Thứ 7, 23/08/2025, 00:00[GMT+7]

Xã luận Nâng cao vị thế người phụ nữ thời hội nhập

Thứ 3, 08/03/2016 | 08:17:50
950 lượt xem
Hôm nay, người dân Việt Nam và khắp thế giới vui mừng kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ. Đây là dịp để xã hội tôn vinh, nói lời tri ân tới toàn thể các bà, các mẹ, các chị, các em đã cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vun đắp, dựng xây gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Dây chuyền may xuất khẩu của Công ty May Việt Thái.

Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngay từ thuở lập nước, khi giặc ngoại bang xâm lấn bờ cõi, Bà Trưng, Bà Triệu đã dấy binh khởi nghĩa đánh đuổi quân thù. Trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại thế kỷ XX, phụ nữ Việt Nam đã vượt qua thành kiến, lễ giáo phong kiến, không ngại hy sinh, gian khổ, không tiếc máu xương, sẵn sàng chiến đấu, lao động, cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng và tiễn đưa chồng, con lên đường chiến đấu giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong lao động, học tập và công tác, phụ nữ Việt Nam luôn cần cù, chịu thương chịu khó, góp sức đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu, xây dựng đất nước đàng hoàng, to đẹp, xứng đáng với tám chữ vàng Bác Hồ kính yêu đã tặng: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập toàn diện với thế giới, phụ nữ Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng, không chỉ gìn giữ, dựng xây gia đình hạnh phúc mà còn phát huy vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực, duy trì ảnh hưởng rộng rãi với xã hội. Ngày càng có nhiều phụ nữ trở thành chính trị gia, nhà khoa học tài năng, nhà quản lý năng động, doanh nhân tiêu biểu… Chỉ tính riêng trong lĩnh vực chính trị, hiện số đại biểu Quốc hội là nữ chiếm 24,4%, thuộc loại cao ở châu Á và trên thế giới; đại hội đảng các cấp vừa qua đã bầu 19,69% cấp ủy viên cấp xã, 14,3% cấp ủy viên cấp huyện, 13,3% cấp ủy viên cấp tỉnh và 9,4% Ủy viên Trung ương Đảng là nữ; đặc biệt, Bộ Chính trị khóa XII có 3 người là nữ, chiếm 15,7%. Người phụ nữ đã có vị thế, tiếng nói trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày càng được xã hội tôn vinh, được phái mạnh vị nể. Đảng, Nhà nước cũng ghi nhận những cống hiến to lớn của phụ nữ và tiếp tục có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tạo điều kiện để phụ nữ học tập, vươn lên đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với phụ nữ cả nước, thời gian qua, phụ nữ Thái Bình cũng không ngừng rèn luyện, phấn đấu, phát huy vai trò trên các lĩnh vực. Hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã thu hút gần 82% chị em trong độ tuổi tham gia sinh hoạt. Duy trì và nhân rộng nhiều phong trào thi đua sôi nổi như "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"…, qua đó từng bước nâng cao đời sống cho hội viên, giữ tình đoàn kết xóm thôn, giữ mối hòa thuận chồng vợ, tạo lập môi trường lành mạnh, bổ ích cho phụ nữ sinh hoạt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

"Bên cạnh ánh sáng lung linh của các vì sao còn có ánh sáng êm dịu của tâm hồn người phụ nữ". Vì thế, vào ngày đặc biệt này, một nửa thế giới hãy cùng hành động để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn với một nửa còn lại. Một nửa còn lại đó không chỉ làm cho thế giới này mạnh mẽ hơn, năng động hơn, thịnh vượng hơn mà còn làm cho thế giới trở nên dịu dàng hơn, nhân văn hơn.

Thái Bình

  • Từ khóa