Thứ 5, 21/08/2025, 15:32[GMT+7]

Kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) Phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Thứ 4, 18/11/2015 | 08:50:33
864 lượt xem
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò của mình trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố Hưng Long (thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương). Ảnh: Thành Tâm.

 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, chính quyền, thông qua công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ngày vì người nghèo”…, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua 20 năm (1995 - 2015) thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, làm thay đổi diện mạo làng quê, đô thị. Thông qua cuộc vận động, nhân dân các khu dân cư đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như vào phường, cho vay vốn không lấy lãi, bán vật tư trả chậm, hỗ trợ ngày công, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất… Mỗi năm có trên 40 tỷ đồng được luân chuyển cho vay tại khu dân cư đã giúp các gia đình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương. Ngoài ra, các đoàn thể còn tín chấp giúp hội viên, đoàn viên vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh trên 450 tỷ đồng.

 

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, các tầng lớp nhân dân còn tích cực tham gia giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng con người mới, nếp sống văn minh; giữ vững kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực xây dựng thôn, làng, khu dân cư, gia đình văn hóa. 20 năm qua, toàn tỉnh đã công nhận 12.163 lượt khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa, trong đó 285 lượt khu dân cư giữ vững danh hiệu từ 3 - 5 năm trở lên.

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân tích cực dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Nông dân trong tỉnh đã giúp nhau mua 1.086 máy gặt đập liên hợp và các loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp trị giá trên 153 tỷ đồng; duy trì và phát triển 222 làng nghề, tạo việc làm cho trên 150.000 lao động; xây dựng 690 trang trại chăn nuôi tổng hợp với quy mô lớn, chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập. Cùng với sự hỗ trợ xi măng của tỉnh, các địa phương đã huy động nguồn vốn đối ứng và nhân dân đóng góp xây mới, cải tạo trên 4.713km đường giao thông nội đồng và giao thông nông thôn; đào đắp gần 17.670m3 bờ vùng, bờ thửa, cứng hóa gần 1.000km kênh mương; xây mới gần 100 trường học, 27 nhà văn hóa xã, 867 nhà văn hóa thôn, 171 trạm y tế...

 

Năm 2015 cũng là tròn 15 năm tỉnh ta thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (2000 - 2015). Với ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, cuộc vận động đã được các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện, đạt hiệu quả thiết thực. Sau 15 năm thực hiện cuộc vận động, quỹ vì người nghèo các cấp đã huy động được trên 100 tỷ đồng từ sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Từ nhiều nguồn lực, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 12.098 nhà Đại đoàn kết trị giá trên 87 tỷ đồng cho hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng trên 2.700 nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền trên 20 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế, vốn, giống, tư liệu sản xuất cho 2.512 hộ nghèo phát triển sản xuất trị giá gần 7 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho 2.870 người nghèo trị giá 1,9 tỷ đồng; hỗ trợ gần 11.680 lượt học sinh nghèo vượt khó học giỏi trị giá gần 2,5 tỷ đồng; thăm và trao tặng hàng vạn suất quà cho hộ nghèo mỗi dịp tết đến, xuân về…

 

Các tổ chức thành viên của MTTQ cũng đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực trợ giúp người nghèo như vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo; giúp đỡ về vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp xây dựng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phối hợp mở trên 1.500 lớp tập huấn, phổ biến các chính sách mới về giảm nghèo cho hội viên, đoàn viên; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho gần 80.000 lượt người; hỗ trợ gần 900 nhóm hộ nghèo vay vốn ưu đãi trị giá trên 8 tỷ đồng; dạy nghề và tạo việc làm cho hàng nghìn hội viên, đoàn viên nghèo; trực tiếp giúp đỡ hội viên, đoàn viên xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”, “Mái ấm công đoàn”, “Nhà nghĩa tình đồng đội”..., góp phần thiết thực giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Từ kết quả của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã góp phần thực hiện tốt các chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 3,32%.

 

Có thể khẳng định, thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và mở rộng, giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, tình cảm nhân dân trong các thôn, làng, khu dân cư được gắn kết, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, từ đó khơi dậy nguồn lực to lớn trong nhân dân cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng văn minh, hiện đại.

 

Thanh Huyền

  • Từ khóa