Thứ 7, 09/08/2025, 16:54[GMT+7]

Hiệu quả chương trình nước sạch ở Nam Trung

Thứ 3, 08/12/2015 | 09:32:27
2,168 lượt xem
Nước sạch có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Mặc dù mới đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2015 nhưng Nhà máy nước sạch xã Nam Trung (Tiền Hải) đã mang lại hiệu quả tích cực cho người dân địa phương.

Công nhân Nhà máy nước sạch xã Nam Trung kiểm tra quá trình vận hành của hệ thống máy móc, trang thiết bị.

Nhà máy nước sạch xã Nam Trung nằm trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường các thị trấn nhỏ Việt Nam do Phần Lan và Việt Nam hợp tác, được khởi công xây dựng từ tháng 8/2013 với tổng mức đầu tư gần 24 tỷ đồng. Nhà máy có diện tích hơn 2.600m2, gồm các hạng mục chính như cụm bể lắng lọc, bể chứa, nhà hóa chất, trạm bơm cấp 2, khu nhà hành chính, ngoài ra còn có trạm nước thô lấy nước từ sông Lân thuộc địa phận xã Nam Chính về để xử lý. Sau hơn 1 năm xây dựng và được giám sát chặt chẽ trong từng công đoạn, đến tháng 12/2014, toàn bộ công trình đã hoàn tất và vận hành, chạy thử, đến ngày 1/6/2015 chính thức đi vào hoạt động. Nhà máy nước sạch xã Nam Trung có công suất 1.500m3/ngày đêm, hiện tại đang cung cấp nước cho gần 2.600 hộ dân thuộc xã Nam Trung đạt 85% mục tiêu đề ra. Ông Phạm Xuân Thư, phụ trách Nhà máy nước sạch xã Nam Trung cho biết: Để có nguồn nước sạch cung cấp cho người dân, toàn bộ quy trình xử lý được tuân thủ một cách nghiêm ngặt và bảo đảm chất lượng nước theo quy chuẩn của Bộ Y tế đối với nước sạch sinh hoạt. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã lấy mẫu nước thử nghiệm theo đúng quy định.

Mặc dù đi vào hoạt động đến nay được hơn 6 tháng, thời gian chưa phải là dài nhưng Nhà máy nước sạch xã Nam Trung đã đáp ứng khá tốt nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Bà con địa phương cho biết, trước đây họ chủ yếu sử dụng các nguồn nước từ giếng khơi, giếng khoan và nước mưa nhưng các nguồn nước này đã phần nào bị ô nhiễm. Đặc biệt, bà con hay có thói quen sử dụng nước mưa để ăn uống, nếu trời nắng hạn, nước mưa hết chuyển sang dùng nước giếng nên không bảo đảm cho sức khỏe. Giờ đây bà con rất phấn khởi và đã phần nào giải tỏa được điều mà họ lo lắng bấy lâu nay khi có nước sạch để dùng. Ông Nguyễn Văn Thuyết (thôn Trung Đồng) cho biết: Trước kia, khi chưa có nước sạch, chúng tôi sử dụng nước giếng giặt quần áo hay bị vàng; đôi lúc ngửi nước có mùi khác lạ. Từ khi có nước sạch đến nay, người dân chúng tôi rất phấn khởi.

Chương trình nước sạch ở xã Nam Trung không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân mà còn góp phần đáng kể vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu mang nguồn nước sạch đến với nhiều người dân nông thôn, trong những năm tới, Nhà máy nước sạch xã Nam Trung tiếp tục đầu tư, nâng cấp công trình để cung cấp nước sạch cho người dân các xã lân cận như Nam Hưng, Nam Phú và khu vực cồn Vành.

Hồng Thắm
(Đài Truyền thanh Tiền Hải)

  • Từ khóa