Thứ 3, 23/07/2024, 08:35[GMT+7]

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015) Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh- 85 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ 2, 12/10/2015 | 09:17:50
2,029 lượt xem
85 năm trước, vào ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Để đánh dấu sự kiện quan trọng này, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định lấy ngày 20/10 hàng năm làm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Đồng chí Khúc Thị Duyền trao giấy khen cho phụ nữ đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Thành Tâm

Cùng với phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình đã góp phần tô thắm thêm trang sử của dân tộc qua 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại giành độc lập, tự do. Ở đâu có phong trào cách mạng là ở đó có phụ nữ tham gia. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, phong trào nữ du kích phát triển mạnh như nữ du kích làng Nê (Kiến Xương); Thần Đầu, Thần Huống (Thái Thụy); làng Nguyễn, làng Khuốc (Đông Hưng)... Vừa anh dũng chiến đấu chống địch càn quét bảo vệ xóm làng, các mẹ, các chị còn hăng hái xung phong vận chuyển lương thực, vũ khí, tham gia liên lạc, cất giấu tài liệu, bảo vệ cán bộ, gây dựng cơ sở cách mạng, chăm sóc, phục vụ thương binh... Từ trong gian nguy, phụ nữ và quân dân Thái Bình vẫn ngày đêm kiên cường bám trụ với khẩu hiệu "Một tấc không đi, một ly không dời", vừa tham gia chiến đấu chị em còn cùng nhân dân đẩy mạnh phong trào sản xuất, diệt "giặc đói, giặc dốt" với khẩu hiệu "Cuốc cày là vũ khí", "Nhà nông là chiến sĩ", "Tất cả cho kháng chiến", vận động phụ nữ theo học các lớp bình dân học vụ, đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ, công tác y tế, vệ sinh môi trường. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Bình vinh dự có chị Nguyễn Thị Chiên, Trung đội trưởng du kích xã Tán Thuật (Kiến Xương) được tặng danh hiệu nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang đầu tiên của cả nước, có 5.000 bà được suy tôn "lão mẫu gương mẫu".

Trong kháng chiến chống Mỹ, phụ nữ Thái Bình đã cùng với phụ nữ cả nước động viên, tiễn đưa lớp lớp thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các bà, các mẹ đã tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu góp phần thực hiện tốt khẩu hiệu "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người". Ở lại hậu phương, các chị thay chồng chăm sóc bố mẹ già, nuôi dạy con cái, tham gia công tác xã hội. Toàn tỉnh có trên 100 chị làm bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã; 280 chị làm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, 1.100 chị làm đội trưởng sản xuất; xuất hiện nhiều canh điền giỏi, kiện tướng chăn nuôi... Vừa sản xuất vừa chiến đấu với quyết tâm "Tay cày, tay súng", "Tay búa, tay súng", phụ nữ Thái Bình đã góp phần quan trọng làm nên thành tích 5 tấn thóc/ha đầu tiên toàn miền Bắc đã có 85.000 chị đạt danh hiệu "Ba đảm đang"... góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Kế thừa, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc và phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ của phụ nữ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, 85 năm qua, Hội LHPN Thái Bình đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước, đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ hội các cấp đã và đang từng bước trưởng thành, luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức cho phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua như: "Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ", "Gia đình 5 không, 3 sạch"... Từ các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên đã có nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực được xây dựng, duy trì và nhân rộng. Hàng năm, có trên 80% hội viên phụ nữ được học tập nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực mọi mặt và được tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật; hàng chục nghìn phụ nữ được tổ chức hội tín chấp vay vốn, vật tư phân bón phát triển sản xuất; hàng trăm nghìn phụ nữ và con em phụ nữ được học nghề, tạo việc làm có thu nhập ổn định, tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tham gia trong các phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện...

Cán bộ, hội viên phụ nữ trao đổi kinh nghiệm chăm sóc lúa mùa tại xã Tân Lễ (Hưng Hà).

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phong trào phụ nữ và công tác hội bên cạnh nhiều thời cơ cũng phải đối mặt với nhiều thử thách. Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp hội phụ nữ tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Một là: Tuyên truyền về kết quả của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI và Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III. Tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ về nghị quyết đại hội đảng các cấp; xây dựng và triển khai chương trình hành động của các cấp hội thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hai là: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống dân tộc; rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang; xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", góp phần giữ gìn nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ba là: Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ công tác trọng tâm, bằng nhiều việc làm thiết thực của tổ chức hội như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững; giúp phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn; công tác nhân đạo, từ thiện, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", công tác hậu phương quân đội; góp phần xây dựng thành công nông thôn mới và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Bốn là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong các cấp hội; chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ; góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Năm là: Xây dựng và củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thu hút đông đảo hội viên vào tổ chức. Đổi mới phương thức tập hợp, thu hút hội viên, xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ hội có đủ phẩm chất chính trị và năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Khúc Thị Duyền
(Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh)

Bà Phạm Thị Kim Hằng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Từ phong trào "Ba đảm đang" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh phát động, chưa bao giờ, chưa có cuộc chiến tranh nào lực lượng phụ nữ lại tham gia đông đảo, phục vụ chiến đấu và chiến đấu với tinh thần quật khởi như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gánh nặng công việc và trách nhiệm trên đôi vai người phụ nữ tăng lên gấp nhiều lần. Các bà, các mẹ, các chị tuy ở từng lĩnh vực khác nhau nhưng chung một lý tưởng đã tạo thành sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Bà Phan Thị Hạnh, thôn Bồ Trang 2, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ

Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam và hòa vào khí thế chống giặc ngoại xâm của cả nước, thế hệ phụ nữ chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tôi làm cán bộ hội phụ nữ khi mới ngoài 20 tuổi. Tôi luôn tâm niệm: sẵn sàng chịu đựng hy sinh, gian khổ, phải có nghị lực và quyết tâm cao hoàn thành mọi việc mà cấp ủy, chính quyền, chị em, nhân dân giao phó, nuôi các con ăn học để chồng yên tâm công tác. Ban ngày, buổi tối thì làm công việc của địa phương, của hội, việc của gia đình thì tranh thủ làm đêm khuya hoặc sáng sớm. Tôi vinh dự được nhận Huân chương Kháng chiến hạng Nhì của Chủ tịch nước, Bằng khen "Ba đảm đang", Huy hiệu "Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ" của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; bằng Dũng sĩ diệt Mỹ của UBND tỉnh; Huy hiệu "Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" của Hội LHPN tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Thái Bình

Những hy sinh, những chiến công của các bà, các mẹ, các chị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước là niềm tự hào của các thế hệ phụ nữ. Đó cũng là nền tảng, tiếp thêm sức mạnh để các cấp hội, hội viên phụ nữ hôm nay quyết tâm phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy mọi khả năng, sức sáng tạo thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua: xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh..., khẳng định vai trò của phụ nữ Việt Nam trong gia đình, xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phương Chi

  • Từ khóa