Tiền Hải nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững
Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây An tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2010 - 2015, với mục tiêu “Cơ bản xóa và giảm hộ nghèo, ổn định và cải thiện vững chắc đời sống nhân dân”, những năm qua, Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện Tiền Hải đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, cải thiện đời sống người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội. Trong các chính sách hỗ trợ, huyện đã quan tâm cho người nghèo vay vốn ưu đãi, giúp hộ nghèo tiếp cận, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. 3 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho trên 40.000 lượt hộ nghèo và hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 70 tỷ đồng/năm, trên 30.000 lượt học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo và gia đình khó khăn được vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ gần 300 tỷ đồng/năm. Vốn vay được hộ nghèo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần giảm bớt khó khăn; 20% số hộ được vay vốn đã thoát nghèo, nhiều hộ không tái nghèo, vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Không chỉ quan tâm đến hộ nghèo bằng nguồn vốn vay ưu đãi, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải cũng thường xuyên được hỗ trợ vay vốn để mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây An hiện đang tạo việc làm cho gần 7.000 lao động vệ tinh, chủ yếu là lao động nông thôn, người nghèo với thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng/người/tháng. Bà Phạm Thị Ngắn, chủ doanh nghiệp cho biết: Nhiều năm qua, doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn ưu đãi. Năm 2013, doanh nghiệp được xét cho vay trên 300 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị, chuẩn bị nguyên vật liệu giúp nhiều người có cuộc sống khó khăn được học nghề, vươn lên thoát nghèo. Ngoài doanh nghiệp Tây An, hiện nay, một số nghề đang phát triển mạnh như nghề làm nón ở xã Nam Hà, sản xuất chiếu trúc ở xã Vũ Lăng, làm nước mắm ở xã Nam Hải… Người dân ở những nơi này được hỗ trợ học nghề, tự chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi cơ cấu lao động để vươn lên thoát nghèo.
Một giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Tiền Hải những năm qua là tạo việc làm mới và xuất khẩu lao động. Thông qua xuất khẩu lao động, người lao động được tiếp cận thị trường nước ngoài, tích lũy được nguồn vốn để đầu tư vào nông nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh. Hàng năm, huyện có hàng trăm lao động đi làm việc có thời hạn ở các nước, mang lại nguồn ngoại hối lớn, góp phần làm thay đổi cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, các hình thức bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được bảo đảm như hỗ trợ về y tế, nhà ở, giáo dục và đào tạo, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tiền điện. Hiện tại, 100% hộ nghèo của huyện được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Từ năm 2012 đến nay, cùng với ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa, huyện đã hỗ trợ xây mới trên 300 nhà, sửa chữa 55 nhà ở cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng, hỗ trợ tiền điện gần 4 tỷ đồng, miễn giảm thuế nhà đất hơn 1 tỷ đồng cho trên 15.000 lượt hộ nghèo…
Cùng với các hình thức giảm nghèo, công tác xã hội hóa giúp đỡ người nghèo cũng phát huy hiệu quả. 3 năm qua, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát động nhiều phong trào thi đua góp phần xóa đói giảm nghèo: hội phụ nữ phát động “nhóm tín dụng tiết kiệm” giúp trên 15.000 thành viên có thêm vốn để sản xuất, kinh doanh; các nhóm phụ nữ còn giúp nhau về ngày công, cây con giống; hội nông dân phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, qua đó giúp đỡ được trên 15.000 ngày công lao động, trên 4.000 cây giống các loại… cho hội viên.
Thời gian tới, Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện Tiền Hải tiếp tục tập trung cho công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; gắn công tác hỗ trợ vốn tín dụng với việc đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, lâm, ngư, dạy nghề, tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định thu nhập, thực hiện xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.
Nguyễn Cường
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam