Thứ 2, 01/07/2024, 15:18[GMT+7]

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Thứ 2, 29/02/2016 | 08:44:19
1,878 lượt xem
Bằng nhiều phong trào thi đua thiết thực, nhiều giải pháp sáng tạo, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của chị em, thông qua đó thu hút, tập hợp hội viên, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

Mô hình chăn nuôi của gia đình chị Vũ Thị Đượm cho thu lãi mỗi năm hơn 100 triệu đồng.

 

Theo chị Vũ Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Hưng Hà, để giúp đỡ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể gắn với vận động phụ nữ thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm của địa phương và các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

 

Hàng năm, trên cơ sở khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của phụ nữ và nhu cầu của phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các cấp hội đã tiến hành phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân để có giải pháp tác động, hỗ trợ phù hợp, thiết thực với từng nhóm đối tượng. Tổ chức hội vừa chú trọng tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng an phận, trông chờ, ỷ lại, phấn đấu thực hiện tiêu chí “không đói nghèo” vừa vận động hội viên, phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau về vốn, ngày công, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm để phát triển kinh tế gia đình…

 

Ngoài việc củng cố các mô hình tiết kiệm hiện có, các cơ sở hội đã có nhiều mô hình, cách thức thực hiện sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế của hội viên, phụ nữ, trong đó nổi bật là chương trình tiết kiệm “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động hơn 272.000 hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm với tổng số tiền tiết kiệm hơn 85 tỷ đồng cho 18.461 lượt phụ nữ vay trên 70,4 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm. Mục đích của việc sử dụng nguồn vốn từ tiết kiệm cũng rất đa dạng, không chỉ đầu tư phát triển kinh tế mà còn hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở, mua sắm vật dụng thiết yếu trong gia đình, xây dựng công trình vệ sinh… Chị Vũ Thị Đượm, hội viên phụ nữ thôn Bương Hạ Bắc, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Gia đình tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ có sự động viên, chia sẻ, hỗ trợ rất lớn từ chị em và các cấp hội phụ nữ. Từ nguồn vốn vay do Hội LHPN xã tín chấp, nguồn vốn tiết kiệm của chị em và vốn vay từ người thân, gia đình, tôi đã đầu tư hơn 200 triệu đồng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Từ chỗ hoàn cảnh khó khăn, gia đình tôi đã trở thành hộ khá giả với thu nhập mỗi năm sau khi trừ chi phí từ 100 triệu đồng trở lên.

 

Cùng với các hoạt động giúp phụ nữ nghèo, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thay đổi tư duy, cách làm trong lao động, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh... Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình triển khai thí điểm mô hình “Cánh đồng lúa thương hiệu Thái Bình” tại 3 xã: Thụy Sơn (Thái Thụy), Đông Phong, Đông Hoàng (Tiền Hải) hay mô hình “Hiệu ứng hàng biên” của Hội LHPN xã Phú Lương (Đông Hưng), “Trồng rau hữu cơ” của Hội LHPN xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ)... Từ các mô hình, hoạt động trên đã góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phong trào, giúp phụ nữ phát triển kinh tế một cách chủ động, chặt chẽ, đồng thời tham gia giải quyết các vấn đề xã hội đối với phụ nữ nghèo, cận nghèo, tăng thu nhập cho phụ nữ.

 

Với nhiều cách làm sáng tạo, hội LHPN các cấp đã trở thành chỗ dựa vững chắc của phụ nữ trong phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, tương thân tương ái trong các tầng lớp phụ nữ. Từ các phong trào, chương trình hỗ trợ đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp chị em phấn khởi, tự tin vươn lên trong cuộc sống, từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

 

Phương Chi

 

  • Từ khóa