Thứ 4, 17/12/2025, 03:41[GMT+7]

Chăm sóc người cao tuổi Cần sự chung tay của cộng đồng

Thứ 2, 28/12/2015 | 09:06:51
758 lượt xem
“Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi” là chủ đề của Tháng hành động quốc gia về dân số năm nay. Mục đích nhằm hướng tới bảo đảm cuộc sống của người cao tuổi (NCT) luôn vui tươi, khỏe mạnh, hạnh phúc; khuyến khích NCT tham gia các hoạt động xã hội, giúp NCT phát huy vốn sống, kinh nghiệm và kiến thức phong phú góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh của Hội Người cao tuổi thành phố Thái Bình thường xuyên luyện tập nâng cao sức khỏe.

 

Theo số liệu từ Chi cục Dân số - KHHGĐ, Thái Bình có khoảng 275.000 NCT, chiếm khoảng 15% dân số, là một trong những tỉnh có tỷ lệ NCT cao nhất cả nước. Thái Bình cũng đang trong quá trình già hóa dân số với tuổi thọ trung bình 74,5 tuổi, cao hơn so với bình quân chung và đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Do NCT Thái Bình chủ yếu sống ở vùng nông thôn, điều kiện kinh tế còn hạn chế, hệ thống dịch vụ chăm sóc NCT chưa đáp ứng được nhu cầu, mức hỗ trợ cho NCT còn thấp; một số nơi, chính quyền và người dân chưa nhận thức đầy đủ, khách quan về vị trí, vai trò của NCT, vì vậy, nhìn chung, đời sống của NCT vẫn còn nhiều khó khăn khi phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật, đặc biệt với NCT có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, khuyết tật. Trước thực trạng đó, những năm gần đây, các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động chăm sóc NCT, giúp NCT nâng cao chất lượng cuộc sống, sống vui, sống khỏe, sống có ích.

 

Ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Toàn tỉnh có khoảng 90% NCT tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội. Những năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều cơ chế, chính sách quan tâm đến đời sống của hội viên NCT cũng như NCT trong cộng đồng. Hiện NCT từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, hàng tháng đều được nhận trợ cấp kinh phí sinh hoạt, được cấp thẻ BHYT và được trợ cấp mai táng phí khi qua đời. Cùng với sự quan tâm chăm sóc của người thân, họ hàng, vào dịp tết Nguyên đán và dịp đầu xuân, NCT được các cấp chính quyền quan tâm thăm hỏi, tặng quà, tổ chức mừng thọ. Những năm gần đây, các cấp hội NCT với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi hơn, tích cực thực hiện công tác xã hội hóa đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà tài trợ tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn, khám, chăm sóc sức khỏe và tặng quà cho NCT. Nhiều NCT thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mắc bệnh về mắt được hỗ trợ kinh phí để khám và điều trị. Vì vậy, cuộc sống của NCT đã được nâng lên nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, hiện số NCT có cuộc sống khó khăn, cần được quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ trên địa bàn tỉnh còn cao.

 

Hướng tới nâng cao chất lượng dân số nói chung, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc NCT nói riêng, từ năm 2011, Chi cục Dân số - KHHGĐ đã triển khai Đề án “Tư vấn và chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai mô hình câu lạc bộ (CLB) chăm sóc sức khỏe NCT, NCT giúp NCT tại các xã, phường, thị trấn. Từ buổi đầu triển khai làm điểm tại 9 xã thuộc 4 huyện, đến nay, mô hình đã được mở rộng ra 8 huyện, thành phố với 26 xã. Các CLB được cung cấp thiết bị chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cơ bản như máy đo huyết áp, mát xa, đèn hồng ngoại, được cấp phát sách về kiến thức chăm sóc sức khỏe, các tờ gấp với nội dung hướng dẫn NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích… Tham gia CLB, NCT được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến NCT, kiến thức về chăm sóc sức khỏe NCT, các bệnh thường gặp ở NCT và cách phòng tránh, đồng thời được tham gia các CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nên luôn phấn khởi, vui khỏe.

 

Thị trấn Tiền Hải là một trong những địa phương triển khai mô hình điểm chăm sóc sức khỏe NCT, NCT chăm sóc NCT từ buổi đầu và đạt nhiều kết quả. Ông Chu Văn Bộc, Chủ nhiệm CLB cho biết: Từ khi triển khai mô hình, NCT chúng tôi rất phấn khởi bởi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự hỗ trợ của các đoàn thể, đặc biệt là các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải trong hoạt động khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe. Những hoạt động của CLB thiết thực, có ý nghĩa lớn đối với NCT. Mong rằng, mô hình tiếp tục được duy trì lâu dài, CLB được bổ sung thiết bị chăm sóc sức khỏe, đồng thời sớm triển khai ra nhiều xã để NCT cùng được hưởng lợi.

 

Tây Đô (Hưng Hà) là xã được chọn triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe NCT, NCT chăm sóc NCT từ đầu năm 2015. Tuy mới thành lập song CLB có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo NCT tham gia. Bác sĩ Bùi Thị Nguyệt, Trưởng trạm Y tế xã cho biết: Để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho 200 cụ trong CLB, xã đã thành lập đội tình nguyện gồm cán bộ trạm y tế và cộng tác viên dân số, y tế thôn. Đội tình nguyện luôn nhiệt tình, sẵn sàng tư vấn, theo dõi chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn các cụ sử dụng máy đo huyết áp, mát-xa, đèn hồng ngoại phục hồi chức năng, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động thể dục dưỡng sinh, phối hợp với các đơn vị y tế khám, tặng quà cho NCT. Vì vậy, công tác chăm sóc sức khỏe NCT ở địa phương được cải thiện rõ rệt, giúp NCT hạn chế được những khó khăn do tuổi già và phát huy tốt vai trò NCT trong đời sống cộng đồng.

 

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT đã, đang được tiếp tục đẩy mạnh trên địa bàn tỉnh, không chỉ làm chuyển biến rõ rệt về nhận thức trong các ngành, các cấp, gia đình, xã hội về trách nhiệm đối với NCT mà còn góp phần giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đây cũng là hoạt động phù hợp đạo lý và truyền thống của dân tộc, cần sự chung tay thực hiện tích cực hơn nữa của cả cộng đồng.

 

Hà Dung

  • Từ khóa