Thứ 2, 15/12/2025, 02:48[GMT+7]

Kỷ niệm ngày Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6/12 Phong trào thi đua “cựu chiến binh gương mẫu” là động lực để Hội Cựu chiến binh tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ 2, 07/12/2015 | 09:16:49
1,404 lượt xem
Năm 2015 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp. Đây là thời cơ thuận lợi để các cấp hội tổ chức và đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các cuộc vận động lớn, động viên các thế hệ cựu chiến binh và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh (người bên trái) thăm Công ty TNHH Toàn Thắng do cựu chiến binh Trần Văn Vực làm chủ.

Để thống nhất nhận thức của hội viên, các cấp hội đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tỷ lệ hội viên tham gia học tập đạt trên 87%. Đã có hơn 96.000 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; 5.720 hội viên được bầu vào chi ủy, đảng ủy cơ sở; 178 bí thư, 141 phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn, 22% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX là hội viên cựu chiến binh (CCB). Trước diễn biến của tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là những diễn biến phức tạp trên biển Đông và sự chống phá của các thế lực thù địch, các cấp hội đã tổ chức 427 buổi thông tin thời sự, định hướng tư tưởng cho hội viên, tỷ lệ hội viên dự họp đạt trên 80%.

Hoạt động tình nghĩa luôn được các cấp hội quan tâm, trở thành sợi dây gắn kết giữa hội viên với hội viên, hội viên với tổ chức hội. Năm 2015, các cấp hội đã chúc thọ 3.649 hội viên cao niên, chúc mừng 1.616 hội viên được tặng huy hiệu đảng; thăm, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ hội nghỉ công tác với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Tỉnh hội đã vận động Hội CCB Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Hội Doanh nhân CCB tỉnh, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tặng 15 nhà nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền 770 triệu đồng. Hội CCB Đông Hưng cùng với Chi hội Doanh nhân CCB huyện quyên góp 200 triệu đồng xây nhà thờ liệt sĩ Trương Công Man tại quê hương huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa của liệt sĩ. Hội CCB khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh, các huyện Tiền Hải, Vũ Thư, Kiến Xương... tổ chức vận động, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng, Trung tâm Điều dưỡng bệnh tâm thần kinh, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững và tham gia xây dựng nông thôn mới được các cấp hội chỉ đạo chặt chẽ, vẫn là "điểm sáng" của năm 2015. Đã có 145 công trình cơ sở hạ tầng nông thôn mới do chi hội, hội cơ sở chủ trì vận động nhân dân xây dựng với tổng số tiền 13,8 tỷ đồng. Có 10.896 hội viên ủng hộ (ngoài mức quy định của khu dân cư) với số tiền 41,2 tỷ đồng, trong đó 153 hội viên ủng hộ từ 20 triệu đồng trở lên với số tiền 6,2 tỷ đồng. Hội CCB ở các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2015 tổ chức nhiều hoạt động và tích cực động viên hội viên và nhân dân khắc phục khó khăn tiếp tục hiến kế, góp công, góp của để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Công ty TNHH Chế biến lâm sản Việt Hà Anh của cựu chiến binh Phạm Công Tự (xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình) tạo việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

Nhân dịp những ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, các cấp hội trong tỉnh đã phối hợp với tổ chức đoàn cùng cấp và các trường THCS, THPT, cao đẳng, đại học tổ chức 310 buổi nói chuyện truyền thống, kể chuyện chiến đấu cho trên 63.000 lượt học sinh, sinh viên, giúp các em hiểu rõ hơn sự hy sinh, cống hiến của thế hệ cha anh, củng cố bản lĩnh, có ý chí lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cán bộ, hội viên CCB đã tích cực, sâu sát nắm tình hình, tâm trạng dư luận của nhân dân, gương mẫu thực hiện và vận động người thân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thực hiện Pháp lệnh số 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 36 của Chính phủ. Kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động của các tổ, đội tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, các câu lạc bộ phòng, chống ma túy, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi và dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Việc củng cố, xây dựng tổ chức được các cấp hội hết sức quan tâm và thường xuyên báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp. Chế độ sinh hoạt ở chi hội, hội cơ sở duy trì tốt. Thường xuyên cập nhật các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CCB, kịp thời phổ biến bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Tích cực tuyên truyền vận động kết nạp 2.136 hội viên mới, thành lập mới 156 câu lạc bộ cựu quân nhân, nâng số lượng toàn tỉnh là 1.702 câu lạc bộ thu hút hơn 78.000 cựu quân nhân tham gia.

Do chủ động phát động và thường xuyên duy trì phong trào thi đua "CCB gương mẫu", nhiều cơ sở có cách làm sáng tạo, linh hoạt nên công tác hội và phong trào CCB trong tỉnh năm 2015 đạt kết quả toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được Cụm thi đua số 4 của Hội CCB 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng bình chọn và đề nghị Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Có được thành tích trên bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của Trung ương Hội CCB Việt Nam mà trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; sự vào cuộc tích cực của các thế hệ CCB trong tỉnh.

Nguyễn Văn Hán
(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh)

 

  • Từ khóa