Thứ 6, 11/10/2024, 03:22[GMT+7]

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thứ 2, 15/02/2016 | 18:44:48
1,831 lượt xem
Sáng ngày 15/2, thành phố Thái Bình tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây tại đường Ngô Quyền (phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình). Ảnh: Phan Lợi.

 

Các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố dự buổi lễ.

 

Hưởng ứng phong trào tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng từ mùa xuân năm 1959, cứ mỗi độ xuân về, khắp các địa phương trên cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng đều tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trở thành tập quán, một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.

 

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền thành phố Thái Bình đã thường xuyên chỉ đạo và tổ chức phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Hàng triệu cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây cảnh, cây ăn quả và những cánh đồng hoa tươi với đủ màu sắc, nhiều chủng loại được trồng khắp từ trung tâm Thành phố đến các tuyến đường các xã, phường, thôn, tổ dân phố góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tạo không gian xanh, sạch, đẹp cho Thành phố và mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho gia đình và xã hội.

 

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố và nhân dân đã ra quân thực hiện trồng cây xanh tại đường Ngô Quyền (phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình).

 

* Tại xã An Vũ, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Thân 2016. Đến dự có các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã nêu bật ý nghĩa của việc duy trì và thực hiện hoạt động tết trồng cây. Trong những năm qua, toàn huyện đã trồng được hàng triệu cây lấy gỗ, tre chắn sóng, cây cảnh, cây ăn quả góp phần cải tạo môi sinh, phát triển kinh tế địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng tết trồng cây năm 2016, Quỳnh Phụ phấn đấu mỗi người dân trồng 1 cây xanh, mỗi cơ quan, đơn vị trồng từ 30 - 50 cây xanh, mỗi xã, thị trấn phấn đấu trồng từ 2.000 cây xanh các loại trở lên.

 

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân và học sinh đã tham gia trồng cây tại khu vực Trường Tiểu học xã An Vũ.

 

* Huyện Kiến Xương tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Bính Thân 2016. Dự lễ phát động trồng cây có các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

 

 

Các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia trồng cây tại khu vực Trung tâm hành chính công huyện Kiến Xương. Ảnh: Thanh Huyền.

 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là tết trồng cây”, những năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Kiến Xương đã trồng hàng triệu cây xanh góp phần cải thiện, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp và phát triển kinh tế. Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo huyện Kiến Xương đã nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây và yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân cần tích cực chủ động tham gia trồng cây gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Sau khi thực hiện tết trồng cây, các địa phương cần tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tổ chức, cá nhân làm tốt.

 

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các ban, ngành, đoàn thể của huyện Kiến Xương đã tham gia trồng cây tại khu vực Trung tâm Hành chính công huyện.

 

* Tại Trường THCS Chu Văn An (xã Hòa Bình), huyện Vũ Thư tổ chức lễ ra quân tết trồng cây xuân Bính Thân 2016. Tới dự có các đồng chí: Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đào Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Các em học sinh Trường THCS Chu Văn An, xã Hòa Bình (Vũ Thư) tham gia trồng cây tại đường 220C trước cổng trường. Ảnh: Quỳnh Lưu.

 

Phát huy nét đẹp truyền thống và làm theo lời Bác dạy trồng cây đầu xuân, năm 2015, cán bộ và nhân dân Vũ Thư đã tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ khoảng 250.000 cây ăn quả, dược liệu, bóng mát góp phần tích cực giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Xuân 2016, huyện Vũ Thư phát động, chỉ đạo các địa phương rà soát quỹ đất còn trống xây dựng kế hoạch trồng cây sát với điều kiện thực tế ở mỗi xã, thị trấn; khuyến khích các địa phương trồng các loại cây ăn trái, dược liệu vừa cho hiệu quả kinh tế vừa kết hợp tạo bóng mát và bảo vệ môi trường; sau trồng cây cần đầu tư chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng phát triển tốt. Huyện phát động mỗi cán bộ và người dân trồng ít nhất từ 1 - 2 cây xanh trong vụ xuân 2016.

 

Tại buổi lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện cùng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Chu Văn An đã trồng hơn 100 cây xanh ven đường.

 

* Tại xã Chương Dương, UBND huyện Đông Hưng tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Thân năm 2016. Đến dự có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Đông Hưng.

 

 

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo huyện Đông Hưng tham gia trồng cây tại khuôn viên trụ sở UBND xã Chương Dương. Ảnh: Nguyễn Hậu.

 

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo huyện Đông Hưng đã nêu bật ý nghĩa của việc duy trì và thực hiện hoạt động tết trồng cây. Trong những năm qua, toàn huyện đã trồng được hàng triệu cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây cảnh, cây ăn quả, cây dược liệu, góp phần cải tạo môi trường và phát triển kinh tế địa phương. Hưởng ứng tết trồng cây năm 2016, toàn huyện phấn đấu trồng hơn 500.000 cây xanh các loại.

 

Sau buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân và học sinh đã tham gia trồng cây tại khuôn viên trụ sở UBND xã Chương Dương.

 

* Huyện Tiền Hải tổ chức lễ ra quân trồng cây mùa xuân tại Đại đội nữ dân quân xã Đông Lâm. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

 

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, huyện cùng cán bộ, viên chức, nhân dân Tiền Hải đã trồng trên 3.000 cây phi lao. Nhân dịp này, huyện phát động mỗi gia đình trồng 4 cây. Năm 2016, toàn huyện phấn đấu trồng hơn 300ha cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây bảo vệ đê biển. Đồng thời thực hiện tốt chăm sóc, bảo vệ cây xanh có hiệu quả cải tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

 

* Tại xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà tổ chức phát động tết trồng cây năm 2016. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy dự lễ phát động.

 

 

Đồng chí  Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà trồng cây tại xã Duyên Hải (Hưng Hà). Ảnh: Mai Thư.

 

Ngay từ những ngày đầu xuân, các địa phương trên địa bàn huyện Hưng Hà đã chuẩn bị đủ mọi điều kiện về cây giống, vật tư, nhân lực nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng cây năm 2016. Cùng với lễ phát động, các địa phương trong huyện đã tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa tết trồng cây, đồng thời vận động người dân gắn việc trồng cây với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại lễ phát động, huyện Hưng Hà chỉ đạo các địa phương chọn lựa các giống cây dễ trồng và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, làm tốt công tác phân công quản lý, chăm sóc bảo vệ cây sau khi trồng để cây phát triển tốt, đạt tỷ lệ sống cao. Trong năm 2016, huyện Hưng Hà phấn đấu trồng từ 130.000 - 135.000 cây xanh, chủ yếu là cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây bóng mát và cây lâu năm có giá trị kinh tế cao.

 

* Nhận thức được tầm quan trọng của việc trồng cây, trong những năm qua, các cấp, ngành, các địa phương và nhân dân Thái Thụy đã hưởng ứng và tham gia tích cực tết trồng cây. Qua đó góp phần bảo vệ môi trường, giữ vững hệ sinh thái, xây dựng huyện Thái Thụy ngày càng xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi huyện nhà đang xây dựng nông thôn mới với những mục tiêu phát triển sản xuất, diện mạo nông thôn khởi sắc, môi trường trong lành, sạch đẹp thì việc trồng cây lại càng trở nên thiết thực hơn.

 

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Thái Thụy cùng cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

 

* Tại Trường Quân sự tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Thân 2016. Đại tá Đào Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, lực lượng dân quân tự vệ và cán bộ, giáo viên Trường Quân sự tỉnh dự buổi lễ.

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia trồng cây xanh tại Trường Quân sự tỉnh. Ảnh: Tất Đạt.

 

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã trồng và chăm sóc hàng trăm cây xanh trong khuôn viên Trường Quân sự tỉnh. Trong những năm qua, hưởng ứng và thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức trồng mới và chăm sóc hàng nghìn cây bóng mát, cây ăn quả, cây lấy gỗ trong đơn vị và khu vực đất quốc phòng. Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần cải tạo môi trường sinh thái và xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp.

 

Nhóm phóng viên

  • Từ khóa