Thứ 7, 18/05/2024, 11:17[GMT+7]

Kỷ niệm 65 năm thành lập Đại đoàn Đồng Bằng

Chủ nhật, 10/01/2016 | 21:36:50
913 lượt xem
Sáng ngày 10/1, Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng tỉnh tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đại đoàn (16/1/1951 - 16/1/2016).

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Đồng Bằng đã tham gia 9 chiến dịch với hơn 400 trận đánh; tiêu diệt và đánh thiệt hại 5 binh đoàn, 3 trung đoàn quân Pháp; loại khỏi vòng chiến đấu hơn 35.000 tên địch; tiêu diệt 24 xe tăng, bắn rơi 6 máy bay, bắn chìm 22 ca nô; thu gần 5.000 súng các loại, 24 pháo 105mm, 96 xe cơ giới, hàng trăm tấn đạn dược và nhiều khí tài, phương tiện chiến tranh của địch, góp phần cùng lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương giải phóng 10 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thái Bình.

 

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng đưa các binh đoàn chủ lực vào cùng quân và dân miền Nam đánh Mỹ, tháng 8/1965, theo quyết định của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại đoàn Đồng Bằng tách thành hai Sư đoàn 320A và 320B hành quân vào chiến trường miền Nam. Tham gia chiến đấu ở hầu hết các chiến dịch trên khắp các chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia, cả hai sư đoàn đã có những trận đánh và chiến thắng vang dội, làm nức lòng nhân dân cả nước. Đặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cả hai sư đoàn đều tiến vào Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ghi nhận đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tháng 9/1975, cả hai sư đoàn đều được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tất cả các trung đoàn của hai sư đoàn đều được tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng...

 

 

Niềm vui ngày gặp mặt của các cựu chiến binh Đại đoàn Đồng Bằng tỉnh Thái Bình.

 

Về với đời thường, các cựu chiến binh Đại đoàn Đồng Bằng tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của đơn vị, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; phát huy ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, trở thành tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo.

 

Nguyễn Hậu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày