Thứ 5, 22/05/2025, 04:55[GMT+7]

Hiệu quả chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo ở Kiến Xương

Thứ 5, 05/11/2015 | 09:43:05
921 lượt xem
Nhằm trợ giúp, tạo điều kiện về tư liệu sản xuất cho người nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, thời gian qua, hàng chục hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Kiến Xương đã được hỗ trợ sinh kế.

Nuôi bò mang lại thu nhập bình quân 2 triệu đồng/tháng cho gia đình anh Đào Ngọc Chỉnh.

 

Gia đình anh Vũ Văn Hoàn và chị Vũ Thị Sâm ở thôn 7, xã Vũ Thắng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương; bản thân anh Hoàn bị điếc và thiểu năng trí tuệ, suy giảm khả năng lao động, các con đang trong độ tuổi đi học, thu nhập của gia đình  chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, kinh tế hết sức khó khăn. Tháng 11/2014, Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Kiến Xương đã hỗ trợ gia đình anh 12 triệu đồng để mua bò giống sinh sản. Ngay sau khi nhận được bò giống, với sự giúp sức từ phía họ hàng, gia đình, chị Sâm đã tiến hành xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Sau gần một năm chăm sóc, đến nay bò nhà anh Hoàn đã sinh được một bê con và đang chuẩn bị sinh lứa thứ hai. Chị Sâm chia sẻ: Nuôi bò chủ yếu là công chăm sóc, không phải đầu tư chi phí mua thức ăn như các vật nuôi khác. Bê con nếu nuôi một vài tháng nữa sẽ bán được hơn chục triệu đồng nhưng tôi không bán mà giữ lại nuôi để phát triển đàn sau này.

 

Cũng giống như gia đình anh Hoàn, căn bệnh suy thận giai đoạn cuối suốt 10 năm qua đã làm kinh tế gia đình anh Đào Ngọc Chỉnh ở thôn Hữu Tiệm, xã Quang Hưng suy kiệt. Đầu năm 2015, được hội phụ nữ trao bò hỗ trợ sinh kế, anh Chỉnh như tìm được “cần câu” để kiếm thêm thu nhập, đồng thời trang trải chi phí điều trị bệnh bởi hiện nay mỗi tuần anh phải đi chạy thận ba lần. Anh Chỉnh cho biết: Được sự quan tâm của các cấp hội phụ nữ hỗ trợ 10 triệu đồng, gia đình tôi đã vay mượn thêm 13 triệu đồng để mua con bò trị giá 23 triệu đồng. Tôi nuôi từ tháng 2, tới giờ bò đã đẻ được bê con. Tuy mới được 1,5 tháng nhưng thương lái đã trả 12 triệu đồng. Nếu bán thì tính ra một tháng thu nhập từ nuôi bò của gia đình tôi được khoảng 2 triệu đồng.

 

Đến nay, MTTQ và các ngành, đoàn thể của huyện Kiến Xương đã hỗ trợ sinh kế cho hàng chục hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những con bò giống được trao đến tay người nghèo giúp họ có tư liệu sản xuất phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ hiệu quả của chương trình này, thời gian tới, Kiến Xương tiếp tục triển khai hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo. Ông Phan Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chia sẻ: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” từ 17/10 đến 18/11/2015. Quỹ vì người nghèo huyện sẽ hỗ trợ 11 xã đăng ký về đích nông thôn mới của huyện trong năm 2015 hơn 200 triệu đồng để mua 16 con bò tặng các hộ nghèo.

 

Trong thời gian tới, với sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Kiến Xương phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1%/năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra.

 

Vũ Đông

(Đài Truyền thanh Kiến Xương)

  • Từ khóa