Hội LHPN thị trấn Hưng Hà góp sức đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Hưng Hà, nhiều hội viên đã đầu tư mở rộng mô hình phát triển kinh tế.
ia đình chị Trần Thị Lái ở khu Thọ Mai trước đây phát triển kinh tế chỉ nhờ vào mấy sào ruộng và chăn nuôi nhỏ lẻ nên thu nhập không ổn định. Từ năm 2015, được Hội LHPN thị trấn Hưng Hà hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, chị đã cùng gia đình mạnh dạn đầu tư thả cá với diện tích 5 sào, thường xuyên nuôi hàng trăm con gà, vịt và từ 20 - 25 con lợn rừng lai cùng 3 con lợn nái. Chị Lái cho biết: Trước đây, sản xuất của gia đình tôi gặp nhiều khó khăn về vốn. Nhờ sự giúp đỡ của Hội, gia đình tôi có thêm điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất. Với mô hình sản xuất tổng hợp hiện nay, gia đình tôi có thu nhập bình quân gần 100 triệu đồng/năm.
Cũng như gia đình chị Lái, nhiều hội viên Hội LHPN thị trấn Hưng Hà đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Hội để phát triển kinh tế. Thực hiện chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN thị trấn Hưng Hà đã phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, sản xuất, kinh doanh giỏi, vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu, đưa giống cây, con có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Đặc biệt, Hội đã vận động hội viên chuyển đổi phương thức gieo cấy từ truyền thống sang gieo thẳng hơn 90% diện tích; tích cực tuyên truyền, khuyến khích hội viên duy trì, mở rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. Phát huy thế mạnh là trung tâm kinh tế, giao lưu hàng hóa của huyện, nhiều chị em đã mạnh dạn phát triển thương mại, dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.
Cùng với tuyên truyền, động viên hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN thị trấn Hưng Hà còn phối với với ngân hàng tín chấp giúp 146 hội viên vay vốn với số tiền 3,3 tỷ đồng. Qua kiểm tra, 100% số hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Hiện nay, toàn thị trấn đã thành lập 10 tổ tiết kiệm ở 10 chi hội với 730 hội viên tham gia, tổng số tiền tiết kiệm hơn 110 triệu đồng giúp 26 hội viên có hoàn cản khó khăn vay phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội còn vận động 68 hội viên giúp 72 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không lấy lãi, vay con giống, vật tư, hỗ trợ ngày công... trị giá hơn 200 triệu đồng. Thông qua các hoạt động thiết thực đó, Hội LHPN thị trấn Hưng Hà đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương từ 5,6% năm 2011 xuống còn 2,23% năm 2015.
Cùng với hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, Hội LHPN thị trấn Hưng Hà còn là điểm tựa của chị em về tinh thần. Đồng chí Ngô Thị Luyến, Chủ tịch Hội cho biết: Hội thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng của chị em để kịp thời động viên, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các khu dân cư hòa giải thành công 12 vụ mâu thuẫn gia đình, khu xóm và tham gia tích cực vào hoạt động khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo, việc thực hiện chế độ đối với các gia đình chính sách... Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, nhận thức cho hội viên; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Bình quân hàng năm có khoảng 1.500 lượt chị em được khám và tư vấn sức khỏe, từ 800 - 1.000 hội viên tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", qua bình xét, hơn 90% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Chị Phạm Thị Thúy ở khu Tràng 2 chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ do Hội LHPN thị trấn tổ chức. Những hoạt động đó đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, để chúng tôi thêm gắn bó, đoàn kết dưới một mái nhà, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
Với hiệu quả từ các hoạt động của mình, Hội LHPN thị trấn Hưng Hà đã trở thành mái nhà chung của hội viên. Từ năm 2011 đến nay, Hội đã kết nạp 115 hội viên mới, góp phần đưa tỷ lệ phụ nữ thị trấn tham gia sinh hoạt hội đạt 75,6%. Theo đồng chí Ngô Thị Luyến, để thực sự là điểm tựa của hội viên, Hội LHPN thị trấn Hưng Hà sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; phấn đấu 90% hội viên được tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp đỡ, 95% trở lên phụ nữ có nghề, 90% hội viên được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, kiến thức nuôi dạy con tốt.
Mai Thư
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam