Quỳnh Phụ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
8 năm trước, gia đình anh Vũ Văn Tiên ở thôn Đông, xã An Thanh thường xuyên làm bạn với bệnh viện bởi con trai của anh, cháu Vũ Ngọc Khánh bị tim bẩm sinh ngay từ khi chào đời. Con ốm, sức khỏe yếu, chắt chiu được đồng nào từ mảnh vườn, sào ruộng, hai vợ chồng anh lại lo chạy chữa thuốc thang cho con, vì vậy kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2014, thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, gia đình anh được chương trình “Trái tim cho em” hỗ trợ miễn phí 54 triệu đồng để phẫu thuật tim cho con. Vài tháng sau mổ, sức khỏe cháu Khánh ổn định, việc học tập không bị ảnh hưởng. Nhìn con vui đùa như bao đứa trẻ bình thường khác, anh Tiên xúc động chia sẻ: Nhờ sự quan tâm của các tổ chức, xã hội, gia đình tôi mới có may mắn để đưa con đi chữa bệnh. Nếu không có số tiền hỗ trợ trên không biết đến bao giờ con tôi mới được phẫu thuật.
Chứng kiến hoàn cảnh gia đình em Vũ Thị Nhung, sinh năm 2002 ở thôn Vân Ba, xã Quỳnh Hồng, hàng xóm ai cũng thương cảm cho số phận của em. Sinh ra đã không có cha, mẹ lại mất khi em mới hơn 1 tuổi, Nhung sống cùng bác ruột trong ngôi nhà đã xuống cấp, không có vật dụng gì đáng giá. Cuộc sống của hai bác cháu hàng ngày chỉ trông chờ vào những đồng tiền đi nhặt cỏ thuê và nhặt phế liệu của người bác. Quan tâm tới hoàn cảnh của em, huyện đã đề nghị với cấp trên cho em được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng. Hiện nay, mỗi tháng Nhung được hỗ trợ 180.000 đồng. Số tiền không nhiều song cũng làm hai bác cháu vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Năm 2013, niềm vui lại đến khi thông qua các tổ chức, đoàn thể của huyện, Nhung được Tập đoàn Viễn thông Quân đội tặng chiếc xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng giúp em thuận lợi hơn trong việc đến trường. Bên chiếc xe đạp mới, Nhung phấn khởi khoe: Từ khi có xe, việc đi lại của em rất thuận lợi, việc học tập nhờ đó cũng tốt hơn.
Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn huyện Quỳnh Phụ hiện có 42.527 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có 964 em có hoàn cảnh đặc biệt. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, ông Bùi Hữu Khang, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Hàng năm, huyện tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, bảo đảm quyền cơ bản của trẻ em, nhất là việc hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt các văn bản liên quan đến đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (mồ côi, bị bỏ rơi, thuộc hộ nghèo, khuyết tật) sớm được hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo quy định của Nhà nước, giúp các em vượt qua khó khăn để học tập và sinh hoạt, hòa nhập cùng cộng đồng. Năm 2015, từ số tiền hơn 500 triệu đồng của Quỹ bảo trợ trẻ em huyện, các tổ chức, đoàn thể đã thăm hỏi, tặng quà trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi các xã, thị trấn. Cùng với đó, huyện tích cực phối hợp với các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho gần 100 trẻ em mắc các bệnh tim bẩm sinh, khuyết tật vận động, sẹo bỏng, sứt môi, hở hàm ếch với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em được thực hiện thường xuyên, hàng năm, các đơn vị y tế tổ chức tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin cho trẻ, tổ chức cấp mới thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đồng thời phối hợp với các trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, tạo điều kiện cho các em có sức khỏe tốt, yên tâm học tập.
Cùng với việc quan tâm, chăm lo về vật chất, vào các dịp quốc tế thiếu nhi, tháng hành động vì trẻ em hay ngày lễ, tết, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2015, Quỹ bảo trợ trẻ em huyện đã trao 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật với số tiền 30 triệu đồng; các xã đã huy động mọi nguồn lực cùng ngân sách địa phương tổ chức trao quà cho học sinh nghèo vượt khó, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn học giỏi với tổng số tiền 105 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện còn triển khai thực hiện tốt các dự án, mô hình bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dựa vào cộng đồng, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật, khuyến khích các hoạt động xã hội từ thiện vì trẻ em…
Từ nỗ lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể trong huyện, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thực hiện hiệu quả, góp phần giúp các em được sống tốt hơn, có điều kiện hòa nhập cộng đồng.
Nguyễn Cường
Tin cùng chuyên mục
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
- Thành phố: Tri ân người có công 21.07.2023 | 09:38 AM
Xem tin theo ngày
- Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
- Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Kiến Xương
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Hưng Hà
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
- Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành
- Công bố các quyết định về công tác cán bộ
- Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ chính trị
- Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao – Đột phá chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Hồng”
- Khen thưởng 55 tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình