Thứ 5, 18/12/2025, 18:53[GMT+7]

Ðường đến ngày hội toàn dân ở làng vạn chài

Thứ 2, 25/04/2016 | 09:06:48
872 lượt xem
Với những người dân vạn chài, thời gian ở trên bờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ bám biển, bám sông ngày đêm, lênh đênh trên sóng nước mưu sinh với nghề đánh bắt và thu mua thủy sản. Chính vì vậy, để giúp bà con hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng từ đó tích cực tham gia bầu cử là cả một quá trình bền bỉ, sáng tạo, không giống bất cứ nơi đâu.

 

Làng chài Cao Bình, xã Hồng Tiến (Kiến Xương), có 182 hộ với hơn 600 nhân khẩu, trong đó có hơn 400 người đủ điều kiện bỏ phiếu. Con đường dẫn tới làng chài  được cứng hóa, to đẹp như nhiều vùng quê khác. Những ngôi nhà của ngư dân nơi đây cũng khang trang, làm cho diện mạo nông thôn thêm tươi sáng. Chỉ có điều, ban ngày cả làng chài vắng lặng với những ngôi nhà cửa đóng then cài. Một số ít nhà mở cửa, trong nhà chỉ có mấy người già và trẻ nhỏ chưa đến tuổi tới trường. Dẫn chúng tôi đi thăm làng chài, ông Phạm Văn Toán, Phó Trưởng thôn Cao Bình chia sẻ: Ðể tuyên truyền bầu cử tới người dân vạn chài, chúng tôi phải tới từng nhà nói chuyện, thông tin, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử. Muốn gặp để vận động ngư dân tham gia bầu cử, các cán bộ xã và thôn phải đi tuyên truyền vào buổi tối, thậm chí đêm muộn vì khi đó bà con mới đi biển về.

 

Ða số ngư dân làng chài Cao Bình theo đạo Thiên chúa, vào mỗi cuối tuần đều tập trung đi lễ nhà thờ nên để mọi người hiểu biết sâu sắc về bầu cử, cấp ủy, chính quyền xã và thôn đã phối hợp với ông trùm và linh mục lồng ghép tuyên truyền trong các buổi lễ. Trùm trưởng Phạm Văn Tính cho biết: Việc tham gia bầu cử để chọn được những người có đức, có tài, có trách nhiệm với đất nước, với nhân dân và thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ở trung ương và địa phương là quyền lợi của cử tri, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy, trong những buổi nói chuyện, truyền giảng giáo lý, ban trùm và cha xứ Mai Văn Hoàn đều tuyên truyền, vận động đồng bào sắp xếp thời gian, bố trí công việc để tham gia các hoạt động chuẩn bị bầu cử như: tiếp xúc với người ứng cử, tham gia góp ý, hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND xã và phấn khởi chuẩn bị tham gia bỏ phiếu vào ngày 22/5 tới đây.

 

So với làng chài Cao Bình, công tác tuyên truyền bầu cử cho bà con làng chài Thủy Cơ, thôn Thái Sa, xã Vũ Vân (Vũ Thư) có vẻ như thuận lợi hơn khi hoạt động đánh bắt thủy sản của bà con chủ yếu là trên sông Hồng thay vì trên biển như ngư dân làng chài Cao Bình. Vì vậy, mỗi chuyến đi đánh bắt của bà con thường diễn ra trong ngày chứ không kéo dài hàng tuần như đi trên biển. Theo đồng chí Bùi Ðình Hậu, Bí thư Chi bộ thôn Thái Sa: Mặc dù những chuyến đi không kéo dài nhiều ngày song việc tuyên truyền bầu cử cho bà con cũng khá khó khăn do gần như cả ngày bà con bám sông đánh bắt, tối muộn mới trở về nhà. Nội dung tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh gần như không đến được với ngư dân. Việc tuyên truyền bầu cử chủ yếu được cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với linh mục, ban trùm họ giáo để phổ biến trong các buổi lễ hàng tuần. Làng chài Thủy Cơ có 46 hộ với hơn 165 nhân khẩu, trong đó có hơn 70 người đủ điều kiện bỏ phiếu. Với việc 100% người dân làng chài Thủy Cơ là đồng bào Công giáo, tuyên truyền thông qua tổ chức tôn giáo là kênh tuyên truyền hữu hiệu nhất vì vào ngày lễ bà con dù bận mải đến đâu cũng đều tập trung về nhà thờ. Các nội dung về bầu cử, về các ứng cử viên… vì vậy đều được cấp ủy, chính quyền thôn trao đổi với linh mục và ban trùm họ giáo để thông báo tới bà con.

 

 

Cán bộ xã, thôn đến nhà ngư dân làng chài Cao Bình tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia bầu cử.

 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, kể từ ngày hộ ngư dân đầu tiên của làng chài Thủy Cơ lên bờ cũng đã hơn 20 năm. Hiện tại có 42/46 gia đình đã có đất và xây nhà kiên cố trên bờ. Ngoài những người vẫn tiếp tục bám sông với nghề chài lưới truyền thống, số lượng con em trong làng thoát ly sông nước đi làm trong các công ty, xí nghiệp cũng khá nhiều. Việc tiếp cận thông tin về bầu cử của những đối tượng này theo đó cũng đa dạng hơn. Một số công ty, xí nghiệp đã chủ động tuyên truyền về bầu cử đến người lao động. Sau khi nắm bắt thông tin, họ có thể về tuyên truyền cho người thân trong gia đình cùng biết và thực hiện. Ðây cũng là điểm thuận lợi để ngày bầu cử đến gần hơn với bà con làng chài Thủy Cơ.

 

Với nhiều giải pháp cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, tôn giáo trong công tác tuyên truyền bầu cử, đến nay, hầu hết người dân hai làng chài Cao Bình và Thủy Cơ đều đã hiểu được ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chị Nguyễn Thị Luyên ở làng chài Cao Bình phấn khởi cho biết: Chồng tôi mỗi lần đi biển cả tuần mới về nhưng vào ngày bầu cử tới đây tôi sẽ bảo anh ấy nghỉ một buổi để ở nhà cùng với nhân dân trong thôn đi bỏ phiếu.

 

 

Ông Cao Kim Thoa, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương

 

Thời điểm này, ngư dân Cao Bình đang vào mùa đánh bắt sứa. Ngư trường mà bà con hoạt động là biển Hải Phòng, Quảng Ninh, rất nhiều thuyền viên đi khai thác, đánh bắt trên biển từ 1 - 2 tuần mới trở về. Do đó, để tiếp cận và tuyên truyền bầu cử, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử xã đã phối hợp chặt chẽ với Trạm Kiểm soát biên phòng cồn Vành tuyên truyền, vận động tới các thuyền viên mỗi khi tàu ra khơi, trở về hoặc ngay khi ngư dân đang hành nghề trên biển. Ðặc biệt, trong ngày bầu cử 22/5, cấp ủy, chính quyền xã sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động để cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất.

 

Ông Trần Xuân Hồng, đoàn trưởng làng chài Thủy Cơ, thôn Thái Sa, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư

 

Gia đình chúng tôi lên bờ đến nay là tròn 11 năm song vẫn giữ nghề bám sông, bám biển. Ðược các cấp, các ngành tuyên truyền, đồng thời xác định đi bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân nên bà con ngư dân đều rất hăng hái. Những cuộc bầu cử trước đây, đoàn ngư dân đều đi bỏ phiếu đầy đủ. Có đợt đang đi đánh cá nhưng đến ngày bầu cử tôi vẫn thu xếp lên bờ đạp xe 15 cây số về bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.

 

Ông Trần Xuân Triệu, ngư dân làng chài Thủy Cơ, thôn Thái Sa, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư

 

Giống như những cuộc bầu cử trước, ngày bầu cử được ấn định vào chủ nhật. Với những người Công giáo như chúng tôi thì chủ nhật là ngày lễ. Thông thường thì giờ dâng lễ đúng vào giờ khai mạc bầu cử. Vào ngày này, linh mục thường tạo điều kiện bằng cách dịch chuyển giờ dâng lễ lên trước hoặc sau để đúng 7 rưỡi bà con giáo dân có thể tập trung tại nơi bầu cử tham gia lễ khai mạc và bỏ phiếu sớm. Cầm lá phiếu trong tay, hầu hết bà con đều rất phấn khởi vì được thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân thiêng liêng. Vì vậy, tỷ lệ người dân làng chài đi bỏ phiếu trong những cuộc bầu cử gần đây đều đạt 100%.

 

Khắc Duẩn - Đào Quyên

  • Từ khóa