Thứ 6, 08/08/2025, 19:33[GMT+7]

Tự hào thanh niên Việt Nam

Thứ 2, 21/03/2016 | 08:32:51
1,130 lượt xem
Hòa chung không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, mừng đất nước 30 năm đổi mới, những ngày này, tuổi trẻ Việt Nam lại hân hoan, tự hào kỷ niệm ngày truyền thống vẻ vang của mình (26/3/1931 - 26/3/2016). 85 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị, cánh tay đắc lực của Đảng, luôn là niềm tự hào của Tổ quốc, của nhân dân.

Tuổi trẻ Công an tỉnh giúp nhân dân làm đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Phương Chi.

 

Được Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện và dìu dắt, 85 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, thanh niên thời đại Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta viết nên những trang sử hào hùng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Lịch sử đã khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên. Thanh niên là rường cột của nước nhà, là tương lai của đất nước. Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã khẳng định: “Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc”. Soi rọi từ bài học truyền thống, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó, tổ chức đoàn đã lĩnh hội và sáng tạo ra nhiều hoạt động đầy ý nghĩa với những chương trình, phần việc hội tụ nhiệt huyết, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập. Trên các lĩnh vực đều có dấu ấn sáng tạo của tuổi trẻ. Vùng miền nào khó khăn cũng là nơi tuổi trẻ xung kích đi đầu. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Việt Nam đã thực hiện nhiều công trình, hoạt động tình nguyện, để lại hình ảnh đầy cảm mến, thuyết phục trong lòng các tầng lớp nhân dân. Đi từ những miền đất gian khó để cống hiến, để rèn đức luyện tài, để học sống có ích cho đất nước, nhiều đoàn viên ưu tú đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Qua các phong trào hành động cách mạng đã xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giàu trí sáng tạo, làm rạng danh đất nước. Tổ chức đoàn vì thế ngày càng được củng cố và phát triển. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống là dịp để tổ chức đoàn đánh giá thực chất công tác đoàn và phong trào thanh niên hiện nay, từ đó nhân rộng, phát triển những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời khắc phục những hạn chế, quyết tâm xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người có “Bản lĩnh, yêu nước, tri thức, sức khỏe, sáng tạo, tình nguyện”. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam. Với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ Việt Nam hãy ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện mục tiêu cao cả đưa nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong.

 

Thái Bình

  • Từ khóa