Thứ 5, 10/10/2024, 17:17[GMT+7]

Khánh thành và gắn biển các công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Thứ 6, 18/09/2015 | 21:19:54
1,792 lượt xem
Ngày 18/9, các công trình, dự án: Dự án thu gom, phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102 & 106, giai đoạn I; Nhà máy chế biến hạt giống số 2, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Gắn biển công trình Hệ thống thu gom, phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

* Tại xã Ðông Cơ (Tiền Hải), Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức lễ gắn biển công trình Hệ thống thu gom, phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102 & 106, giai đoạn I chào mừng Ðại hội Ðảng bộ Khối doanh nghiệp trung ương lần thứ II và Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Ðảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ðặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Dự án Hệ thống thu gom, phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102 & 106, giai đoạn I có công suất 200 triệu m3/năm do Tổng công ty Khí Việt Nam - thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư với số vốn 1.925 tỷ đồng và Dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho Khu công nghiệp Tiền Hải có mức đầu tư 1.311 tỷ đồng. Dự án triển khai xây dựng từ tháng 8/2014 đến ngày 7/8/2015 đã chính thức đi vào hoạt động, đưa dòng khí đầu tiên ngoài khơi vào bờ. Dự án không chỉ phục vụ cung cấp khí cho Khu công nghiệp Tiền Hải mà còn là công trình đầu tiên thu gom khí từ mỏ ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, cung cấp nguồn khí đầu vào cho khu vực miền Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cùng đội ngũ cán bộ, công nhân viên nhà thầu đã vượt qua khó khăn, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ vượt kế hoạch đề ra. Ðồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Dự án Hệ thống thu gom, phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình , lô 102 & 106, giai đoạn I và Dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho Khu công nghiệp Tiền Hải có ý nghĩa, vai trò quan trọng đối với sự phát triển công nghiệp Tiền Hải nói riêng, Thái Bình nói chung, không chỉ đem lại nguồn thu ngân sách cho tỉnh, tạo việc làm cho người lao động mà còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong Khu công nghiệp. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của Tập đoàn trong việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nói chung, dự án nói riêng để Thái Bình có bước phát triển nhanh, bền vững.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng 3 tập thể thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án; Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhà máy chế biến hạt giống số 2 là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

* Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà máy chế biến hạt giống số 2 và gắn biển công trình chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ðồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tới dự.

Ðể đáp ứng yêu cầu cung cấp giống tốt cho nông dân cả nước, năm 2014, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình đã xây dựng Nhà máy chế biến hạt giống số 2 với số vốn đầu tư hơn 4 triệu USD, công suất gấp 5 lần Nhà máy số 1, đưa công suất chế biến của cả hai nhà máy lên 30.000 - 40.000 tấn giống/năm. Nhà máy đi vào hoạt động là thành tích chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời cũng là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Ðan Mạch và của ngành công nghiệp giống cây trồng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, từ chỗ là công ty giống cây trồng cấp tỉnh đến nay đã lớn mạnh, vươn ra toàn quốc. Với chiến lược đổi mới và phát triển đúng hướng, coi trọng ứng dụng khoa học công nghệ mới vào mọi hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nghiên cứu thành công bộ giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao với 11 giống lúa đã góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới cơ cấu cây trồng, mùa vụ, tăng năng suất và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Ðồng chí mong muốn Công ty tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo những giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, cùng với ngành Nông nghiệp giành nhiều thắng lợi, góp phần giúp nông dân nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác.

Ðồng chí Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao ý thức trách nhiệm và sự nỗ lực vươn lên không ngừng của cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình. Ngoài việc giữ gìn, quản lý và sử dụng hiệu quả Nhà máy chế biến hạt giống số 1, Công ty đã góp phần quan trọng đưa Thái Bình trở thành tỉnh đi đầu trong công nghiệp hóa ngành giống cây trồng. Việc đầu tư, xây dựng Nhà máy chế biến hạt giống số 2 hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là cơ sở quan trọng hướng tới mục tiêu tái cấu trúc ngành trồng trọt.

Nhóm phóng viên

  • Từ khóa