Thứ 6, 08/08/2025, 00:24[GMT+7]

Sau 3 năm Nghị quyết số 70 đi vào cuộc sống

Thứ 2, 14/09/2015 | 09:04:18
747 lượt xem
Nhờ bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 70 của Chính phủ, sau 3 năm triển khai thực hiện, tại Thái Bình số đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công được giải quyết kịp thời, đúng quy định, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, số lao động được giải quyết việc làm và đào tạo nghề ngày càng tăng... qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Nhờ chính sách cho hộ nghèo vay vốn, nhiều gia đình ở xã Tiến Đức (Hưng Hà) đã đầu tư máy móc phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Ngày 1/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020". Mặc dù giai đoạn 2012 - 2015 còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên nguồn lực, tập trung chỉ đạo các vấn đề liên quan đến chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Tại các địa phương, các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động triển khai Nghị quyết, đưa các chính sách vào cuộc sống; huy động nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội.

Trong 3 năm thực hiện, các đoàn thể và lực lượng vũ trang thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, phục hồi chức năng đáp ứng yêu cầu điều trị phục hồi sức khỏe cho người có công. Việc thực hiện chính sách giảm nghèo và bảo trợ xã hội cũng được tỉnh ban hành những giải pháp hiệu quả như tổ chức cho vay vốn phát triển sản xuất, dạy nghề cho người nghèo, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức ở các cấp, các ngành và người dân. Chính sách hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề và bảo hiểm xã hội được các địa phương tập trung vào phát triển nghề và làng nghề, sử dụng các nguồn quỹ, vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, các doanh nghiệp ngày càng mở rộng quy mô sản xuất, tuyển dụng thêm lao động vào làm việc, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 340.000 đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công, hỗ trợ cho 2.755 hộ người có công về nhà ở, 98,3% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,8% (năm 2012) xuống còn 3,32% (năm 2014), trên 200.000 hộ nghèo và trên 110.000 hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hàng chục hộ nghèo và hộ cận nghèo được vay vốn phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm đến chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh có trên 100.000 người được giải quyết việc làm, trên 5.500 nhóm hộ được vay vốn với tổng số tiền 144.288 triệu đồng... Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được cải thiện, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết vẫn bộc lộ những hạn chế: chất lượng dạy nghề và tạo việc làm chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của xã hội, cơ sở vật chất cho việc dạy và học nghề nhiều nơi còn thiếu; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa thực sự bền vững; việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng nhiều khi chưa kịp thời. Để Nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc sống, thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội theo hướng gọn, hệ thống; khuyến khích người dân chủ động, tích cực tự an sinh; tăng nguồn lực cho các chính sách xã hội, huy động nguồn lực trong cộng đồng cùng với nguồn lực của nhà nước, của tỉnh bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách mà Nghị quyết đã đề ra.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa