Thứ 4, 06/08/2025, 11:17[GMT+7]

Việc làm nhỏ, hiệu quả lớn

Thứ 2, 07/03/2016 | 10:07:00
826 lượt xem
Phong trào “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” do hội liên hiệp phụ nữ các cấp phát động được đông đảo hội viên hưởng ứng, trong đó phong trào tiết kiệm của phụ nữ xã Vũ Hòa (Kiến Xương) là một ví dụ tiêu biểu.

Nhờ vốn vay tiết kiệm, nhiều chị em đã học nghề tiểu thủ công nghiệp, từ đó có việc làm, thu nhập ổn định.

Trong tiết trời nắng ấm của những ngày đầu tháng 3, chúng tôi về Vũ Hòa. Chị Nguyễn Thị Tươi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đon đả tiếp và đưa chúng tôi đi thăm gia đình một số hội viên sử dụng vốn vay không lấy lãi từ nguồn tổ, nhóm tiết kiệm của chị em có hiệu quả, đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên làm giàu. Đứng giữa ngổn ngang bìa cát tông, sắt vụn…, chị Lều Thị Mừng ở thôn 1 đang tất bật cân, đếm phế liệu thu mua tại nhà. Gạt những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt, chị Mừng nở nụ cười tươi rói khoe với chúng tôi: Tuy vất vả nhưng có thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/tháng, có điều kiện lo cho con cái ăn học và chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Vui nữa là tạo việc làm cho 15 chị em trong thôn có việc làm và thu nhập ổn định.

Trước đây, chị Mừng cùng chồng phải tha hương đi làm ăn xa với đủ mọi công việc từ phụ xây dựng, giúp việc gia đình đến mua gom phế liệu về bán cho đại lý thế nhưng cuộc sống vẫn không thoát khỏi cảnh đói nghèo, con cái nheo nhóc vì thiếu bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Nhờ sự động viên và hỗ trợ vốn sản xuất của chị em Chi hội Phụ nữ thôn từ nguồn tiết kiệm, chị Mừng có khoản tiền 9 triệu đồng làm vốn mở đại lý thu mua phế liệu tại nhà. Với mức thu nhập gần 50 triệu đồng/năm, giờ đây, gia đình chị đã không còn nằm trong diện hộ nghèo của thôn nữa.

Còn chị Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn 4 thì sử dụng vốn vay tiết kiệm của chị em đầu tư vào chăn nuôi lợn. Mỗi lứa chị nuôi 60 con lợn thịt, một năm 2 lứa, xuất bán gần 13 tấn lợn thịt, thu về gần 500 triệu đồng, trừ mọi chi phí còn lãi từ 60 - 70 triệu đồng. Chị Nguyệt chia sẻ: Nhờ chị em giúp đỡ về vốn ban đầu và tạo điều kiện tham gia học tập khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm nên gia đình mới mạnh dạn, quyết tâm đầu tư phát triển chăn nuôi và thành công như ngày hôm nay. Việc chị em tiết kiệm tiền xây dựng quỹ có ý nghĩa lớn lắm!

Chị Mừng và chị Nguyệt là hai trong số rất nhiều phụ nữ ở Vũ Hòa thoát nghèo từ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ, nhóm tiết kiệm ở các chi hội. Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của việc tiết kiệm nên không chỉ những hội viên có điều kiện về kinh tế tiết kiệm mà cả chị em hoàn cảnh còn khó khăn cũng hào hứng tham gia. Đến nay, Hội LHPN xã Vũ Hòa đã thành lập được 23 nhóm tiết kiệm ở 5/5 chi hội với 958 thành viên. Trong 3 năm (2013 - 2015), các chị đã tiết kiệm được 3 tỷ 467 triệu đồng cho 595 lượt hội viên vay phát triển kinh tế và giải quyết công việc trong cuộc sống. Chị Trần Thị Mai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 1 cho biết, Chi hội có 250 hội viên tham gia tiết kiệm ở 8 nhóm. Ngoài tiết kiệm tiền từ 100.000 - 300.000 đồng/người/tháng, một số nhóm còn tổ chức tiết kiệm thóc, vật tư sản xuất và vật liệu xây dựng. Chị Hoàng Thị Hiền, nhóm trưởng phụ nữ tiết kiệm thôn 1 phấn khởi: Cứ ngày 20 hàng tháng, 37 chị em lại tập trung sinh hoạt vui như ngày hội. Mỗi người góp 200.000 đồng rồi thăm hỏi hoàn cảnh của từng hội viên, tiến hành bình xét công khai, dân chủ để quyết định dành toàn bộ số tiền tiết kiệm được giúp chị em nào khó khăn nhất vay không lấy lãi. Người được giúp đỡ thì cảm động trước nghĩa tình của chị em, người tiết kiệm thì tự hào, hạnh phúc vì việc làm nhỏ bé của mình lại có ích lớn đối với người khác.

Được gặp gỡ, trao đổi với nhiều hội viên phụ nữ xã Vũ Hòa, điều ghi nhận là việc thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ đã giúp chị em hiểu được giá trị công sức lao động thông qua biết sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả, có ích và ý nghĩa. Hơn thế nữa, từ tiết kiệm mà chị em có điều kiện giúp nhau thoát nghèo, ổn định cuộc sống; tình cảm gắn kết giữa các hội viên ngày càng thắm thiết, bền chặt.

Khắc Duẩn

  • Từ khóa