Cử tri Vũ Thư hướng về ngày hội non sông
Khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử tại thị trấn Vũ Thư.
Những ngày qua, bà Nguyễn Thị Hê (thôn Hội Kê, xã Hồng Lý) chịu khó nghe đài hơn thường lệ, phần là để nắm bắt thông tin thời tiết để điều chỉnh công việc đồng áng, phần là nghe thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Năm năm mới có một lần nên những cử tri như bà Hê luôn kỳ vọng kỳ bầu cử tới cử tri sẽ lựa chọn được những người tài đức, gần dân, biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân. Thông qua sự kiện chính trị trọng đại này, mỗi người dân Vũ Thư có dịp hiểu hơn về sự ra đời, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp. Thời điểm này, huyện và các địa phương đang chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; giúp cử tri nắm được các quy định, tiêu chuẩn, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, từ đó có cơ sở nghiên cứu, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.
Sau các hội nghị hiệp thương, Vũ Thư đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình bầu cử; chú trọng xác minh đơn, thư khiếu nại, tố cáo về người được giới thiệu ứng cử. 30 tổ công tác của huyện sâu sát cơ sở để phối hợp cùng các địa phương triển khai các bước quy trình bầu cử, bảo đảm đúng quy định. Chính quyền các xã, thị trấn, ủy ban bầu cử các cấp, các ban bầu cử thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thường xuyên 10 ngày/lần, báo cáo đột xuất, báo cáo sơ kết, tổng kết...
Cử tri thôn Ngũ Lão, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư kiểm tra danh sách danh sách cử tri.
Chủ tịch UBND xã Song Lãng Đào Xuân Hợp, với vai trò một cử tri rất mong ngày bầu cử 22/5 sắp tới cử tri sẽ lựa chọn và bầu được những đại biểu xứng đáng nhất. Ông cũng kỳ vọng các đại biểu trẻ tuổi sẽ phát huy hơn nữa sức trẻ, nhiệt huyết của mình trong bộ máy quyền lực các cấp, phát huy năng lực, thể hiện hoài bão, tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm hơn nữa để hoàn thành trọng trách với dân, với nước. Còn bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng thì bày tỏ: Tôi mong các đại biểu nữ phát huy hơn nữa vai trò đại diện tiếng nói của chị em, làm sao để nhà nước mở rộng đối tượng vay vốn là phụ nữ nghèo và cận nghèo, đồng thời gia tăng một số nguồn vốn vay hỗ trợ để phụ nữ nghèo có thêm điều kiện nuôi con cái ăn học, phát triển kinh tế gia đình.
Những mong mỏi của cử tri thì rất nhiều bởi với họ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này chính là dịp để họ thể hiện quyền làm chủ của mình, tìm ra những người xứng đáng nói lên tâm tư, nguyện vọng của họ. Mỗi người với một đặc thù công việc, một mong mỏi khác nhau nhưng tựu chung lại, các cử tri đều mong muốn bầu được người có đức, có tài, dám nói, nói đúng và trúng tâm tư, nguyện vọng của dân, biết nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đại biểu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại các kỳ họp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.
Hà Thanh
(Đài Truyền thanh Vũ Thư)
Cử tri Trần Văn Xú, cán bộ hưu trí 86 tuổi đời, 57 năm tuổi đảng (tổ 32, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) Tôi đã thực hiện quyền bầu cử của cử tri qua các kỳ bầu cử. Sau mỗi lần bầu ra các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là thêm một lần tôi có thêm niềm tin ở lá phiếu của cử tri cũng như niềm tin đối với những người trúng cử. Niềm tin đó được xây dựng dựa trên cơ sở đất nước, quê hương từng ngày "thay da đổi thịt", đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Điều đó chứng tỏ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước là đúng đắn, phù hợp xu thế phát triển của thời đại, trong đó có phần đóng góp công sức và trí tuệ không nhỏ của các vị đại biểu mà cử tri đã sáng suốt lựa chọn bầu ra. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang đến gần cũng là lúc mỗi cử tri như tôi tập trung tìm hiểu, nghiên cứu để có đáp án cho câu hỏi: nên dành lá phiếu của mình cho ai, bầu làm sao để những người trúng cử phải là người có đủ đức, đủ tài, phải xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân? Cá nhân tôi mong mỏi các đồng chí trúng cử kỳ này phải giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri; quan tâm nhiều hơn tới chính sách dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động, người nghèo và người dân nông thôn. Cử tri Nguyễn Cơ Thạch, công nhân Công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái Mặc dù làm tại thành phố Thái Bình nhưng tôi sẽ về quê (xã Tam Quang, huyện Vũ Thư) đăng ký danh sách cử tri ở nơi cư trú để bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mong muốn lớn nhất của đội ngũ công nhân chúng tôi là các đại biểu được bầu lần này kiến nghị với các cấp, các ngành quan tâm đến đời sống của người lao động, nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn, xa nhà và nuôi con nhỏ. Tôi sẽ lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, sâu sát với cơ sở, biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của công nhân để bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Quan trọng hơn nữa là những người mà tôi và các cử tri lựa chọn kỳ này phải nói lên được tâm tư, nguyện vọng của giai cấp công nhân, hiểu về hoàn cảnh, đời sống người lao động, những khó khăn, bất cập trong đời sống công nhân để kiến nghị với các cấp, các ngành tìm hướng giải quyết, nhất là những khó khăn, bất cập trong chế độ, chính sách và chỗ ở cho công nhân. Em Hà Văn Thành, học sinh lớp 12B, Trường THPT Diêm Ðiền Ngày 22/5 sắp tới, lần đầu tiên em được đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 nên trong lòng có những cảm xúc rất mới mẻ, mong mỏi, tự hào và vinh dự vì được tham gia sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Việc cầm lá phiếu bỏ vào hòm phiếu bầu cử sẽ là hành động thiết thực, thể hiện đóng góp nhỏ bé của bản thân em vào sự phát triển chung của đất nước. Để chuẩn bị cho lần đầu tiên đi bầu cử của mình, em sẽ dành thêm nhiều thời gian để tìm hiểu về cuộc bầu cử sắp tới, đặc biệt là tìm hiểu về những người tham gia ứng cử để bầu ra người có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, đại diện cho quần chúng nhân dân đem tiếng nói đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Nhóm Phóng viên
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam