành, đoàn thể. Đây là nguồn động viên, khích lệ lớn với phụ nữ khiếm thị, giúp họ sống tự tin hơn.

 

Hiện nay, hệ thống hội người mù ở Vũ Thư không ngừng lớn mạnh, đã có 26/30 xã, thị trấn thành lập được hội người mù. Tuy nhiên, Hội Người mù huyện xác định cần tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức bởi đây là yếu tố quan trọng giúp Hội ngày càng “tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng”, trở thành chỗ dựa vững chắc cho người khiếm thị. Để có thêm nhiều hội viên được tiếp cận với nghề, thời gian tới, Hội sẽ mở thêm lớp dạy nghề đan rổ rá, sản xuất tăm tre, tẩm quất. Đồng thời, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ nghề tẩm quất; vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm giúp đỡ cả vật chất, tinh thần cho hội viên.

 

Hoàng Lanh

  • Từ khóa