Thứ 6, 23/05/2025, 20:11[GMT+7]

Bình Ðịnh- điểm sáng thực hiện chính sách người có công

Thứ 2, 16/11/2015 | 09:24:11
705 lượt xem
Là địa phương có nhiều đối tượng chính sách, người có công, những năm qua, cùng với việc quan tâm, chăm sóc chu đáo từng đối tượng về mọi mặt, việc thực hiện các chế độ, chính sách luôn được cấp ủy, chính quyền xã Bình Định (Kiến Xương) thực hiện đầy đủ kịp thời.

Nông dân Bình Định thu hoạch lúa mùa.

 

Toàn xã Bình Định hiện có trên 800 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Những năm qua, với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương luôn đặt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trong đó việc giải quyết chế độ, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm. Ông Bùi Ngọc Trìu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Bình Định có 295 liệt sĩ, 205 thương binh, bệnh binh, 34 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 170 nạn nhân chất độc hóa học đang được hưởng trợ cấp ưu đãi của Nhà nước… Để thuận lợi trong việc giải quyết chế độ, chính sách, công tác triển khai, phổ biến và tuyên truyền các quy định của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công luôn được cấp ủy, chính quyền xã chú trọng. Đến nay, các chế độ, chính sách ưu đãi người có công theo Nghị định số 28, Nghị định số 54 của Chính phủ được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước như Nghị định số 31, Thông tư số 41 bổ sung giải quyết trợ cấp ưu đãi cho các đối tượng chính sách được xã thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, công khai, đầy đủ, rõ ràng.

 

Để tránh chồng chéo, nhầm lẫn trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng, xã phân cụ thể thành 2 loại đối tượng: đối tượng đang được hưởng và đối tượng chưa được hưởng. Đối với đối tượng đang được hưởng, vào dịp lễ, tết, ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, xã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên trao quà tận tình, chu đáo. Riêng việc chi trả trợ cấp hàng tháng, xã thực hiện đúng, đủ, bảo đảm thời gian, mức trợ cấp cho đối tượng. Hiện nay, mỗi tháng, xã tổ chức chi trả chế độ cho 525 đối tượng với kinh phí trên 800 triệu đồng. Trong 6 tháng năm 2015, địa phương đã xét và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế cho 1.154 đối tượng, tổ chức tặng quà cho 616 đối tượng, giải quyết các chế độ thăm viếng liệt sĩ, thực hiện tốt việc xóa nhà ở dột nát cho đối tượng chính sách…

 

Với các đối tượng chưa được hưởng, nhất là đối tượng nhiễm chất độc hóa học, cùng với tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã kết hợp tuyên truyền công khai, dân chủ thông qua hội cựu chiến binh, hội nghị cán bộ xã, thông qua hội đồng ngũ, đồng đội và các đoàn thể để đối tượng nắm được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Năm 2014, trong 160 bộ hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng nhiễm chất độc hóa học và con của họ, xã có 130 bộ hồ sơ huyện trả về do có sự thay đổi về danh mục các loại bệnh, tật, dị tật, dị dạng theo Thông tư liên tịch số 41 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Để tránh trường hợp đối tượng hiểu nhầm, xã đã mời các đối tượng lên hội trường UBND xã để trực tiếp đối thoại cùng cán bộ phụ trách công tác lao động - thương binh và xã hội, nghe giải đáp thắc mắc. Từ những buổi trao đổi cụ thể, đối tượng đã hiểu, nắm rõ các chế độ, chính sách nên không có đơn, thư khiếu nại. 

 

Việc giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đã tạo niềm tin cho nhân dân, nhất là các gia đình đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, nhờ đó, việc huy động đóng góp các loại quỹ, nhất là quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” rất thuận lợi, được các đoàn thể và nhân dân trong xã hưởng ứng tích cực. Đối với quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chỉ một đợt thu quỹ trong năm đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. Bình quân mỗi năm, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã thu được khoảng 70 triệu đồng. Số tiền thu được đều được xã thông báo công khai. Từ số tiền này, các cấp, các ngành, đoàn thể trong xã tổ chức thăm hỏi, động viên đối tượng chính sách và người có công vào các ngày lễ, tết; tổ chức tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và bia tưởng niệm. Năm 2014, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã cụm phía Nam huyện, Bình Định đã vận động nhân dân đóng góp 50 triệu đồng để xây dựng nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Thanh, 30 triệu đồng để xây dựng đền thờ liệt sĩ của huyện.

 

Nguyễn Cường

  • Từ khóa