Thứ 3, 23/07/2024, 00:23[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh huyện Ðông Hưng chung sức xây dựng quê hương

Thứ 2, 04/01/2016 | 15:47:54
821 lượt xem
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Hưng đã chủ động lồng ghép việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) vào các hoạt động, phong trào thi đua như: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Dân vận khéo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội Cựu chiến binh xã Phú Châu (Đông Hưng) tham gia làm đường giao thông nông thôn.

 

Ông Hà Quang Cống, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua xây dựng NTM, Hội đã chỉ đạo các cơ sở hội quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, hội cấp trên về xây dựng NTM đến từng cán bộ, hội viên; tổ chức phát động phong trào “Cựu chiến binh Đông Hưng chung sức xây dựng nông thôn mới” và ký giao ước thi đua tới các cơ sở hội, xác định rõ tổ chức hội và hội viên là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM thông qua việc hiến đất, tham gia ngày công, ủng hộ tiền. Từ đó, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, thực hiện “nói đi đôi với làm” cùng nhân dân địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí.

 

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, các cấp hội CCB ở Đông Hưng đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phát huy ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Đến nay, các cấp hội CCB trong huyện đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua 36 tổ tiết kiệm và vay vốn giải ngân hơn 16 tỷ đồng cho 877 hộ hội viên có nhu cầu vay để phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên và gia đình đã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp như mô hình trồng cây vụ đông của CCB các xã Bạch Đằng, Lô Giang, Nguyên Xá, An Châu; mô hình nuôi cá lồng trên sông Trà Lý của CCB xã Hồng Giang; mô hình trang trại tổng hợp của CCB xã Đông Vinh. Toàn huyện hiện có 54 trang trại, 12 công ty, 17 doanh nghiệp, 454 gia trại do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động là con em CCB. Tiêu biểu như CCB Nguyễn Trọng Quang, xã Đông Hà, Giám đốc Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chiếu cói Minh Quang giải quyết việc làm cho hơn 150 công nhân, doanh thu hàng năm đạt hơn 20 tỷ đồng; CCB Nguyễn Văn Chiến, xã Mê Linh, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đạt tạo việc làm cho 100 công nhân là con em CCB… Nhờ vậy, tỷ lệ hộ hội viên nghèo trong toàn Hội chỉ còn 0,75%.

 

Song song với đó, cán bộ, hội viên CCB trong huyện còn nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết cùng nhân dân tham gia hiến đất, góp công, góp của xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Từ năm 2011 đến nay, cán bộ, hội viên CCB toàn huyện đã đóng góp hơn 41 tỷ đồng, hơn 58.700 ngày công, hơn 71.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Tiêu biểu như Chi hội CCB thôn Hưng Đạo Tây, xã Đông Quang đã đứng lên quyên góp, vận động nhân dân nâng cấp và hoàn thành con đường dài 635m khi chưa có chủ trương hỗ trợ xi măng của tỉnh. Nhiều cơ sở hội đã đứng lên tổ chức, tham gia các tổ công tác dồn điền đổi thửa, giám sát xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương, góp phần cùng các đoàn thể và nhân dân hoàn thành hàng trăm ki-lô-mét đường giao thông nông thôn như Hội CCB các xã Hồng Việt, Trọng Quan, Phú Châu, Mê Linh, Đông Vinh, Đông Xuân...

 

Ông Phạm Minh Thủy, Chủ tịch Hội CCB xã Phú Châu cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM, một thực tế là ở đâu có tổ chức hội và CCB tâm huyết, gương mẫu thì dù khó khăn đến mấy, CCB đứng lên tổ chức vận động nhân dân cùng làm đều thành công. CCB tin là dân tin, CCB làm là dân làm. 5 năm qua, cán bộ, hội viên CCB toàn xã đã đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng, hơn 2.200 ngày công, hơn 30.000m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó có 40 hội viên ủng hộ từ 3 - 25 triệu đồng, tiêu biểu như gia đình CCB Nguyễn Hồng Thái, thôn Tăng ủng hộ hơn 115 triệu đồng, gia đình CCB Nguyễn Văn Nông, thôn Tăng ủng hộ hơn 40 triệu đồng...

Ngoài tích cực thực hiện tiêu chí giao thông, các cấp hội CCB ở Đông Hưng còn tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, an ninh trật tự... Toàn huyện có 34 tổ tự quản an toàn giao thông, 44 tổ tự quản an ninh trật tự, 44 câu lạc bộ phòng, chống ma túy do CCB thành lập, hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo... Điển hình như tổ tự quản an toàn giao thông các thôn Phong Lôi Tây (xã Đông Hợp), Thần Khê (xã Thăng Long); tổ tự quản an ninh trật tự các xã Đông Xá, Hợp Tiến; câu lạc bộ phòng, chống ma túy các xã An Châu, Hồng Châu cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nhiều năm liền duy trì và giữ vững mô hình xã không ma túy... Bên cạnh đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cán bộ, hội viên CCB toàn huyện hưởng ứng tích cực, tỷ lệ gia đình CCB văn hóa hàng năm đạt trên 98%.

 

Nguyễn Hậu

  • Từ khóa