Thứ 4, 13/08/2025, 04:59[GMT+7]

Bắc Hải- khi người lính trở về

Thứ 2, 11/01/2016 | 14:11:29
1,253 lượt xem
Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh ở xã Bắc Hải (Tiền Hải) luôn nêu cao tinh thần vượt khó, dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Tiền Hải thăm mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quý (thôn An Nhân Bình, xã Bắc Hải).

Cùng ông Đỗ Văn Kính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bắc Hải đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế của hội viên, chúng tôi thực sự cảm phục về nghị lực của những người lính trong thời bình. Năm 1982, xuất ngũ trở về địa phương, CCB Nguyễn Ngọc Quý ở thôn An Nhân Bình quyết tâm xóa nghèo cho gia đình. Thế nhưng, vốn không có, kinh nghiệm đời lính không thể vận dụng thành kinh nghiệm phát triển kinh tế khiến ông gặp không ít khó khăn. Ông Quý tâm sự: Đầu những năm 2000, khi tham gia sinh hoạt Hội, tôi được tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế do Hội CCB xã tổ chức. Cùng với nguồn vốn vay từ quỹ Hội tuy không nhiều nhưng cũng góp phần để tôi có điều kiện phát triển sản xuất. Đến nay, vợ chồng tôi đã xây dựng thành công mô hình phát triển kinh tế tổng hợp vừa chăn nuôi vừa kinh doanh vật liệu xây dựng, máy xay xát. Với mô hình này, hàng năm, sau khi trừ mọi chi phí, gia đình tôi có thu nhập hơn 200 triệu đồng.

Cùng hoàn cảnh như ông Quý, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, cuộc sống của CCB Trần Xuân Nhị ở thôn Bát Cấp Đông gặp không ít khó khăn, cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Được sự động viên của bạn bè cùng với sự hỗ trợ của Hội CCB xã, ông đã đấu thầu và chuyển đổi hơn 1 mẫu đất ven sông để phát triển sản xuất theo mô hình VAC. Ngày ngày, vợ chồng ông tích cực lao động sản xuất, đào ao thả cá, xây dựng chuồng trại nuôi lợn, nuôi vịt, một phần diện tích trồng cây ăn quả và rau màu các loại. Với mô hình này, sau khi trừ chi phí, gia đình ông có thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng/năm, nhờ vậy đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm được nhiều phương tiện phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Ông Nhị cho biết: Hiện tại, gia đình tôi đang nuôi 700 con vịt đẻ, mỗi ngày cho thu nhập 300.000 đồng từ việc bán trứng. Đây là thu nhập chính của gia đình tôi.

Mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Trần Xuân Nhị (thôn Bát Cấp Đông, xã Bắc Hải).

Ông Đỗ Văn Kính, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Với gần 300 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội, để đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, nhiều năm qua, Hội đã đề ra nhiều chương trình cụ thể, thiết thực, trọng tâm là giúp đỡ hội viên về vốn và kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Để hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, Hội đã khai thác tốt các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế với tổng dư nợ gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ hội viên về kinh nghiệm và tạo điều kiện tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Đến nay, toàn Hội có 2 hội viên phát triển kinh tế theo mô hình trang trại và hơn 20 mô hình gia trại; nhiều gia đình hội viên có mô hình thâm canh lúa giống trên cánh đồng mẫu và phát triển ngành nghề dịch vụ… Qua phong trào CCB phát triển kinh tế, đời sống hội viên CCB trong xã được nâng lên rõ rệt. Hiện, tỷ lệ gia đình hội viên có mức sống giàu và khá chiếm hơn 50%, tỷ lệ gia đình hội viên nghèo giảm xuống dưới 2%.

Thông qua phong trào thi đua phát triển kinh tế còn giúp hội viên CCB xã Bắc Hải thêm gắn bó với tổ chức hội, tích cực tham gia các phong trào khác ở địa phương. Các hội viên CCB luôn giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", vì người nghèo, đồng thời còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Hải Đông
(Đài Truyền thanh Tiền Hải)

  • Từ khóa