Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội chăm lo tết cho các đối tượng
Các tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi, tặng quà đối tượng sống tại Trung tâm.
Đồng chí Phạm Đình Lễ, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội cho biết: Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 110 đối tượng xã hội là người già không nơi nương tựa, trẻ em tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Để chuẩn bị tết thật chu đáo cho đối tượng, trước tết vài tháng, Trung tâm đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể kêu gọi nguồn tài trợ từ các đơn vị, tổ chức và nhà hảo tâm để chăm lo cho đối tượng. Với những đối tượng được gia đình xin về ăn tết cùng, Trung tâm cũng chuẩn bị quà cho từng đối tượng đầy đủ. Những đối tượng ở lại đón tết, Trung tâm bố trí kíp trực và chuẩn bị thực phẩm, đồ ăn, thức uống theo đúng phong tục cổ truyền của người Việt Nam để các đối tượng được đón tết vui vẻ, đầm ấm như tại gia đình.
Từng có 33 năm sống tại Trung tâm, anh Nguyễn Mạnh Hoành, quê xã Thái Sơn (Thái Thụy) không giấu được niềm vui khi sắp được đón tết cùng cán bộ và các đối tượng. Anh chia sẻ: Gia đình tôi có 7 anh em, trong đó có 3 người bị khuyết tật, bố tôi là liệt sĩ. Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà tôi và em gái được giới thiệu vào Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội. Mặc dù không được ăn tết cùng người thân nhưng không vì thế mà không khí đón tết ở đây bớt vui. Năm nào cũng vậy, cứ gần đến tết Trung tâm lại tổ chức giết lợn, gói giò để phát cho mọi người. Tết năm nay Trung tâm còn tổ chức gói bánh chưng nên ai cũng rất vui.
Cũng như anh Hoành, anh Tô Văn Kính, quê xã Văn Lang (Hưng Hà) năm nay đã 52 tuổi nhưng có tới 31 năm đón tết tại Trung tâm. Hai mắt không nhìn thấy từ khi 5 tuổi, bố mẹ mất sớm nên anh coi Trung tâm như ngôi nhà thứ hai của mình. Qua bao năm đón tết tại Trung tâm, mỗi tết để lại cho anh những kỷ niệm sâu đậm, anh tâm sự: Trước đây, do nền kinh tế của đất nước còn khó khăn nên việc hỗ trợ kinh phí ăn tết cho các đối tượng bảo trợ cũng chưa được nhiều, giờ đây đất nước phát triển, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến chúng tôi vì thế ngày tết chúng tôi cũng có đầy đủ mọi thứ. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Trung tâm chăm sóc chu đáo nhiệt tình từ bữa ăn, tới giấc ngủ, những lúc ốm đau, coi chúng tôi như người thân, vì thế chúng tôi rất yên tâm sống ở đây.
Năm nay, ngoài kinh phí UBND tỉnh hỗ trợ cho các đối tượng 400.000 đồng trong 4 ngày tết, Trung tâm còn trích kinh phí tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và tiết kiệm chi thường xuyên của cơ quan để hỗ trợ 200.000 đồng tiền ăn tết và có quà tết cho từng đối tượng. Vui hơn, gần ngày tết nhiều đoàn khách đến thăm hỏi động viên, tặng quà các đối tượng sống tại Trung tâm. Hôm chúng tôi xuống Trung tâm, trong cái rét dưới 10OC của những ngày cuối năm vẫn có nhiều đoàn khách đến thăm, mang theo bánh kẹo, chăn bông và cả lương thực, thực phẩm tặng các đối tượng. Sự quan tâm từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã tiếp thêm niềm vui cho mỗi người. Bà Phạm Thị Sen, quê xã Thái Phúc (Thái Thụy) không giấu được xúc động khi được nhận chăn và gạo. Bà chia sẻ: Những chiếc chăn, túi gạo tuy giá trị vật chất không lớn nhưng lại chứa đựng nhiều tình cảm, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đối với những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi, giúp chúng tôi ấm áp hơn trong mùa đông giá rét".
Cùng với việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho các đối tượng trong mấy ngày tết, công tác chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng cũng được Trung tâm chuẩn bị chu đáo. Đến nay, thuốc và các điều kiện, phương tiện chăm sóc sức khỏe cho đối tượng đã đầy đủ. Bên cạnh đó, Trung tâm còn chủ động kiểm tra, phát hiện đối tượng đau yếu, bệnh tật, phân loại, tiên lượng diễn biến bệnh để có kế hoạch điều trị và chăm sóc, nuôi dưỡng kịp thời. Trước tết, những đối tượng bệnh nặng Trung tâm cử cán bộ y tế chuyển đến bệnh viện để điều trị và cử cán bộ cùng ở lại chăm sóc đến khi ổn định sức khỏe. Ngoài ra, các điều kiện bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm cũng được cán bộ, nhân viên Trung tâm rất quan tâm.
Với tâm huyết, lòng nhiệt tình của đội ngũ cán bộ cùng sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội, tết này, những số phận kém may mắn ở Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội sẽ đón một cái tết vui vẻ, ấm áp tình người.
Nguyễn Cường
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam