Chủ nhật, 10/08/2025, 22:19[GMT+7]

Các doanh nghiệp vận tải đồng loạt giảm giá cước

Thứ 2, 21/03/2016 | 08:43:29
1,029 lượt xem
Trước thực tế giá xăng dầu liên tục giảm, đến ngày 15/3, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đã thực hiện điều chỉnh giảm giá cước vận tải và kê khai giá với Sở Tài chính. Ngay sau khi được Sở Tài chính chấp thuận phương án giảm giá, các doanh nghiệp đã đồng loạt thực hiện giảm giá cước vận tải. Mức giảm bình quân từ 5 - 8%, tùy theo từng loại hình kinh doanh vận tải. Lý giải cho mức giảm giá cước này, các doanh nghiệp vận tải cho rằng dù giá nhiên liệu giảm nhưng hầu hết chi phí đầu vào

Nhân viên Công ty Cổ phần Hoàng Hà niêm yết công khai bảng giá cước.

 

Từ đầu năm 2016 đến nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm. Theo nhận định của Sở Giao thông Vận tải, điều này có tác động đến giá cước vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt là xe kinh doanh vận tải taxi. Để giảm giá cước vận tải nhằm bình ổn giá các mặt hàng trên thị trường, bảo đảm quyền lợi cho người dân, hành khách và các tổ chức liên quan, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe tô tô theo tuyến cố định, taxi, hàng hóa bằng xe container trên địa bàn thành phố khẩn trương rà soát lại các chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu để thực hiện kê khai giảm giá cước, bảo đảm phù hợp với tác động giảm của chi phí nhiên liệu đến giá cước vận tải so với thời điểm kê khai trước liền kề và thực hiện rà soát các khoản mục chi phí theo quy định.

 

Ông Bùi Hữu Ngỡi, Giám đốc Xí nghiệp Thương binh Sao vàng Đông Hưng cho biết: Hiện nay, Xí nghiệp có 18 đầu xe, chạy các tuyến cố định Thái Bình - Hà Nội, Thái Bình - Bình Phước, Thái Bình - Gia Lai... Thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải, Công ty đã điều chỉnh giảm giá cước vận tải ở phần lớn các tuyến với mức giảm giá từ 5 - 7%. Nguyên nhân là do xăng dầu - một trong số những yếu tố đầu vào quyết định giá dịch vụ vận tải chiếm khoảng 30%, trong khi đó từ đầu năm 2016 đến nay phí cầu đường đã tăng 15 - 35%, phí bến bãi cũng tăng tới 10%. Bên cạnh đó, hiện có nhiều tuyến đường BOT khiến phí đường còn cao hơn phí nhiên liệu…

 

 

Các doanh nghiệp vận tải điều chỉnh giảm giá cước theo giá xăng dầu.

 

Đến thời điểm này, đã có 15 doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định, 3 doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi kê khai giảm giá cước; 8 doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định nộp báo cáo kê khai lại giá cước vận tải. Các doanh nghiệp đã kê khai rõ các yếu tố chi phí cấu thành giá cước vận tải bao gồm cả chi phí nhiên liệu để làm cơ sở cho các cơ quan quản lý rà soát và kiểm tra. Vũ Thị Bích Liên, sinh viên Trường Đại học Công đoàn, hành khách thường xuyên đi tuyến Thái Bình - Hà Nội cho biết: Trước đây, giá vé xe khách đi tuyến này đều giữ mức cố định 75.000 đồng/người/lượt nhưng ở thời điểm này các xe chạy tuyến này giảm xuống còn 70.000 đồng/người/lượt. Giá cước vận tải giảm rất có lợi cho hành khách, đặc biệt là đối với sinh viên chúng em, việc giảm giá vé rất phù hợp và thiết thực để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong mỗi lần điều chỉnh giá cước nhưng đến nay, 182 đầu xe của Công ty TNHH Một thành viên Mai Linh Thái Bình đã được điều chỉnh bảng giá và niêm yết bảng giá mới. Trước đó, Công ty đã có văn bản xin điều chỉnh giá cước gửi Sở Tài chính. Trong đợt giảm giá cước lần này, Công ty sẽ giảm từ 500 - 700 đồng/km đối với các chặng và loại xe khác nhau. Đại diện phía Công ty TNHH Một thành viên Mai Linh Thái Bình cho biết: Đến nay, đơn vị đã hoàn tất việc đăng ký kê khai và đã có văn bản báo cáo Sở Giao thông Vận tải. Đợt giảm giá này nhằm góp phần ổn định thị trường và áp dụng phù hợp với tình hình giá cả nhiên liệu hiện nay. Công ty đã đăng ký giảm giá cước và được Sở Tài chính chấp thuận. Cụ thể, mức giảm đối với dòng xe 4 chỗ Kia Morning và Hyundai i10 có giá mở cửa là 8.500 đồng/km; từ km tiếp theo đến km 20 là 10.000 đồng/km; km 21 trở đi là 8.000 đồng/km. Dòng xe 4 chỗ Toyota Vios Limo có giá mở cửa là 9.500 đồng/km, từ km tiếp theo đến km 20 là 12.000 đồng/km, từ km 21 trở đi là 9.500 đồng/km...

 

Ông Bùi Huy Quang, Trưởng phòng Quản lý vận tải và an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải cho biết: Trước thực tế giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh tính toán lại giá thành, thực hiện kê khai lại giá cước phù hợp với biến động của chi phí nhiên liệu và yếu tố đầu vào. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 100 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa với hàng nghìn đầu xe các loại. Đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp phải thu đúng giá cước đã niêm yết, đồng thời thực hiện đăng ký kê khai, niêm yết giá vé theo đúng quy định. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp chưa tiến hành giảm giá cước, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn rà soát, kê khai lại giá cước vận tải cho phù hợp với giá nhiên liệu. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng và bảo đảm quyền lợi của người dân.

 

Phạm Hưng

  • Từ khóa