Chủ nhật, 11/05/2025, 11:39[GMT+7]

Công tác đối ngoại phục vụ hoạt động nhân đạo

Thứ 6, 18/03/2016 | 09:00:30
1,769 lượt xem
Huy động nguồn lực là một trong những hoạt động mang tính quyết định đến sự phát triển của công tác hỗ trợ nhân đạo. Thái Bình là một trong những tỉnh còn nhiều khó khăn trong huy động nội lực. Bởi vậy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định phải huy động tối đa nguồn lực bên ngoài, trong đó công tác đối ngoại, thu hút các dự án nhân đạo là nhiệm vụ trọng tâm.

Tình nguyện viên Habitat tham gia xây dựng nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳnh Khê.

Theo đoàn tình nguyện viên của tổ chức Habitat Great San Francisco, Hoa Kỳ cùng tình nguyện viên chữ thập đỏ Thái Bình về xây nhà cho hộ nghèo xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ), đến với gia đình chị Đào Thị Linh (thôn Kỹ Trang), 1 trong 5 gia đình được hỗ trợ xây mới nhà ở, chị cho biết: Hai vợ chồng tôi đều bị bệnh nặng, cuộc sống rất khó khăn tưởng như chẳng bao giờ có nổi căn nhà riêng. Tôi rất vui và cảm ơn cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và hội chữ thập đỏ các cấp đã quan tâm, giúp đỡ gia đình có mái nhà kiên cố. Bà Gina Brown, Trưởng đoàn tình nguyện viên Habitat Great San Francisco chia sẻ: Đây là lần thứ sáu tôi đến Việt Nam và lần thứ hai tôi đến Thái Bình. Trong thời gian tham gia các hoạt động hỗ trợ cho người dân khó khăn, sự phối hợp, hỗ trợ của địa phương rất tốt, đặc biệt từ phía đối tác Hội Chữ thập đỏ Thái Bình. Đoàn tình nguyện sẽ tiếp tục quay lại để giúp các gia đình khó khăn xây thêm nhà ở.

Dự án Habitat chỉ là một trong nhiều dự án mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã và đang triển khai hiệu quả từ nguồn lực tài chính ngoài tỉnh. Trong thời gian qua, Hội luôn tăng cường mở rộng công tác đối ngoại, đề xuất các dự án nhân đạo, tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư từ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước, đề nghị hỗ trợ nguồn lực và nâng cao năng lực cho cán bộ chữ thập đỏ các cấp. Bên cạnh đó là duy trì mối quan hệ hợp tác với các tổ chức như: Đông Tây hội ngộ, Heifer, Habitat, hội chữ thập đỏ các nước Nhật Bản, Thụy Sĩ, Na Uy, Tây Ban Nha…; đồng thời, đặt mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước. Thông qua các mối quan hệ, Hội tiến hành lập các dự án, kêu gọi hỗ trợ, đầu tư nhằm giúp đỡ các đối tượng khó khăn trong tỉnh.

Trong năm 2015, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục triển khai 6 dự án với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng (Dự án Habitat xây mới, sửa chữa nhà ở, công trình vệ sinh, nước sạch cho hộ nghèo; Dự án Heifer cải thiện đời sống cho các hộ nông dân nghèo và chịu ảnh hưởng của chất độc da cam thông qua mô hình phát triển cộng đồng toàn diện; Dự án "Trồng rừng ngập mặn - Giảm thiểu rủi ro thảm họa" do Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản tài trợ; Dự án "Nâng cao năng lực, phát triển Tỉnh hội" (gọi tắt là OD4) do Hội Chữ thập đỏ Na Uy tài trợ; Dự án "Xây nhà tình thương cho người nghèo và tài trợ học bổng cho học sinh nghèo đạt các danh hiệu học sinh giỏi" do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ; Dự án "Tài trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó" do Quỹ Phát triển giáo dục Việt Nam tài trợ). Các dự án đều hướng tới mục tiêu an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/Điôxin… Năm 2016, Hội tiếp tục duy trì mối quan hệ với các nhà tài trợ, thực hiện tốt các dự án đang triển khai. Đồng thời thông qua Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) để mở rộng quan hệ với các nhà hảo tâm, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, thu hút, tiếp nhận nguồn tài trợ mới và đề xuất các dự án mới để kêu gọi đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Hội Chữ thập đỏ là đơn vị chịu trách nhiệm trước nhà tài trợ, UBND tỉnh và trước cộng đồng về việc tiếp nhận, triển khai thực hiện các dự án nhân đạo. Vì vậy, Hội luôn nỗ lực làm thật tốt, bảo đảm tính công khai, minh bạch, hiệu quả những dự án, chương trình, hoạt động mà các tổ chức, cá nhân đã đầu tư, đó là cách để tạo dựng niềm tin, uy tín và khích lệ sự ủng hộ của các nhà tài trợ. Không chỉ góp phần quan trọng trong huy động nguồn lực hỗ trợ các đối tượng khó khăn, công tác đối ngoại, thu hút các dự án tài trợ nhân đạo còn giúp tăng cường vị thế, vai trò của Hội, nâng cao năng lực cho cán bộ hội từ đó đưa các phong trào, hoạt động nhân đạo tiến mạnh, tiến vững hơn.

Mai Hiền

  • Từ khóa