Chủ nhật, 18/05/2025, 17:40[GMT+7]

“Dân vận khéo” ở một xã vùng giáo

Thứ 5, 15/10/2015 | 09:16:31
1,180 lượt xem
Nhờ làm tốt công tác dân vận trong đồng bào có đạo, thời gian qua, xã Nam Thắng (Tiền Hải) đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới.

Diện mạo nông thôn mới ở Nam Thắng.

Với trên 26% dân số là đồng bào có đạo, vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã Nam Thắng luôn coi trọng công tác dân vận. Để tạo nền móng, Đảng ủy xã chú trọng phát triển đảng viên, củng cố tổ chức chính trị ở vùng đồng bào Công giáo để tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tăng cường đoàn kết lương giáo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đồng bào Công giáo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngoài ra, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương thường xuyên tiếp xúc với các chức sắc, chức việc và giáo dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết khó khăn cho bà con. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào có đạo để tạo sự gắn bó mật thiết. Chú trọng phát huy những điểm tương đồng giữa các nội dung của giáo lý với quy định của pháp luật, gắn hoạt động tôn giáo với hoạt động xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào có đạo đến từng gia đình để giải thích, vận động, đồng thời xây dựng kế hoạch và lồng ghép tuyên truyền trong các buổi giảng lễ ở các nhà thờ để bà con giáo dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước, từ đó dân chủ bàn bạc, tham gia ý kiến và tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. Bà con giáo dân cùng nhân dân trong xã đã tự nguyện đóng góp 61.000 ngày công (trị giá 9,15 tỷ đồng); hiến trên 2.000m2 đất (trị giá 1,7 tỷ đồng); tháo dỡ nhiều cổng dậu, tường bao (trị giá 4 tỷ đồng); đóng góp trên 2,5 tỷ đồng tiền mặt; góp 24ha đất để mở rộng các công trình phúc lợi, góp phần quan trọng đưa Nam Thắng về đích nông thôn mới năm 2013 dù không nằm trong diện được tỉnh, huyện chọn làm điểm để hỗ trợ xây dựng.

Không chỉ tích cực góp công, góp của xây dựng nông thôn mới, giáo dân Nam Thắng còn nhiệt tình hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các mô hình: "Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn"; "Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu"; "Xây dựng khu dân cư 5 không"; "Xứ, họ đạo an toàn, không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội"; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo, qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Đình Thục, giáo dân, đảng viên Chi bộ thôn Rưỡng Trực Nam

Xác định bản thân là cầu nối giữa Đảng với bà con giáo dân, vì vậy, tôi luôn đề cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc của thôn để vận động bà con tích cực tham gia. Được Chi bộ phân công phụ trách 7 gia đình giáo dân trong thôn, tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương.

Ông Hoàng Văn Nhâm, Bí thư Chi bộ thôn Rưỡng Trực 2

Chi bộ thôn Rưỡng Trực 2 luôn quan tâm, làm tốt công tác dân vận trong đồng bào Công giáo. Nhờ vậy, nhiều năm qua, bà con giáo dân trong thôn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Khi triển khai xây dựng nông thôn mới, bà con giáo dân đều vui vẻ, phấn khởi tham gia cùng với người dân trong thôn xây dựng 3.260m đường giao thông; trên 400m kênh mương, 1 hội trường thôn khang trang, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Đào Quyên

  • Từ khóa