Thứ 2, 05/05/2025, 10:55[GMT+7]

Giáo xứ Phú Giáo 17 năm liên tục là xứ, họ đạo 4 gương mẫu

Thứ 2, 04/01/2016 | 15:49:48
2,237 lượt xem
Từ năm 1998 đến nay, Giáo xứ Phú Giáo (thôn Nhân Phú, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà) liên tục đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”. Đạt được kết quả này là do thời gian qua, bà con Giáo xứ đã phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thi đua lao động sản xuất, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Bà con Giáo xứ Phú Giáo (xã Hùng Dũng, Hưng Hà) trang trí chuẩn bị đón Giáng sinh.

 

Giáo xứ Phú Giáo hiện có 393 hộ, 1.270 nhân danh. Xác định có phát triển kinh tế thì mới nâng cao được đời sống, Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ luôn động viên bà con hăng hái lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, tích cực học nghề và du nhập nghề mới về địa phương, mở mang dịch vụ. Ngoài thu nhập từ nông nghiệp, Giáo xứ có 285 gia đình làm nghề phụ như thợ xây, mộc, cơ khí, buôn bán nguyên vật liệu, hàng tạp hóa… cùng nhiều công ty, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, cơ sở sản xuất bánh kẹo, tạo việc làm cho khoảng 300 lao động với thu nhập ổn định. Điển hình như cơ sở sản xuất mứt Lan Anh do giáo dân Vũ Văn Giản làm chủ tạo việc làm cho khoảng 60 lao động. Anh Giản cho biết: Cơ sở sản xuất của gia đình đã hoạt động 13 năm nay, không chỉ tạo việc làm cho người dân trong xã mà cho cả những xã lân cận. Tùy vị trí làm việc, mỗi người có thu nhập từ 4,5 - 15 triệu đồng/tháng. Thi đua lao động sản xuất, đời sống của bà con giáo dân được nâng lên rõ rệt, số hộ có mức sống giàu, khá, trung bình đạt gần 97%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,01%, hộ cận nghèo còn 2,03%.

 

Thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, bà con Giáo xứ Phú Giáo luôn nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trong Giáo xứ chưa từng xảy ra các hành vi buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, các loại pháo nổ và công cụ hỗ trợ. Ông Phạm Văn Trịnh, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cho biết: Các thành viên Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ thường xuyên tuyên truyền về hệ lụy, hậu quả khôn lường của ma túy và tệ nạn xã hội, đồng thời nhắc nhở các gia đình có người thân đi làm ăn xa, con em trong độ tuổi thanh thiếu niên phải hết sức cảnh giác, tránh xa các tệ nạn, chú tâm lao động, học tập. Còn tại địa phương, hàng tuần, Giáo xứ đều tổ chức các lớp giáo lý, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, thu hút đông đảo con em giáo dân đến tham gia.

 

Ở Giáo xứ Phú Giáo, bà con luôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tương thân, tương ái, chăm lo sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tích cực tham gia công tác đoàn thể. 100% đám cưới, đám tang được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, không ăn uống linh đình, không có người hút thuốc lá, không còn các hủ tục mê tín dị đoan. Trong thôn có hai tôn giáo gồm Phật giáo và Thiên Chúa giáo, vào những ngày lễ, hội, đồng bào lương - giáo đoàn kết cùng nhau tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên người ốm đau, già cả cô đơn, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong Giáo xứ khi có người qua đời, mỗi nhà đều góp 1kg gạo đến chia buồn với gia đình có người mất. Theo ông Phạm Văn Trịnh, đây là việc làm được bà con duy trì từ rất lâu rồi bởi trước đây, khi cuộc sống còn rất khó khăn, nhiều nhà không đủ ăn, việc quyên góp gạo ủng hộ thể hiện tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ nhau qua cơn hoạn nạn. Đến nay, cuộc sống của bà con đã no đủ nhưng việc làm này vẫn được duy trì nhằm nhắc nhở mọi người phải biết đoàn kết, thương yêu nhau, gắn kết cộng đồng.

 

Nói về Giáo xứ Phú Giáo, đồng chí Đỗ Xuân Dịu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hùng Dũng nhận xét: Đội ngũ chức sắc, chức việc, bà con giáo dân ở đây luôn gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ, cùng với chính quyền địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng thành công nông thôn mới. Hàng năm, Giáo xứ có hơn 96% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Giáo xứ Phú Giáo 17 năm liên tục đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”.

 

Thanh Huyền

  • Từ khóa