Thứ 2, 28/04/2025, 13:06[GMT+7]

Trạm Y tế xã Tân Hòa tạo dựng niềm tin với nhân dân

Thứ 5, 17/03/2016 | 08:34:45
1,358 lượt xem
Năm 2014, Tân Hòa (Vũ Thư) được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II (2011 - 2020). Sau niềm vui đón nhận danh hiệu, đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã tiếp tục rèn luyện y đức, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác phòng bệnh và khám chữa bệnh.

Người dân đến khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã được phục vụ tận tình, chu đáo.

Sau lời giới thiệu về dãy nhà làm việc khang trang với 14 phòng chức năng được đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã phấn khởi cho biết: Từ ngày trạm mới đi vào hoạt động, tỷ lệ bệnh nhân đến khám, tư vấn sức khỏe ngày càng tăng. Từ năm 2015 đến nay đã có khoảng 11.000 lượt người đến khám và điều trị. Trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư, phần nào đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh.

Cùng với hoàn thiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế địa phương cũng được kiện toàn từ xã tới thôn. Hiện nay, Trạm Y tế xã có 6 cán bộ (2 bác sĩ chuyên khoa, 1 y sĩ y học dự phòng, 1 y sĩ y học cổ truyền, 1 nữ hộ sinh và 1 dược sĩ). Công tác trực được thực hiện nghiêm túc 24/24 giờ, bảo đảm cho hoạt động cấp cứu. Đội ngũ nhân viên y tế thôn có 12 người vững chuyên môn, nghiệp vụ, lại sâu sát cơ sở, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh tại 6 thôn nên công tác phòng, chống dịch, khám chữa bệnh ban đầu nhận được phản ánh tích cực từ phía người dân. Chất lượng khám chữa bệnh tại Trạm được nâng lên rõ rệt đã góp phần giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Tham quan phòng khám chữa bệnh, chúng tôi gặp ông Bùi Đức Nghĩa ở thôn Nam Bi đến để băng bó vết thương. Ông chia sẻ: Trước kia, mỗi khi có bệnh, tôi và gia đình thường lên bệnh viện tuyến trên để chữa trị. Từ ngày Trạm Y tế xã được xây mới, có đủ các phòng chức năng, thiết bị y tế được trang bị hiện đại, đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chu đáo, tôi và người nhà thường xuyên đến khám bệnh và tư vấn sức khỏe tại đây. Với những người dân như chúng tôi, khám chữa bệnh tại Trạm có nhiều thuận lợi, vừa giảm thời gian chờ đợi, đỡ phải đi xa, lại tiết kiệm được chi phí.

Bên cạnh việc khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được Trạm Y tế xã Tân Hòa quan tâm, chú trọng. Nhiều năm liền, xã không xuất hiện dịch bệnh lớn, không có trường hợp tử vong do dịch. Chương trình tiêm chủng mở rộng được duy trì thường xuyên theo "4 đúng" (đúng quy trình, đúng lịch, đúng đối tượng và đúng chỉ định). Tính riêng năm 2015, số trẻ em được tiêm đủ mũi 8 loại vắc-xin là 155/164 trẻ, đạt tỷ lệ 94,5%; 100% phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván. Công tác tiêm chủng được thực hiện an toàn, không có trường hợp bị tai biến. Công tác phòng, chống sốt xuất huyết, sốt rét, HIV/AIDS, lao, phong… được duy trì và thu được kết quả tích cực. Trạm đã tư vấn, cấp thuốc điều trị dự phòng cho các đối tượng trở về địa phương từ vùng sốt rét; khám, phát hiện, điều trị, cấp thuốc hàng tháng cho bệnh nhân lao; thanh toán hoàn toàn bệnh phong. Tăng cường tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhân dân và kiểm tra thường xuyên đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Vì thế, thời gian qua, trên địa bàn xã không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm đông người.

Để giữ vững niềm tin của nhân dân, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, định hướng trong hoạt động của Trạm Y tế xã Tân Hòa thời gian tới là tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh cho đội ngũ cán bộ; tăng cường huy động nguồn lực để mua sắm những trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ hoạt động khám chữa bệnh; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, vệ sinh môi trường, cách phòng, chống dịch bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Hoàng Lanh

  • Từ khóa